"Mẹ chồng Phương Oanh" kể về quá khứ nghèo khó, phải vay 200 nghìn đồng để nuôi con

Diễn viên Quách Thu Phương cho biết mình từng rơi vào giai đoạn khó khăn, đến mức phải vay mẹ ruột 200 nghìn đồng để nuôi con.

Mới đây trong chương trình Mái ấm gia đình Việt, diễn viên Quách Thu Phương có những chia sẻ về đời tư với MC Quyền Linh, Bình An. Chứng kiến các hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình, cô không giấu được xúc động mà nhớ về những ngày tháng cơ cực, không có tiền để nuôi con và chẳng dám nghĩ đến chuyện mình được no bụng.

Quách Thu Phương chia sẻ: "Khoảng thời gian đó có thể là khoảng thời gian khó khăn nhất, bởi lúc đó chỉ có một mình tôi thôi. Cha mẹ và anh chị em đều ở xa mà lúc đó con tôi còn rất nhỏ, khoảng 3 tuổi nên rất khó khăn. Lúc đó tôi cũng có công việc, mọi người cũng đã biết đến tôi nhưng đến khi tôi gần như rơi xuống đáy luôn thì cứ mở mắt ra là tôi cứ nghĩ không biết ngày mai mình sẽ nuôi con như thế nào nữa. 

Thậm chí, tôi đã rơi nước mắt sau khi hỏi vay mẹ tôi 200 nghìn đồng. Tôi chỉ dám vay chứ không xin vì biết gia đình mình cũng khó khăn. Khi mẹ hỏi để làm gì thì tôi không dám kể ra câu chuyện của mình, có những chuyện đến bây giờ cha mẹ tôi cũng không biết được".

Quách Thu Phương từng rơi vào hoàn cảnh cùng cực, phải vay mẹ 200 nghìn đồng để nuôi con.

Quách Thu Phương từng rơi vào hoàn cảnh cùng cực, phải vay mẹ 200 nghìn đồng để nuôi con.

Quách Thu Phương cho biết thời điểm khó khăn, cô phải vừa đi làm vừa nuôi con. Thậm chí thời gian nghỉ ngơi đối với nữ diễn viên là một điều xa xỉ. Có những lúc, Quách Thu Phương bị suy nhược sức khỏe, cơ thể gầy gò nhưng vẫn không từ bỏ.

"Mọi người nhìn tôi bây giờ như thế này nhưng đã có những lúc tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nói như vậy không có nghĩa vì khó khăn mà tôi lại luôn trong chờ vào sự hỗ trợ của xã hội hay những mạnh thường quân mà tôi hiểu chính mình phải cố gắng thật nhiều.

Tôi có 2 con và các bạn ấy cũng đi lên từ khó khăn. Các con tôi đã học rất nhiều, học vượt cả thời gian quy định và khi tôi nhìn con học ngày học đêm như vậy khiến tôi xót xa vô cùng. Nhưng cũng vì nhìn con cố gắng nỗ lực và đạt được những thành tích xuất sắc mà khiến tôi cảm thấy rất tự hào. Với tôi, đó chính là tình yêu thương mà các con đáp lại cho sự vất vả của mẹ mình", sao phim Hương vị tình thân bày tỏ.

Quách Thu Phương tự mình vượt qua những khó khăn, không thụ động chờ đợi sự giúp đỡ.

Quách Thu Phương tự mình vượt qua những khó khăn, không thụ động chờ đợi sự giúp đỡ.

Quách Thu Phương sinh năm 1977, từng tham gia nhiều dự án phim như: Của để dành, Đừng bắt em phải quên, Hương vị tình thân, Đấu trí, Đừng nói khi yêu,... Năm 21 tuổi, cô kết hôn nhưng sau đó ly dị và mang theo con gái lên Hà Nội lập nghiệp, công tác tại nhà hát Tuổi trẻ.

Năm 2010, Quách Thu Phương tái hôn với người chồng làm việc ngoài ngành giải trí. Vợ chồng cô có một bé trai, sống hạnh phúc, viên mãn.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà mới của Puka và Gin Tuấn Kiệt khiến nhiều khán giả thích thú bởi phong cách tối giản nhưng không kém phần sang trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Loan ([Tên nguồn])
MC Quyền Linh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN