Nghệ sĩ Lê Bình đón vợ 37 năm ly hôn do mê cờ bạc về đoàn tụ

Sự kiện: Diễn viên Lê Bình

Bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ, Lê Bình và vợ về chung một nhà sau 4 năm xa cách.

Chiều 23.11, phóng viên tìm đến chung cư Huỳnh Văn Chính ở quận Tân Phú, TP.HCM. Nhìn bề ngoài, chung cư này khá cũ kỹ và có phần xuống cấp. Hỏi thăm người dân xung quanh về nghệ sĩ Lê Bình, ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn hiện ông sinh sống ở lầu 5.

Trong mắt những người dân ở đây, Lê Bình không chỉ xuất thần trong các vai diễn trên phim, mà đời thường ông còn rất giản dị, vui tính.

“Ai ở đây cũng biết ông ấy bị ung thư, tội lắm. Ông ấy sống tại đây mấy chục năm rồi, chẳng bao giờ lớn tiếng hay làm mất lòng ai. Dạo gần đây tôi thấy nhiều nghệ sĩ, bạn trẻ đến thăm ông ấy lắm. Hàng xóm, láng giềng cũng chỉ biết cầu mong có phép màu để ông khỏe lại”, một cô bán nước trước chung cư chia sẻ với chúng tôi.

Nghệ sĩ Lê Bình đón vợ 37 năm ly hôn do mê cờ bạc về đoàn tụ - 1

Lê Bình hiện điều trị bệnh tại nhà riêng. Ảnh NVCC.

Người vợ gắn bó 37 năm trở về

Một cụ ông sinh sống ở đây cho hay, do chung cư xây dựng từ khá lâu và chỉ có 5 lầu nên không có hệ thống thang máy. Với một người trẻ như tôi, việc di chuyển lên 5 lầu thang bộ cũng đủ thấm mệt.

Tôi vừa đi vừa đặt câu hỏi: Với tình hình sức khỏe của Lê Bình hiện tại, liệu mỗi ngày ông có thể đi lại dễ dàng?

Tại lầu 5, có khoảng 6 căn hộ. Có một nơi rất đặc biệt khiến tôi phải dừng chân, đứng quan sát qua khung cửa sổ. Đó là mảng tường treo những bức chân dung của một người nghệ sĩ lão làng, ghi dấu ấn qua loạt vai diễn trong phim truyền hình, chuyện cổ tích như Đất phương Nam, Mùa len trâu,... Và tôi chắc chắc rằng, đây chính là căn hộ của nghệ sĩ Lê Bình.

Nghệ sĩ Lê Bình đón vợ 37 năm ly hôn do mê cờ bạc về đoàn tụ - 2

Nghệ sĩ Lê Bình treo khá nhiều tranh chân dung của ông trong nhà. 

Thấy chúng tôi, một người phụ nữ tóc đã bạc phơ vui vẻ ra đón tiếp. Nhận thấy tôi làm lạ, bà nhanh chóng giới thiệu mình tên Nhung, vợ của Lê Bình. Bà Nhung cho biết mình trở về chăm sóc và đoàn tụ chồng con cách đây được hơn 1 tuần.

Trong khi đó, nghệ sĩ Lê Bình đã vào phòng nghỉ ngơi vì sức khỏe quá yếu, không thể ngồi lâu và nói chuyện nhiều.

Cách đây không lâu, diễn viên phim Đất Phương Nam từng tiết lộ về người vợ nghiện cờ bạc, khiến tài sản gia đình mất trắng, nên ông quyết định ly hôn và một mình nuôi con.

Khi được hỏi tại sao lại quyết định trở lại đoàn tụ, cùng chồng chiến đấu căn bệnh quái ác, vợ Lê Bình bộc bạch: “Cuộc sống mà, ai mà hoàn hảo tất cả đâu. Chuyện quá khứ xin hãy để nó ngủ yên.

Tôi nghĩ anh Bình bây giờ cần lắm chỗ dựa tinh thần để lạc quan, vượt qua bệnh tật. Anh bảo bản thân không biết sống chết thế nào, nhưng gia đình đoàn tụ, anh cảm thấy an tâm hơn".  

Nghệ sĩ Lê Bình đón vợ 37 năm ly hôn do mê cờ bạc về đoàn tụ - 3

Bà Nhung, vợ của nghệ sĩ Lê Bình. Ảnh Trai Úc.

Từ khi nghe tin Lê Bình mắc bệnh ung thư phổi, bà Nhung cho biết thường xuyên qua thăm hỏi, chăm sóc chồng. Song do bận bịu công việc riêng nên bà chưa thể thu xếp trở về hẳn. Ngày đoàn tụ Lê Bình và 2 người con trai, bà Nhung thừa nhận mình đã rơi lệ vì rất nhớ cảm giác gia đình.

Ngoài thông tin bệnh tật, các câu chuyện đời tư của nghệ sĩ Lê Bình cũng được chia sẻ. Theo bà Dung, Lê Bình chỉ có một người vợ duy nhất, chứ không hề có nhiều đời vợ như các tin đồn trên mạng.

“Tôi và anh Bình sinh sống được hơn 37 năm. Tôi và anh ly hôn được 4 năm. Sau đó tôi về nhà mẹ ở. Anh có thể bước đi bước nữa nhưng anh vẫn ở vậy, nuôi con và hết mình với nghề.

Anh Bình là người chồng mẫu mực, anh không hề có tính lăng nhăng. Trước đây, đi quay phim khuya cỡ nào, anh cũng trở về nhà ngủ, chưa một lần ngủ ở ngoài. Vì vậy những tin đồn không hay trên mạng là sai sự thật”, bà Nhung kể.

Nghệ sĩ Lê Bình đón vợ 37 năm ly hôn do mê cờ bạc về đoàn tụ - 4

Lê Bình và vợ đoàn tụ sau 4 năm xa cách. Ảnh NVCC.

Tôi khuyên anh hãy lạc quan, vui vẻ

Dù lạc quan trước bệnh tật nhưng mỗi ngày Lê Bình phải đối diện với những cơn đau nhói. Ngoài hóa trị theo tiến độ, ông còn dùng thêm thuốc giảm đau liều cao.

Theo vợ nghệ sĩ, hiện ông đã ngưng công việc đóng phim vì sức khỏe không cho phép. Mỗi ngày, bà Nhung vẫn dẫn chồng đi các nơi bóc thuốc, với hi vọng phép màu sẽ xảy ra.

“Nằm trên giường, anh bị những cơn đau dày vò mà tôi thấy xót. Anh kể muốn ngồi dậy viết những kịch bản còn dang dở và những điều ấp ủ từ lâu nhưng không thể. Tôi thấy anh vẫn còn tâm huyết với nghề lắm”, bà Nhung nghẹn ngào nói về chồng.

Hiện 2 con trai của nghệ sĩ Lê Bình đều có công việc riêng, tối mới về đến nhà. Vì vậy, bà Nhung phải túc trực bên cạnh nam diễn viên, chăm sóc, lo ăn uống cho ông từng bữa.

Nghệ sĩ Lê Bình đón vợ 37 năm ly hôn do mê cờ bạc về đoàn tụ - 5

Mỗi ngày, bà Nhung cầu nguyện và tin chồng sẽ sớm bình phục. Ảnh Trai Úc.

Bà Nhung cho biết, do tác dụng của thuốc nên nghệ sĩ Lê Bình mất vị giác, ăn uống khó khăn, không ngon. Thậm chí, ông ăn cháo mà nuốt không trôi.

Bác sĩ chuẩn đoán nghệ sĩ Lê Bình Anh có một khối u như gai, nằm chính giữa hai buồng phổi. “Theo bác sĩ, nếu không xử lý khối u sớm thì chúng sẽ lan vào xương, phá hủy thần kinh tủy sống, dẫn đến bị liệt. Hiện tình trạng bệnh của anh đã di căn vô xương", bà Nhung chia sẻ.

Trước bệnh tình ngày càng nặng của chồng, bà Nhung cho biết mỗi ngày đều cầu nguyện và khuyên chồng phải cố gắng lạc quan, vui vẻ. “Anh hay bảo sống chết khó lường nhưng tôi tin anh sẽ hết bệnh. Lo âu, buồn phiền cũng không giải quyết được gì. Tôi tin anh Bình sẽ làm được”.

Mai Phương được ủng hộ gần 2 tỷ, Lê Bình nằm giường hành lang 200.000 đồng

Cùng nằm tại khoa ung thư bệnh viện 175, TP.HCM, diễn viên Mai Phương và Lê Bình lạc quan, chiến đấu với bệnh tật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bài, ảnh: Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Diễn viên Lê Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN