Hồ Văn Cường giành giải VTV: Tài năng phải được thừa nhận

Việc Hồ Văn Cường bất ngờ vượt qua 4 tên tuổi ca sĩ “cộm cán” khác là Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Sơn Tùng M-TP, Khởi My đang là tâm điểm bàn luận của dư luận.

Đây rõ ràng là một kết quả khá bất ngờ, đặc biệt với những ai quan tâm đến đời sống văn hóa văn nghệ. Bất ngờ ở chỗ Hồ Văn Cường đã vượt qua những tên tuổi nổi bật nhất của showbiz Việt hiện nay, gồm 1 ngôi sao âm nhạc hiện tại (Mỹ Tâm), 1 “soái ca” sở hữu hàng loạt hit bự (Noo Phước Thịnh), 1 nghệ sĩ đang gây hao tốn không biết bao nhiêu bút mực của báo giới (Sơn Tùng M-TP) và 1 giọng ca sở hữu lượng fan đông đảo (Khởi My). Chiến thắng của em chắc chắn khiến nhiều người phải giật mình vì rõ ràng không phải ai cũng đủ sức đánh bại nhiều tên tuổi như thế để giành chiến thắng.

Hồ Văn Cường giành giải VTV: Tài năng phải được thừa nhận - 1

Cũng chính bởi sự bất ngờ đó mà ngay lập tức sau khi kết quả được xướng lên, đã có nhiều ý kiến cho rằng chiến thắng của Hồ Văn Cường không xứng đáng, rằng gia đình em mua giải (trong khi từ trước đến nay ai cũng biết Hồ Văn Cường xuất thân từ gia đình nghèo khó?) hoặc BTC giải thưởng cố tình trao giải cho em để gây chú ý... Hãy khoan bàn đến chuyện đúng sai và thực hư của vấn đề, nhưng rõ ràng chiến thắng của em đang tạo ra những tranh luận nơi công chúng.

Tất nhiên nếu đứng ở dưới góc độ của một khán giả, nghệ sĩ nào cũng có người thích kẻ ghét, và một danh hiệu hay giải thưởng được bình bầu từ chính khán giả cũng theo đó mà nhận được nhiều ý kiến, đồng tính có mà chê bai cũng nhiều. Vì vậy suy cho cùng với bản thân Hồ Văn Cường, em không cần phải quá hốt hoảng hay buồn rầu nếu chiến thắng của em không đạt được sự đồng thuận của toàn bộ khán giả.

Hồ Văn Cường giành giải VTV: Tài năng phải được thừa nhận - 2

Ca sĩ ấn tượng là một hạng mục thú vị của VTV Awards. Nếu nhìn và hiểu theo ngôn ngữ của chữ ấn tượng thì rõ ràng nghệ sĩ đoạt giải phải là người đủ sức tạo được dấu ấn nơi công chúng trong thời gian qua và được khán giả yêu mến. Hồ Văn Cường nếu đặt lên bàn cân để so sánh thì quá rõ ràng em thua xa so với các ca sĩ đàn anh, đàn chị đi trước khi họ vừa có tuổi đời, tuổi nghề hơn hẳn cậu bé này. Nhưng nếu xét theo khoảng thời gian ngắn trong vài tháng trở lại thì cũng không thể phủ nhận chính Hồ Văn Cường lại nằm trong số ít những gương mặt tạo được sự chú ý.

Đặc biệt nếu so sánh với những cái tên đề cử, trong khi ở khoảng 4-5 tháng trở lại đây Mỹ Tâm, Khởi My gần như không cho ra mắt sản phẩm mới, Noo Phước Thịnh thiếu sự đột phá, còn Sơn Tùng thì vấp phải sự phản ứng của dư luận với những sản phẩm đạo nhái của mình, Hồ Văn Cường lại “sáng” lên như là một tài năng nhí nổi bật, sở hữu lượng khán giả đông đảo nhờ giọng hát ngọt ngào và chạm được vào cảm xúc người nghe.

Hồ Văn Cường giành giải VTV: Tài năng phải được thừa nhận - 3

Trước đó, cũng có một “ngôi sao nhí” khác từng bất ngờ vượt mặt đàn anh đàn chị để giành chiến thắng các giải thưởng quan trọng, đó là Phương Mỹ Chi với việc em bất ngờ vượt Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng để giành chiến thắng Zing Music Awards hay chiến thắng "Bài hát yêu thích". Cũng như Hồ Văn Cường, em cũng hứng không biết bao nhiêu búa rìu dư luận trong khi rõ ràng thành tích em có được lại đến từ chính khán giả và công chúng.

Hồ Văn Cường giành giải VTV: Tài năng phải được thừa nhận - 4

Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường và còn nhiều cái tên sao nhí khác còn quá nhỏ để phải bị đưa lên bàn cân cho truyền thông và dư luận công kích. Hãy cứ nhìn nhận tài năng của các em khi tuổi đời còn quá nhỏ, không quá tâng bốc và tung hô lên tận trời mây mà vô tình “giết chết” các em bởi sự phụ mãn, nhưng cũng đừng tìm mọi cách “dìm” các em xuống vực sâu bằng những suy nghĩ thiển cận, nhỏ nhoi của cá nhân mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiếu Gia
Sơn Tùng MTP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN