Minh Hằng công khai dạy mỹ nhân này cách chinh phục đàn ông

Minh Hằng, Ngọc Trinh hóa thân thành hai đại mỹ nhân Ba Trà và Tư Nhị trong phim điện ảnh chiếu Tết 2023.

Teaser “Chị chị em em 2”

“Chị chị em em 2” vừa gây chú ý khi tung teaser dài 30 giây. Tuy khá ngắn ngủi nhưng với những góc quay tái hiện Sài thành hoa lệ gần 100 năm trước cùng nhan sắc rực rỡ của cặp đôi Minh Hằng - Ngọc Trinh càng khiến khán giả thêm tò mò, thích thú.

Minh Hằng - Ngọc Trinh đảm nhận vai chính “Chị chị em em 2”

Minh Hằng - Ngọc Trinh đảm nhận vai chính “Chị chị em em 2”

Minh Hằng xuất hiện đầy biến hoá, khi thì cao quý, diễm lệ trong bộ đầm trắng ngà, đeo chuỗi vòng ngọc trai sang trọng cùng mái tóc uốn bồng bềnh mang đậm hơi hướng thời trang thập niên những năm 1930, lúc lại rực rỡ, kiêu sa với trang phục dạ hội quyến rũ. Lời dẫn giải như phần nào hé lộ cuộc đời nhân vật do Minh Hằng thủ vai: “Ngày xưa ở Sài Gòn chỉ duy nhất một mỹ nữ khiến đàn ông say đắm đến mê muội, đó là Ba Trà”.

Xuất hiện bên cạnh “cô Ba Trà” Minh Hằng, “Tư Nhị” Ngọc Trinh khiến người xem chú ý vì vẻ đẹp thơ ngây nhưng không kém phần gợi cảm. Khán giả đoán rằng Tư Nhị là “học trò” của cô Ba Minh Hằng trong hành trình quyến rũ đàn ông. Từ cách đi đứng, phục trang, khiêu vũ, cười nói đến từng động tác đều được Ba Trà dành hết tâm huyết chỉ dạy cho đàn em.

Câu nói ngắn gọn nhưng dường như chứa đựng trọn vẹn tinh hoa mà Ba Trà đúc kết được sau thời gian làm giới công tử miền Nam say mê đến điên đảo vì mình: “Thần thái là vũ khí đầu tiên. Cơ thể là vũ khí cuối cùng. Nếu như em có hai thứ đó thì đàn ông sẽ quỳ dưới chân em”.

Minh Hằng hóa thân thành cô Ba Trà

Minh Hằng hóa thân thành cô Ba Trà

“Tư Nhị” Ngọc Trinh khiến người xem chú ý vì vẻ đẹp thơ ngây nhưng không kém phần gợi cảm

“Tư Nhị” Ngọc Trinh khiến người xem chú ý vì vẻ đẹp thơ ngây nhưng không kém phần gợi cảm

“Chị chị em em 2” do Minh Hằng, Ngọc Trinh đóng chính, Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn, ra mắt vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán 2023.

Từ khi công bố, phim gây chú ý khi lấy cảm hứng từ giai thoại về hai đại mỹ nhân nức tiếng Sài thành thế kỷ 20 là Ba Trà và Tư Nhị. Nội dung phim sẽ xoay quanh vòng xoáy tình yêu - thù hận, tiền bạc - quyền lực, và hé lộ những góc khuất của hai mỹ nhân nổi danh với cuộc sống nhung lụa nhưng đánh đổi lại là những khổ đau, giằng xé.

Theo những câu chuyện do người đời truyền tai nhau, cô Ba Trà tên thật là Trần Ngọc Trà, sinh năm 1906 tại một làng quê nghèo ở Cần Đước (Long An). Cuộc sống tuổi thơ cơ cực, thiếu thốn khi mất cha từ nhỏ, bị mẹ hành hạ, đòn roi, cô Ba Trà bỏ quê lên Sài Gòn làm người giúp việc khi vừa 16 tuổi. Vừa trổ mã làm thiếu nữ, cô Ba Trà đã “hạ gục” hàng loạt những tay chơi hào hoa, giàu có bậc nhất thời bấy giờ ở đất Nam kỳ.

Trong ký ức của người miền Nam thời bấy giờ, Trần Ngọc Trà là đại mỹ nhân trăm năm có một. Với dung mạo xinh đẹp, cô Ba nhanh chóng trở thành “Hoa khôi Sài Gòn”, được mệnh danh là Étoile de Saigon (tạm dịch: Ngôi sao Sài Gòn), trở thành nguồn cảm hứng của bao cây bút, nhà văn, thi sĩ. Sau này, danh tiếng cô còn vươn xa khỏi biên giới đất Nam Kỳ, được cả các tay chơi hào hoa tại Nam Vang, Băng Cốc săn đón.

Minh Hằng công khai dạy mỹ nhân này cách chinh phục đàn ông - 4

Trong những ngày tháng rực rỡ nhất cuộc đời, Ba Trà gặp Tư Nhị - một cô gái cũng có nhan sắc nổi bật và xuất thân nghèo khó như mình xưa kia. Thông cảm với hoàn cảnh không mái nhà nương tựa như mình đã trải qua, Trà đồng ý để Nhị về ở cùng, dìu dắt Tư Nhị trở thành cô gái hạng sang, thông thạo mọi món quyến rũ đàn ông, có mặt trong mọi cuộc chơi của giới thượng lưu.

Không lâu sau đó, Nhị trở thành mỹ nhân mới của Sài thành, được hàng loạt đàn ông săn đón, không tiếc tiền mua nhà đất, biệt thự, kim cương tặng cho.

Đến cả đàn chị Ba Trà cũng phải sửng sốt khi thấy cô gái chân ướt chân ráo lên đất Sài thành ngày nào đã “hốt” gần hết những đại gia lắm tiền nhiều của từng cung phụng cô. Từ đây, những đấu đá giữa hai người con gái đẹp nổ ra, kéo theo những âm mưu, những giằng xé nội tâm và sau đó là đoạn kết không ai ngờ cho hai người con gái từng được mệnh danh đẹp nhất Sài thành.

Nguồn: [Link nguồn]

“Nữ diễn viên giỏi nhất Việt Nam”: Từ làm nail đến tậu nhà 10 tỷ, kim cương đeo đầy người

Xuất phát điểm ở bộ môn cải lương nhưng đến nay nữ nghệ sĩ này tạo được dấu ấn ở vai trò diễn viên điện ảnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai ([Tên nguồn])
Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN