Hoa Vinh: Nhìn vẻ ngoài, ai cũng nghĩ tôi ăn chơi, hư hỏng lắm

Sự kiện: 24h Gặp Gỡ Hoa Vinh

"Sau 4 năm, tôi thấy bản thân mình đã khác rất nhiều", Hoa Vinh tâm sự.

Video: Hoa Vinh chia sẻ về cuộc sống sau 4 năm nổi tiếng

Hoa Vinh nổi lên như một hiện tượng mạng xã hội khi livestream cover các bài hát và nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. 4 năm kể từ ngày nổi tiếng, giọng ca sinh năm 1990 dần bước vào hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, ra mắt MV, tham gia một số chương trình truyền hình. Khi lựa chọn hoạt động nghệ thuật, ai cũng mong muốn được biết đến với các sản phẩm âm nhạc nhưng nhắc đến Hoa Vinh, ngoài các bản cover, mọi người nói nhiều đến hình xăm, thị phi... Mới đây trong buổi gặp gỡ với chúng tôi, giọng ca "Đừng quên tên anh" lần đầu tiết lộ về cuộc sống của mình sau bước ngoặt nổi tiếng:

- Trở lại làng nhạc cùng MV "Gửi em" tự sáng tác, liệu đây có phải kế hoạch được ấp ủ từ trước của anh?

Nói là kế hoạch ấp ủ cũng đúng một phần vì tôi và ê-kíp đã chuẩn bị khá lâu cho MV. Với sản phẩm lần này, tôi là người sáng tác, đưa ra ý tưởng cho phần hình ảnh, bản phối khoảng 80% cũng là của tôi và may mắn anh sản xuất là người thân quen, bạn bè nên cho tôi thỏa sức sáng tạo.

Thực ra tôi chơi được đàn, viết được nhạc và tương lai mong muốn tự sản xuất âm nhạc làm nên một sản phẩm đậm chất Hoa Vinh.

- MV "Gửi em" kể câu chuyện tình của anh thợ sửa xe nghèo và tiểu thư xinh đẹp, bị chia rẽ bởi kẻ thứ 3 giàu có. Đây là ý tưởng của anh hay ê-kíp?

Nói về sản phẩm này, ý tưởng hầu như của tôi từ trang phục nữ như thế nào, xe nào, cảnh nào,... đều được tính toán kỹ lưỡng. Sau khi có ý tưởng, tôi ngồi lại với đạo diễn, nói ra suy nghĩ của mình và được mô phỏng lại trong MV.

Từ tính cách đến ngoại hình, tôi không hợp vào những vai sang trọng. Tôi chỉ thích đi câu cá, đi phượt với bạn bè chứ đi đánh golf hay du thuyền không phải là phong cách của mình. Cái gì bình dân một chút, đơn giản, gần gũi với số đông khiến tôi thoải mái hơn. Vì thế nên anh sửa xe trong MV giống Hoa Vinh ngoài đời đến 80 - 90%.

- Liệu có cảm xúc thật hay trải nghiệm trong đời thật của anh được đưa vào MV này?

Đó chỉ là trong suy nghĩ, ý tưởng cho MV thôi (cười). Một anh chàng sửa xe thầm yêu một cô tiểu thư nhà giàu, những khung cảnh đi chơi lãng mạn, nắm tay đó chỉ là mơ, cũng là giấc mơ của tôi. Nếu mọi người để ý thì cuối MV là cảnh ngủ gật.

Hoa Vinh vào vai anh chàng sửa xe trong MV mới 

Hoa Vinh vào vai anh chàng sửa xe trong MV mới 

- Dường như ranh giới phân biệt giàu nghèo, vị trí xã hội không chỉ hiện hữu trong chuyện tình yêu mà còn thấy ở nhiều môi trường công việc, các mối quan hệ xã hội khác nữa. Anh có trải nghiệm tương tự hay chưa?

Không chỉ trong MV mà ranh giới giàu nghèo luôn hiện hữu trong xã hội này. Trong MV, mình chỉ là anh chàng sửa xe, người ta đi siêu xe, ở nhà biệt thự to thế kia thì làm sao cạnh tranh được.

Ở ngoài đời cũng thế thôi, ngày xưa nhà tôi nghèo lắm, toàn ở nhà thuê, nhưng cái tôi của tôi rất cao, sĩ diện nên chỉ thích chơi với những người từ nghèo khó có ý chí vươn lên, có sự đồng cảm mới quý nhau được lâu dài.

- Với ngoại hình bụi bặm này, Hoa Vinh đã từng bị nhận xét là người ăn chơi, đào hoa?

Nói tôi đào hoa thì có nhưng ăn chơi thì không (cười). Nhìn vẻ ngoài của tôi ai cũng nghĩ ăn chơi, hư hỏng lắm nhưng tôi có nguyên tắc sống của mình, không bao giờ đụng đến rượu bia hay chất kích thích. Tôi là người có cái tôi cao, sĩ diện nên khi nhìn những người say xỉn, không làm chủ được hành động của mình, tôi rất khó chấp nhận, tôi giữ để không rơi vào tình huống đó.

- Từ một hot boy cover đến ca sĩ đi hát ở các quán bar, sân khấu không chính thống, đến thời điểm hiện tại, anh thấy bản thân đã thay đổi thế nào cả về chất liệu âm nhạc lẫn tính cách, cuộc sống?

Sau 4 năm, tôi thấy bản thân mình đã khác rất nhiều. Giờ đây tôi tự tin hơn, làm chủ cảm xúc, sân khấu tốt hơn.

Còn về cuộc sống, tôi thấy mình thu lại nhiều so với trước. Quãng thời gian hát livestream, trò chuyện với mọi người rất vui, vô lo vô nghĩ. Nếu có một điều ước ngay bây giờ, tôi muốn mình không nổi tiếng, được trở về những ngày ấy, hát hò, "chém gió" với người hâm mộ.

- Theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp, anh có muốn hoàn thiện kỹ năng thanh nhạc, sáng tác của mình?

Trước đây tôi có học ở Nhạc viện, học nhạc cụ khoa kèn saxophone nhưng vì thích đàn piano quá nên cứ tự học, tự mày mò để chơi và dần dần biết đánh lúc nào không hay. Đến khi đi làm có ít tiền cũng mua đàn cũ về nhà tự đánh, nuôi đam mê hàng ngày. Giờ đây, khi đã có điều kiện hơn, tôi mua được những chiếc đàn tử tế hơn để vừa là đam mê, vừa phục vụ công việc.

Về thanh nhạc, tôi không hề được đào tạo bài bản bởi ở nhạc viện học nhạc cụ, không liên quan đến thanh nhạc. Vì thế, mọi người có những nhận xét là có phần dựa vào autotune (bộ xử lý âm thanh) nhưng so với ngày trước, hiện tại tôi hát live đã có tiến bộ, bởi tôi chịu khó ra ngoài đi hát nhiều.

Tôi thẳng thắn thừa nhận rằng, khi dùng autotune giọng hát của bạn được khoảng 80%, nó sẽ đưa bạn lên 100%, tức là "có bột mới gột nên hồ" chứ không "thần thánh" đến mức bạn chỉ có 10 - 20% mà lên được 100%. Bản thân tôi tự nhận giọng hát mình được khoảng 70% và nhờ autotune nên mới tốt hơn.

Sau 4 năm nổi tiếng, cuộc sống của Hoa Vinh có nhiều thay đổi 

Sau 4 năm nổi tiếng, cuộc sống của Hoa Vinh có nhiều thay đổi 

- Thời gian qua, Hoa Vinh lựa chọn kín tiếng hơn trước truyền thông, lý do gì anh quyết định như thế và anh có thể chia sẻ một chút về cuộc sống hiện tại?

4 năm nổi tiếng, tôi cũng gặp khá nhiều tai tiếng và ngoài cách đối mặt, tôi chẳng biết làm gì hơn. Có thể có rất nhiều cách để "tẩy trắng" nhưng tôi không làm như vậy, vì tôi sống thật với chính mình, cứ nói thẳng ra khán giả ai thương được thì thương, không thương được cũng đành chấp nhận.

Thời điểm gặp scandal, tôi đóng cửa phòng 2 tuần ròng rã, có những ngày không ăn gì. Lúc ngủ được thì quên đi, nhưng mở mắt ra, mọi thứ lại ùa về, những bình luận, chỉ trích... lại xuất hiện. Tôi tự hỏi giờ mình làm thế nào để giải thích cho hàng chục triệu người dân Việt Nam biết mình không phải thế. Thật sự bất lực lắm!

Bây giờ khác rồi, tôi không quan tâm đến những bình luận chỉ trích, chê bai nữa. 2 năm qua tôi kín tiếng hơn để nhìn nhận bản thân mình, xem mình thiếu sót ở đâu, ai tốt với mình, ai ở bên mình lúc khó khăn... Tôi thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Trước đây, có một người quen tôi rất tin tưởng nhưng khi không cùng quan điểm thì không làm việc chung. Đến cuối hợp đồng, tôi mới biết mình đáng ra được nhận một khoản tiền nhưng lại về túi người khác, lúc đó tôi đã nhắn tin bảo anh ấy cứ cầm lấy khoản tiền đó đi, coi như kỷ niệm bởi tiền không phải tất cả, mình tự kiếm ra được. Mọi người tệ với tôi nhưng tôi vẫn mong muốn làm điều gì đó để mai này khi nhắc đến Hoa Vinh, anh ấy nhớ đến mình đã từng biết cách sống như thế nào.

- Anh nhắc đến việc làm “thợ lặn”, việc này có ảnh hưởng nhiều đến thu nhập của anh?

Dịch bệnh ảnh hưởng khá nhiều đến công việc của tôi. Về hoạt động âm nhạc, tôi vẫn đi diễn nhưng ít show hơn, cát-xê vẫn giữ nguyên, không tăng so với những ngày đầu.

Tôi cũng có lấn sân sang kinh doanh nhưng chưa kịp khai trương thì dịch bệnh ùa tới, nên đành hủy bỏ. Số tiền cho hàng hóa nhập về cũng mất gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, tôi nghĩ không cần kiếm tiền nhiều quá, chỉ cần đủ thôi. Cuộc đời này sống cho bản thân và gia đình, phải biết san sẻ với mọi người xung quanh. Điều hạnh phúc nhất không phải nằm ở cái xe, cái nhà to, mà là mình lo lắng được cho những ai, giúp đỡ được ai. Lúc nào gia đình, người thân, bạn bè mình đã thấy vui vẻ, cảm thấy đủ thì lúc đấy mới nghĩ đến xe sang G63, nghĩ đến nhà đẹp nhà to. Còn bây giờ, tôi cảm thấy đủ, có nhà ven Hồ Tây để ở, có xe hơi để đi, lo được cho mẹ, gia đình và những người anh em thân thiết.

- Từ rất lâu rồi, những người Á Đông dường như chưa có cái nhìn cởi mở với những người có hình xăm, phẫu thuật thẩm mỹ... gia đình anh có ý kiến gì về điều này?

Từ trước đến nay, tôi là người quyết định cuộc đời của mình, kể cả các hình xăm trên người.

- Rất nhiều người xăm mình để đánh dấu cột mốc hoặc có ý nghĩa trong đời, với anh thì sao? Hình xăm nào có ý nghĩa đặc biệt nhất với anh?

Tôi chưa bao giờ kỳ thị những người xăm mình bởi bạn xăm với mục đích nào mới là quan trọng, còn tôi xăm mình là vì nghệ thuật.

Trên cơ thể tôi có rất nhiều hình xăm. Khinh khí cầu với ý nghĩa thích được tự do thoải mái, viên kim cương là mong muốn kiếm được nhiều tiền, cốc bia để nhắc nhở bản thân không được bia rượu, chất kích thích. Bông hoa này chắc chắn là biểu tượng của Hoa Vinh. Lá bài bích - mình muốn là người đúng đầu để người thân dựa vào từ tinh thần đến kinh tế. Ngoài ra, còn có cả hình xăm ngày tháng năm sinh. Trong số hình xăm này, quan trọng nhất với tôi là hình xăm đầu tiên, dòng chữ về gia đình.

Giọng ca sinh năm 1990 từng trải qua khoảng thời gian "ở ẩn" vì scandal

Giọng ca sinh năm 1990 từng trải qua khoảng thời gian "ở ẩn" vì scandal

- Trong MV "Gửi em" có sự xuất hiện của một người bạn khá nổi tiếng trong giới doanh nhân. Cũng từ cảnh MV, nhiều fan nhận ra anh từng chia sẻ bức ảnh chụp cùng Tuấn Hưng, Vũ Duy Khánh... Chơi với những người đã có chỗ đứng trong showbiz, có điều kiện kinh tế, anh có cảm nhận ra sao về tình bạn ở lứa tuổi và trong bối cảnh này?

Đây là một câu hỏi rất hay, đúng tâm lý. Tôi chơi với các anh, xin các anh kinh nghiệm để sau này khi không đi hát nữa thì kinh doanh.

Các anh cũng từng bảo sao chẳng thấy tôi tương tác mạng xã hội với mọi người, đơn giản vì tôi không muốn mọi người nghĩ "thấy sang bắt quàng làm họ". Ví dụ như anh Tuấn Hưng, anh cần thì anh sẽ gọi điện bảo nay có bận không, sang nhà anh chơi hay ăn cơm, tôi sẵn sàng. Nhưng tôi không muốn bình luận trên mạng xã hội rằng: “Anh ơi, nay em sang chơi nhà anh nhé”, không thích như thế, phô trương ra làm gì.  

- Với khán giả thì sao? Anh làm gì khi nhận được rất nhiều tình cảm, sự tin tưởng của người hâm mộ bởi đây là những người góp công không nhỏ vào thành công hiện tại của Hoa Vinh?

Tôi sẽ cố gắng làm tốt các sản phẩm của mình, đi diễn để được gặp gỡ người hâm mộ. Tôi cũng mong muốn được tiếp xúc nhiều hơn với khán giả để mọi người hiểu rõ mình ngoài đời cũng là người hòa đồng, điềm đạm, tử tế, khác với những đồn thổi trên mạng xã hội.

- Trong thời gian tới, Hoa Vinh sẽ tiếp tục có những dự định ra sao về âm nhạc và biểu diễn?

Trong năm nay, tôi sẽ cho ra mắt 2 - 3 MV. Hiện tại tôi đã lên kế hoạch cho MV mới được quay ở Hàn Quốc. Hy vọng khi ra mắt sẽ nhận được sự quan tâm, ủng hộ của khán giả.

Cảm ơn về những chia sẻ của anh!

Video: Hỏi nhanh đáp gọn cùng Hoa Vinh 

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ môn tuyển VN nói 1 câu gây bão, ”san bằng” các hiện tượng mạng đình đám

Những hiện tượng mạng năm 2021 nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])
24h Gặp Gỡ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN