Không nhận ra "song hùng” võ hiệp một thời: "Võ Tòng" U80 khiến nhiều người bất ngờ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

“Song hùng” võ hiệp Hong Kong từng sở hữu gương mặt điển trai, thân hình cơ bắp, hiện tại U80 ngoại hình lại thay đổi bất ngờ.

Địch Long và Khương Đại Vệ thành danh từ cuối thập niên 60 và đến giữa thập niên 70. Trong thời đại đó, cặp bài trùng đóng chung 28 bộ phim điện ảnh, phần lớn đều là tác phẩm võ hiệp của cố đạo diễn lừng danh Trương Triệt.

Không nhận ra "song hùng” võ hiệp một thời: "Võ Tòng" U80 khiến nhiều người bất ngờ - 1

Đặc biệt, từ sau hai bộ phim Báo thù Thập Tam Thái Bảo ra mắt năm 1970, cặp đôi "Địch Khương" được khán giả yêu thích nhờ nét diễn độc đáo. Địch Long được biết đến là ngôi sao có hình thể cơ bắp, thường xuyên thể hiện sức mạnh và sự rắn rỏi, là sự lựa chọn thích hợp cho những vai hiệp sĩ. Ngược lại, Khương Đại Vệ có thân hình mảnh khảnh và thư sinh hơn so với Địch Long.

Địch Long

Địch Long cùng với Lý Tiểu Long, Lương Tiểu Long và Thành Long được coi là "Bốn con rồng của điện ảnh võ thuật Hồng Kông". Ông từng góp mặt trong nhiều tác phẩm đình đám như: Anh hùng bản sắc, Sở Lưu Hương... Nam diễn viên đăng quang ngôi vị Ảnh đế tại nhiều giải thưởng danh giá như Kim Mã, Kim Tượng,…

Không nhận ra "song hùng” võ hiệp một thời: "Võ Tòng" U80 khiến nhiều người bất ngờ - 2

Hình tượng của Địch Long gắn liền với nhân vật Võ Tòng. Ông được mệnh danh là "Võ Tòng đẹp nhất màn ảnh". Với 4 lần thủ vai, nam diễn viên đều thể hiện xuất sắc khí chất oai hùng, cơ bắp cuồn cuộn của nhân vật mà mình diễn xuất. 

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m80 cùng diện mạo đúng chuẩn nam thần, Địch Long từng là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái thời bấy giờ. Nam tài tử còn được giới truyền thông gọi với nhiều mỹ từ có cánh như “đệ nhất nam thần cổ trang”. Phong cách ăn mặc của ông cũng trở thành trào lưu được khán giả học tập theo. 

Không nhận ra "song hùng” võ hiệp một thời: "Võ Tòng" U80 khiến nhiều người bất ngờ - 3

Ở tuổi U80, mái tóc của Địch Phong đã bạc, gương mặt hằn nhiều nếp nhăn. Chẳng còn một ai nhận ra mỹ nam khôi ngô tuấn tú mà họ từng si mê một thời. Tuy nhiên, ông vẫn được khán giả ngưỡng mộ bởi có tổ ấm vô cùng viên mãn, hạnh phúc.

Không nhận ra "song hùng” võ hiệp một thời: "Võ Tòng" U80 khiến nhiều người bất ngờ - 4

Được biết nam diễn viên sinh năm 1946 kết hôn với nữ diễn viên Đào Mẫn Minh năm 30 tuổi. Sau khi về chung một nhà, ông rút lui khỏi giới giải trí để tập trung chăm sóc gia đình. Sau nhiều năm kết hôn, cả hai đã chào đón con trai đầu lòng là Đàm Tuấn Ngạn. 

Con trai của Địch Long cũng nối nghiệp diễn xuất của bố mẹ. Tuy nhiên, Tuấn Ngạn từng gặp phải không ít áp lực vì cái bóng quá lớn của cha. Tuấn Ngạn từng khẳng định bản thân học hỏi được rất nhiều điều từ bố ở cách cư xử với vợ con, giữ mái ấm hạnh phúc. 

Không nhận ra "song hùng” võ hiệp một thời: "Võ Tòng" U80 khiến nhiều người bất ngờ - 5

Giờ đây, Địch Long cùng vợ tận hưởng cuộc sống yên bình bên con cháu. Ông vẫn khá minh mẫn, tỉnh táo. Ngoài ngoại hình đã thay đổi so với thời gian thì sức khỏe của ông vẫn rất tốt. Nam tài tử vẫn có thể lái xe chở vợ đi chơi. 

Khương Đại Vệ

Khương Đại Vệ là một diễn viên nổi tiếng ở thập niên 40. Xuất thân là con nhà nòi, năm 4 tuổi ông đã trở thành diễn viên nhí. Nhờ lối diễn xuất tự nhiên, không rụt rè, nên diễn viên nhí ghi dấu ấn qua: Cô Mai, Mùa xuân tươi đẹp… 

Không nhận ra "song hùng” võ hiệp một thời: "Võ Tòng" U80 khiến nhiều người bất ngờ - 6

Do ngoại hình nhỏ con nên Khương Đại Vệ thường được mời đóng thế thân cho... các nữ diễn viên. Trong bộ phim The Sand Pebbles của điện ảnh Mỹ sang Đài Loan quay ngoại cảnh, Tần Bái có một vai phụ trong phim và ông giới thiệu Khương Đại Vệ đến làm võ sư. 

Khi quay phim võ hiệp Kim Yến Tử, phân cảnh nhân vật nhảy từ tầng hai xuống, không ai dám nhận thực hiện cảnh quay này, vậy mà Khương Đại Vệ lại khiến đạo diễn Trương Triệt hài lòng. Đặc biệt, khi biết Khương Đại Vệ là con trai của Nghiêm Hóa, Trương Triệt quyết định tạo cơ hội diễn xuất cho ông nhiều hơn.

Từ năm 1968, Trương Triệt đào tạo những gương mặt trẻ triển vọng, Khương Đại Vệ và Địch Long là hai diễn viên sáng giá lọt vào mắt xanh của ông.

Không nhận ra "song hùng” võ hiệp một thời: "Võ Tòng" U80 khiến nhiều người bất ngờ - 7

Sau thành công của Đại nội quần anh, Khương Đại Vệ tiếp tục đóng các phim truyền hình cho ATV như: Võ hiệp Đế Nữ Hoa, Hổ phách thanh long, Hùng bá thiên hạ… Từ đó ông dần dần chuyển hướng phát triển sang lĩnh vực truyền hình.

Năm 1993, ở tuổi trung niên, Khương Đại Vệ chính thức đầu quân cho TVB. Ông vẫn là nam chính với bộ phim đầu tay đóng cho TVB là: Anh hùng xạ điêu: Cửu âm chân kinh, thủ vai Hoàng Dược Sư.

Năm 1995, Khương Đại Vệ cùng gia đình di cư sang Canada. Vì thế, số lượng phim ông tham gia ở thập niên 90 giảm dần, chủ yếu đóng phim để duy trì tên tuổi.

Không nhận ra "song hùng” võ hiệp một thời: "Võ Tòng" U80 khiến nhiều người bất ngờ - 8

Ở tuổi U80, Khương Đại Vệ vẫn giữ phong độ của “Đại hiệp tiêu biểu”. Ông hiện nay chủ yếu đóng phim cho TVB, mỗi năm ông đóng một, hai bộ phim cho đỡ nhớ nghề. 

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 2 34

Nguồn: [Link nguồn]

Cảnh phim ”vua hài ngang cơ Thành Long” nhìn trộm mỹ nữ tắm bất ngờ được tìm kiếm

Bộ phim đình đám của "vua hài" đóng cùng Chung Sở Hồng bất ngờ "hot trở lại".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Trang (Tổng hợp từ Sina, Sohu) ([Tên nguồn])
Phận đời thăng trầm của những "nữ hoàng võ thuật" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN