Lý do Tùng Dương hát "Con cò' trong lễ vinh danh U23 Việt Nam

Sau lần lỡ hẹn với lễ đón các tuyển thủ trở về từ Thường Châu - Trung Quốc, nam ca sĩ đã trở lại với hai ca khúc "Con cò" và "Hero" tại sự kiện tối 2.9.

Tối 2.9 người hâm mộ Hà Nội và cả nước có buổi lễ vinh danh U23 Việt Nam cùng đoàn TTVN dự Asiad thành công trở về. Diễn ra vào lúc 17h00 đến 19h00 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, chương trình có tên "Tự hào Việt Nam" do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện.

Chương trình bao gồm lễ vinh danh các VĐV và sau đó là giao lưu với người hâm mộ. Buổi lễ có sự góp mặt của 50 VĐV có thành tích xuất sắc tại ASIAD. Bên cạnh lễ vinh danh các cầu thủ, đêm gala này còn có sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Thu Minh, Tùng Dương, Oplus... 

Trong đó phần trình diễn của nam ca sĩ Tùng Dương nhận được nhiều sự chú ý nhất khi anh kéo tay Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng và Minh Vương từ cánh gà ra ngoài sân khấu thể hiện cùng mình ca khúc Con cò.

Sau phút ngại ngùng, họ bước ra trong sự cổ vũ của khán giả. Tùng Dương là fan cuồng nhiệt của bóng đá. Anh chia sẻ màn trình diễn là cách thể hiện tình cảm dành cho đội tuyển, dù họ không gặp may mắn trong trận bán kết.

Lý do Tùng Dương hát "Con cò' trong lễ vinh danh U23 Việt Nam - 1

Phần trình diễn ca khúc Con cò của Tùng Dương có sự tham gia của các cầu thủ U23.

Tuy nhiên, đây cũng là một chi tiết khiến nhiều khán giả thắc mắc khi ca khúc này dường như không hợp với tinh thần của buổi lễ. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cũng đặt ra câu hỏi tại sao ca khúc của Tùng Dương lại là Con cò chứ không phải là một ca khúc khác mang đậm tính dân tộc hơn.

Giải thích điều này nam ca sĩ chia sẻ: "Về ca khúc Con cò - là lựa chọn của ban tổ chức, như thông điệp chương trình Tự Hào Việt Nam - hình ảnh con cò - một hình ảnh tượng trưng cho con người Việt Nam không khuất phục trước khó khăn thử thách và luôn ngẩng cao đầu vươn sải cánh. Tôi nghĩ một chương trình thì có ca khúc này ca khúc kia... Con cò - là sự ví von cho chính hình ảnh đẹp của con người Việt Nam".

"Ngoài những bài hát ca ngợi sự hy sinh, lòng dũng cảm ... thì Con Cò cũng là tác phẩm mang tính tư tưởng , triết lý cao ...", nam ca sĩ nhấn mạnh.

Lý do Tùng Dương hát "Con cò' trong lễ vinh danh U23 Việt Nam - 2

Tùng Dương và hlv Park Hang Seo.

Bên cạnh đó Tùng Dương cũng bày tỏ niềm vui khi là một trong những nghệ sĩ tham gia trong chương trình: "Tôi cảm thấy rất hân hoan và hạnh phúc khi được cất tiếng hát đón Đoàn TTVN. Trong thể thao, 1 vài cm trên hố nhảy, 1 vài giây trên đường chạy hay đường bơi, 1 bàn thắng trong bóng đá... Tất cả đều phải được đổi bằng sự nỗ lực hết mình, khổ luyện, phải tốn biết bao mồ hôi công sức và phải bằng 1 ý chí kiên cường mới giành được".

Nhìn lại những gì thể thao Việt Nam nói chung và bóng đá VN nói riêng đã giành được hôm nay Tùng Dương thấy đó là những tiến bộ vượt bậc và đáng khích lệ. Anh mong người hâm mộ hãy đặt niềm tin vào họ và truyền lửa cho các vận động viên và cầu thủ để họ cùng nhau tiến xa hơn. 

Ngọc Sơn thưởng đội U23 Việt Nam 250 triệu sau trận thua UAE

Giữ đúng lời hứa, Ngọc Sơn cùng học trò đã thưởng nóng cho U23 Việt Nam sau trận đấu với U23 UAE.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan ([Tên nguồn])
Tùng Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN