"Bé" Thiện Nhân sau 6 năm: Thiếu nữ xinh đẹp, tự chủ tài chính và lo được cho gia đình

Không còn là cô bé nhút nhát ngày nào, quán quân "The voice kids" mùa 2 ngày càng được công chúng yêu mến vì điều này.

Trở thành quán quân "Giọng hát Việt nhí" mùa 2 năm 12 tuổi, ca sĩ Thiện Nhân nổi lên như một hiện tượng với dòng nhạc trữ tình - quê hương. Nét hiền lành, đôi chút nhút nhát của Thiện Nhân trên sân khấu luôn được khán giả yêu mến và vẫn ủng hộ suốt những năm qua. Không để khán giả thất vọng, 6 năm qua, từ một giọng ca nhí, nữ ca sĩ ngày càng hoàn thiện bản thân từ giọng hát đến diễn xuất, bản lĩnh sân khấu... Gặp gỡ giọng ca 18 tuổi, nữ ca sĩ đã rất thoải mái chia sẻ những thay đổi của mình trong thời gian qua.

Sau khi đăng quang, Thiện Nhân vẫn được HLV Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vy dìu dắt, định hướng trên con đường âm nhạc đến hôm nay.

Sau khi đăng quang, Thiện Nhân vẫn được HLV Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vy dìu dắt, định hướng trên con đường âm nhạc đến hôm nay.

-Mới đây, khán giả truyền hình có dịp gặp lại Thiện Nhân trong "Cặp đôi vàng", đã từng đạt quán quân chương trình này, vì sao Thiện Nhân lại quyết định trở lại?

-Lí do đầu tiên là vì đây là chương trình yêu cầu cặp đôi tham gia, tôi quay lại một phần cũng vì có chị Cao Công Nghĩa- người hát cặp với tôi ở mùa 1. Thật sự, để tìm được một người có thể hợp với mình từ âm nhạc đến cuộc sống là rất khó. Nên chúng tôi luôn muốn cùng đồng hành và kết hợp với nhau một lần nữa trong cuộc thi này nói riêng và trong công việc, cuộc sống nói chung. 

Hình ảnh Thiện Nhân trên sân khấu "Cặp đôi vàng" gây ngỡ ngàng với khán giả.

Hình ảnh Thiện Nhân trên sân khấu "Cặp đôi vàng" gây ngỡ ngàng với khán giả.

Mặt khác, mùa 1 tôi còn nhỏ tuổi, chỉ biết hát thôi và chưa thử sức ở phần diễn xuất, hình thể trên sân khấu nên quyết định trở lại để thử thách bản thân. Đây cũng là cơ hội để tôi học hỏi thêm từ các cô, chú, anh, chị để trau dồi bản thân mình trong nghệ thuật. 

-Việc tham gia gameshow ca hát hay nhận lời đi diễn có ảnh hưởng đến việc học năm cuối cấp 3 của Thiện Nhân không?

-Chỉ khi nào vướng lịch quay 2 - 3 ngày liên tục thì tôi đành xin phép nghỉ học và sắp xếp bổ sung bài vở. Còn bình thường tôi vẫn đảm bảo việc học tập của mình, dù có đi diễn hay tham gia chương trình gì thì việc học vẫn phải ưu tiên hàng đầu. Vì vậy chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến việc học, nhưng với bản thân tôi thì nhiều năm qua đã quen với việc sắp xếp, cân bằng giữa học tập và đi diễn. 

Ngoài giọng hát, Thiện Nhân còn bất ngờ thể hiện khả năng diễn xuất cùng đàn chị- ca sĩ Cao Công Nghĩa khi cùng tham gia.

Ngoài giọng hát, Thiện Nhân còn bất ngờ thể hiện khả năng diễn xuất cùng đàn chị- ca sĩ Cao Công Nghĩa khi cùng tham gia.

-Sau 3 lần đạt ngôi vị quán quân về âm nhạc, Thiện Nhân có ý định sẽ tham gia một chương trình nào khác trong thời gian tới không?

-Thật ra nếu có cơ hội được kết hợp với nhau trên sân khấu, tôi và chị Nghĩa vẫn muốn tiếp tục tham gia. Còn về phần tôi thì năm nay đã là năm cuối cấp nên tôi chỉ muốn tập trung ôn luyện cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới và vẫn chưa có dự định tham gia thêm chương trình nào. Trong năm nay tôi cũng hạn chế nhận show vì muốn tập trung nhiều cho việc học để có được kết quả tốt nhất. 

-Khán giả nhận xét Thiện Nhân bây giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp, khác nhiều so với trước đây. Riêng Thiện Nhân thì thấy bản thân mình thay đổi thế nào?

"Tôi dự định sẽ thi vào nhạc viện để học theo đúng với đam mê của mình".

"Tôi dự định sẽ thi vào nhạc viện để học theo đúng với đam mê của mình".

-Chính tôi cũng thấy mình đã thay đổi rất nhiều, Thiện Nhân lúc trước nhút nhát và lo sợ nhiều thứ. Còn tôi bây giờ, trưởng thành và tự tin hơn, nếu gặp khó khăn hay sự cố trong cuộc sống thì có thể tự giải quyết và vượt qua được. Tính cách của tôi cũng thay đổi ít nhiều, càng lớn tôi càng biết cách mở lòng hơn, trở nên vui tươi và "lầy lội" hơn, tạo nên nguồn năng lượng tích cực cho chính mình và mọi người xung quanh còn Thiện Nhân lúc trước ít nói và trầm tính lắm.

Bây giờ gia đình cũng không còn phải chăm chút cho tôi từng chút một như trước nữa, vì là con út lại sống xa bố mẹ nên mọi người rất thương và lo lắng cho tôi. Nhưng thấy tôi ngày một trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn nên bố mẹ rất yên tâm để tôi tự quyết định mọi việc. 

-Nổi tiếng từ năm 12 tuổi và còn có lượng khán giả riêng, những hào quang sân khấu có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của Nhân và bạn bè đồng trang lứa?

Giọng ca sinh năm 2002 ngày càng xinh đẹp ở tuổi 18.

Giọng ca sinh năm 2002 ngày càng xinh đẹp ở tuổi 18.

-Đương nhiên chuyện bạn bè nhìn tôi với cái nhìn khác cũng sẽ có, nhưng tôi và các bạn cùng lớp thì vẫn thân thiết, vẫn chơi hòa đồng với nhau bình thường. Nhiều lúc các bạn cũng trêu tôi là ca sĩ này nọ, nhưng tôi nói tôi chỉ là ca sĩ trên sân khấu thôi, còn bình thường tôi vẫn là Thiện Nhân- là một người bạn rất bình thường với mọi người. Phần tôi thì vẫn chơi và giao lưu với nhiều bạn nhưng bạn thân thì rất ít, chắc cũng do tính cách của tôi. 

-Cuộc sống xa bố mẹ suốt 6 năm qua, lại nổi tiếng sớm, Thiện Nhân có gặp khó khăn gì khi theo đuổi nghệ thuật không?

-Tôi chỉ gặp khó khăn với chính bản thân mình, đôi lúc tôi tập chưa được, chưa diễn tốt phân đoạn của mình nên tự cảm thấy áp lực và chưa hoàn thiện. Còn bố mẹ dù ở xa nhưng vẫn luôn ở phía sau ủng hộ và chăm sóc cho tôi. Tôi luôn nhớ mãi câu nói của mẹ: Dù trên sân khấu con có là ca sĩ, nhưng khi bước xuống thì con vẫn là con gái của bố mẹ. 

"Cát-xê cũng có tăng, tôi có giúp đỡ một phần nhỏ cho bố mẹ, phần còn lại tôi để tự lo cho việc học của mình và để dành đầu tưcho sản phẩm âm nhạc".

"Cát-xê cũng có tăng, tôi có giúp đỡ một phần nhỏ cho bố mẹ, phần còn lại tôi để tự lo cho việc học của mình và để dành đầu tưcho sản phẩm âm nhạc".

-Thiện Nhân và Phương Mỹ Chi là 2 ca sĩ đều bước ra từ một chương trình và cũng đều theo dòng nhạc dân ca, vì vậy không ít ý kiến so sánh và có tin đồn mâu thuẫn giữa cả 2. Nhân nghĩ thế nào về điều này?

-Mỗi người có cách suy nghĩ và nhận định khác nhau, sẽ có người thích tôi những cũng có người không thích và với Phương Mỹ Chi cũng vậy. Vì thế nên cá nhân tôi thấy rất bình thường và không bận tâm gì đến những ý kiến đó. Dù họ có bàn luận thế nào thì tôi và Chi vẫn thân thiết và yêu thương nhau. Chi là một người hiền lành và rất ngoan, không như những gì người ta nói trên mạng. Và tất nhiên, nếu trong tương lai có cơ hội thì tôi và Chi sẽ kết hợp cùng nhau trong một ca khúc hay dự án nào đó.

Thiện Nhân và Phương Mỹ Chi là 2 ca sĩ dòng nhạc dân ca ngày càng khẳng định được tên tuổi và nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả.

Thiện Nhân và Phương Mỹ Chi là 2 ca sĩ dòng nhạc dân ca ngày càng khẳng định được tên tuổi và nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả.

Cảm ơn Thiện Nhân về những chia sẻ này!

Nguồn: [Link nguồn]

Vẻ đẹp thiếu nữ tuổi trăng tròn của Phương Mỹ Chi - Thiện Nhân

Hai ca sĩ nhí ngày càng ra dáng thiếu nữ khiến nhiều người bất ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Loan Trần ([Tên nguồn])
Thiện Nhân The Voice Kids Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN