Hot girl từng khiến các Shark "nhìn là muốn đầu tư" giờ ra sao?

Sau khi gây chú ý tại Shark Tank, Cathy Thảo Trần nhanh chóng sở hữu lượng người theo dõi lớn.

Năm 2018, CEO 9X Cathy Thảo Trần gây chú ý khi tham gia Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ. Cô kêu gọi vốn 3,5 tỷ đổi lấy 10% cổ phần cho ứng dụng kết nối người đi thuê nhà với chủ nhà cho thuê. Trong đó, người đi thuê đa số là các bạn sinh viên, những người mới ra trường, người có mức thu nhập vừa phải.

Với phần trình bày tự tin, Cathy Thảo Trần đã được Shark Hồng Anh và Shark Dũng đầu tư 3,5 tỷ. Đặc biệt, Shark Phú còn phải thốt lên: "Nhìn em là anh muốn đầu tư rồi…". Dù Shark Phú cũng ngỏ lời muốn đầu tư nhưng cô từ chối.

Cathy Thảo Trần từng gây sốt khi tham gia Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ

Cathy Thảo Trần từng gây sốt khi tham gia Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ

Sau khi lên sóng, màn kêu gọi đầu tư của nữ start-up này khiến nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ và dành nhiều lời khen ngợi vì còn rất trẻ nhưng cô nàng khá tài năng, dám nghĩ dám làm.

Song vẫn có một số khán giả cho rằng, Cathy Thảo Trần còn khá mập mờ, chưa dứt khoát được những con số trong quá trình thuyết phục các Shark. Thậm chí có ý kiến nhận định, việc các Shark bất chấp để rót vốn như vậy chỉ vì Cathy Thảo Trần sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà thôi.

Trước những bình luận trái chiều của cư dân mạng, Cathy Thảo Trần chia sẻ: “Con đường còn rất dài, Thảo muốn chọn những đối tác có cùng chí hướng, cùng sức chịu đựng rủi ro, có niềm tin vào độ nhiệt huyết, khả năng học hỏi, ứng biến linh hoạt. Mỗi giây phút mình tồn tại, mình đã và đang tạo được một tầm ảnh hưởng cho cộng đồng, dù là rất nhỏ, và mình có thể làm thêm nhiều thứ để nâng tầm sức ảnh hưởng đó lên. Cho dù có khó, có "ngây", mình vẫn nhắm mắt làm".

Cathy Thảo Trần sở hữu nhan sắc rạng rỡ

Cathy Thảo Trần (tên thật Trần Phan Thanh Thảo), từng du học tại Úc 2 năm, sau đó tốt nghiệp bằng Cử nhân Văn học Anh tại Cao đẳng Agnes Scott.

Về nước sau nhiều năm du học, nữ doanh nhân đã sáng lập ra một dự án giáo dục mùa hè, thúc đẩy văn hóa đọc sách giữa các gia đình trẻ có trẻ em từ 6-12 tuổi và dạy tư duy phê bình tích cực.

Có kinh nghiệm ở lĩnh vực giáo dục và việc làm, Cathy tiếp tục trải nghiệm các sản phẩm công nghệ cao, sau đó trở thành người đồng sáng lập phần mềm chuyên cung cấp đào tạo nghề và nâng cấp kỹ năng cho các kỹ sư phần mềm trẻ người Việt Nam.

Hiện ngoài công việc kinh doanh, Cathy Thảo Trần còn tham gia viết sách, truyền đạt kinh nghiệm bổ ích cho các bạn trẻ muốn khởi nghiệp. Cô cũng sở hữu nhiều tài khoản mạng xã hội có lượng fan lớn, thường xuyên phát trực tiếp, trả lời những câu hỏi của khán giả.

Trong lần giao lưu gần nhất, Cathy Thảo Trần cho biết cô thích cuộc sống giữa Việt Nam và Mỹ, vì vậy cô thường xuyên di chuyển qua lại giữa hai nước. “Ở đâu cũng không quá quan trọng. Thói quen ăn uống ở Việt Nam và Mỹ không quá khác. Nhưng ở Việt Nam tôi sẽ được ăn nhiều món ngon, muốn gì là có thể đi mua. Còn ở Mỹ, khi thèm gì tôi chỉ đành mở YouTube lên xem”, Cathy Thảo Trần hài hước chia sẻ.

Về công việc đầu tư, Cathy Thảo Trần cho biết hiện cô không tham gia chứng khoán. Cô nói bản thân đang tập trung vào những mảng khác trong cuộc sống.

Cathy Thảo Trần hiện lan tỏa những kinh nghiệm sống đến mọi người, nhất là giới trẻ muốn khởi nghiệp

Cathy Thảo Trần hiện lan tỏa những kinh nghiệm sống đến mọi người, nhất là giới trẻ muốn khởi nghiệp

Khi khuyên những bạn trẻ muốn khởi nghiệp, Cathy Thảo Trần bày tỏ: “Muốn khởi nghiệp thì bạn cần phải có khách hàng, thị trường. Sau đó bạn phải xác định vấn đề khởi nghiệp của mình là nhỏ hay lớn, rồi cần tìm đồng đội hay nhà đầu tư. Kế hoạch phải rõ ràng”.

Chia sẻ về chuyện tình yêu, Cathy Thảo Trần khuyên các bạn trẻ, nhất là phái nữ phải cần tỉnh táo, tránh bị lợi dụng. “Các bạn nữ trẻ rất dễ tin người. Tôi nghĩ các bạn nên có khoảng cách để bảo vệ chính mình. Khi ai đó nói gì các bạn chỉ nên nhìn nhận trong đó chỉ có 20% là sự thật. Phải cần lý trí hơn tình cảm, biết nghe theo bản năng, cảm giác của mình. Khi một người đàn ông tỏ ra giàu có, hay ho nhưng trong lòng mình thấy bất ổn thì chắc chắn có gì đó sai sai, cảm giác của mình không bao giờ sai. Bạn bè của tôi đã gặp nhiều trường hợp như vậy”.

Nguồn: [Link nguồn]

Trường Giang: “Tôi không giỏi bằng Trấn Thành”

Bị so sánh với đồng nghiệp thân thiết, Trường Giang không ngại nói thẳng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai ([Tên nguồn])
Sự kiện truyền hình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN