Dàn diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc": Người lấy thiếu gia, kẻ vắng bóng showbiz

Sau hơn 10 năm lên sóng, dàn diễn viễn viên ngày nào của "Bỗng dưng muốn khóc" có không ít thay đổi. 

Là một trong những bộ phim đánh dấu thành công của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Bỗng dưng muốn khóc từng là hiện tượng phim truyền hình Việt Nam trong năm 2008. Chuyện phim xoay quanh anh chàng công tử bột tên là Bảo Nam, sống trong gia đình giàu sang nên tính cách công tử từ bé. Do lười học, buông thả và đua đòi, Nam liên tục khiến cha mẹ phiền lòng: rớt đại học, ăn chơi đàn đúm gây tai tiếng... Nam nghĩ ra các kế hoạch quái đản để lừa dối chính cha mẹ và khiến họ nổi giận thực sự, đuổi anh ra khỏi nhà. Nam bị cú sốc tâm lý nặng, trải qua cảnh ngủ ngoài đường, không xu dính túi, phải nương nhờ một cô gái bán sách dạo.

Ngoài kịch bản ấn tượng, thành công của bộ phim ở thời điểm đó còn nhờ một phần không nhỏ bởi dàn diễn viên trẻ được yêu thích như Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà hay Hiếu Hiền... Sau hơn 10 năm lên sóng dàn diễn viễn viên ngày nào của Bỗng dưng muốn khóc có không ít thay đổi. 

Người thành công nhất trong dàn diễn viên có lẽ chính là Tăng Thanh Hà, sau tác phẩm của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, cô gắn liền với hình tượng ngọc nữ trong sáng của showbiz Việt. Vào vai cô bán sách tên Trúc trong phim - Tăng Thanh Hà hóa thanh thành một cô gái tròn 18 tuổi xinh đẹp, cá tính mạnh mẽ. Cô không cha mẹ, phải sống trong căn nhà hoang sắp bị giải tỏa mặt bằng, không biết chữ nhưng rất yêu sách. Trong một lần Nam gặp nạn, Trúc đã cứu Nam và nhiều lần sau đó dạy cho anh chàng công tử bột bài học nhớ đời.

Trúc của Bỗng dưng muốn khóc là vai diễn đưa tên tuổi Tăng Thanh Hà đến với khán giả.

Trúc của Bỗng dưng muốn khóc là vai diễn đưa tên tuổi Tăng Thanh Hà đến với khán giả.

Sau vai diễn này sự nghiệp của nữ diễn viên có thêm nhiều nấc thang mới như vai chính trong một loạt bộ phim điện ảnh như Cánh đồng bất tận, Đẹp từng centimet, Mỹ nhân kế… Sau bộ phim Mỹ nhân kế, Tăng Thanh Hà dần vắng bóng màn ảnh và bất ngờ lên xe hoa cùng bạn trai Louis Nguyễn - con trai doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn vào năm 2012.

Sau cuộc tình với doanh nhân Cường Đô La, đám cưới của cô và Louis Nguyễn nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ và báo chí. 

Sau cuộc tình với doanh nhân Cường Đô La, đám cưới của cô và Louis Nguyễn nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ và báo chí. 

Kể từ khi lập gia đình cô cũng không còn tham gia nhiều hoạt động showbiz mà chủ yếu ở nhà hỗ trợ gia đình chồng trong công việc kinh doanh và chăm sóc 2 cậu con trai kháu khỉnh.

Đóng cặp cùng Tăng Thanh Hà là Lương Mạnh Hải trong vai Bảo Nam. Vai diễn chàng thiếu gia nhà giàu như được đo ni đóng giày cho nam diễn viên gốc Hà Nội với ngoại hình bảnh bao. Sau đó anh tiếp tục tham gia nhiều dự án khác của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng như Đẹp từng centimet, Ngôi nhà hạnh phúc, Vừa đi vừa khóc, Hotboy nổi loạn và khẳng định được vị trí của mình trên cả 2 thể loại điện ảnh lẫn truyền hình. 

Ở thời điểm bộ phim ra mắt Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà được rất nhiều khán giả gán ghép là 1 cặp bởi diễn xuất ăn ý. 

Ở thời điểm bộ phim ra mắt Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà được rất nhiều khán giả gán ghép là 1 cặp bởi diễn xuất ăn ý. 

Có được kinh nghiệm từ những bộ phim từng tham gia, Lương Mạnh Hải bắt đầu thử sức với vai trò nhà sản xuất phim. Bên cạnh đó anh cũng là một MC thường xuyên dẫn các talk show với người nổi tiếng. Khác với người bạn diễn Tăng Thanh Hà đã yên ấm bên chồng con, ở tuổi 37 anh vẫn sống độc thân và rất kín tiếng về chuyện đời tư phía sau màn ảnh. 

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải có dịp hội ngộ vào năm 2018 nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt Bỗng dưng muốn khóc. 

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải có dịp hội ngộ vào năm 2018 nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt Bỗng dưng muốn khóc. 

Ngoài Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải không thể không nhắc đến người mẫu Vân Anh trong vai Ngọc Diệp là người yêu cũ của Bảo Nam, với tính tình đanh đá, "đào mỏ", cô luôn tìm cách chọc phá Trúc. Sau bộ phim, cuộc sống của cô được rất nhiều người quan tâm. Năm 2008, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Trần Vân Anh lên xe hoa với bạn trai. Đến năm 2010, Trần Vân Anh theo chồng sang Canada định cư và rút khỏi con đường nghệ thuật.

Dù đóng vai tình địch nhưng trong hậu trường Vân Anh và Tăng Thanh Hà rất thân thiết với nhau. 

Dù đóng vai tình địch nhưng trong hậu trường Vân Anh và Tăng Thanh Hà rất thân thiết với nhau. 

Sang Canada, cô theo học chuyên ngành Fashion Marketing. Sau khi con gái đầu lòng chào đời, cô cùng ông xã tự tay chăm lo mọi việc trong gia đình mà không cần nhờ đến bảo mẫu hay người giúp việc. Sau đó, Vân Anh làm việc trong một công ty thời trang cao cấp. Dù bận rộn nhưng cô vẫn dành thời gian chăm sóc gia đình. Hiện tại, Vân Anh có cuộc sống hạnh phúc và sung túc ở trời Tây. Khi có thời gian rảnh, cô thường cùng gia đình đi chơi, shopping... Ngoài cô con gái đầu, Trần Vân Anh được cho là đã sinh con thứ hai vào năm 2017.

Hình ảnh mới đây của Vân Anh cùng chồng và con gái. 

Hình ảnh mới đây của Vân Anh cùng chồng và con gái. 

Bỗng dưng muốn khóc cũng là bộ phim mà Hiếu Hiền tỏa sáng dù chỉ tham gia vào một vai phụ. Tuy nhiên chính nét hài hước, đáng yêu của nhân vật anh Hiều đã khiến khán giả chú ý tới diễn xuất của nam diễn viên cao 1m53 này. 

Hình ảnh hài hước của chàng Hiều trong bộ phim. 

Hình ảnh hài hước của chàng Hiều trong bộ phim. 

Nhờ thành công của bộ phim, Hiếu Hiền được chú ý nhiều hơn và có cơ hội tham gia nhiều bộ phim khác như Vừa đi vừa khóc, Hello cô Ba, Yêu anh! Em dám không, Long ruồi, Bẫy rồng, Lửa phật, Hot boy nổi loạn, Tấm cám: chuyện chưa kể…

Hiếu Hiền cùng bà xã và 2 con.

Hiếu Hiền cùng bà xã và 2 con.

Dù không có cơ hội đảm nhiệm vai chính nhưng mỗi vai diễn của anh dù là phụ hay ít đất diễn nhưng vẫn tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Ngoài vai trò là một diễn viên, khán giả sân khấu hài và các game show truyền hình không còn lạ lẫm với sự xuất hiện của chàng lùn duyên dáng trên sân khấu. Về cuộc sống đời tư, nam diễn viên đã lập gia đình cùng bạn gái Thùy Liên vào đầu năm 2010 và có một bé trai và một bé gái kháu khỉnh.

7 năm bên nhau, vợ chồng Tăng Thanh Hà vẫn hạnh phúc ngọt ngào như thuở mới yêu

Ở tuổi 32, Tăng Thanh Hà có cuộc sống bình yên bên chồng Louis Nguyễn và hai con khôn lớn, ngoan ngoãn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan ([Tên nguồn])
Tăng Thanh Hà Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN