Bất ngờ với "Phật Tổ" đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ

Khán giả không thể quên hình tượng Phật Tổ trong bộ phim Tây Du Ký phiên bản 1986.

“Duyên tiền định” với vai Phật Tổ

Khi bắt tay vào việc kiếm tìm diễn viên hóa thân vào các vai diễn thần tiên, phật đạo của bộ phim kinh điển Tây Du Ký năm 1986, đạo diễn Dương Khiết đã rất đau đầu.

Mặc dù vai 4 thầy trò Đường Tăng và loạt thần tiên khác đã có nhưng vai Như Lai Phật Tổ - người đứng đầu toàn cõi Phật thiêng liêng lại chưa có ứng cử viên nào đủ sức nặng.

Bất ngờ với "Phật Tổ" đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ - 1

Hình tượng Như Lai Phật Tổ trong bộ phim Tây Du Ký phiên bản 1986

Chính ở thời điểm nước sôi lửa bỏng đó, nghệ sĩ tạo hình của đoàn làm phim là Vương Hy Chung đã bật mí cho vị đạo diễn một người từng vào vai một nông dân trong phim Địa đạo chiến, là Chu Long Quảng.

Và kể từ đây, một Phật Tổ mang dáng vẻ hiền lành, đôn hậu, ánh mắt từ bi nhìn thấu tâm can vạn vật, một hình tượng điện ảnh mang tính kinh điển chính thức “ra đời”.

Bản thân Chu Long Quảng đã e ngại khi nhận lấy vai diễn này từ lời đề nghị của Dương Khiết. Lí do bởi, ông đã quá thành công với vai người nông dân Cao Toàn Bảo trước đó, vậy liệu khi ra mắt trong sắc thái lẫn địa vị của bậc thánh thần toàn năng như Phật Tổ, liệu có tránh được việc khập khiễng, thậm chí là kéo theo thất bại của toàn bộ bộ phim.

Bất ngờ với "Phật Tổ" đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ - 2

Hình ảnh thời trẻ và 1 số vai diễn trước đó của diễn viên Chu Long Quảng

Song đáp lại tài năng diễn xuất của Chu Long Quảng và sự nỗi lực không ngừng nghỉ của bộ phận hóa trang và biên kịch, hình tượng Như Lai Phật Tổ do diễn viên Chu Long Quảng đóng đã trở thành hình mẫu thân thuộc, gần gũi trong lòng khán giả. Nhắc tới Như Lai Phật Tổ, người ta có thể nghĩ ngay tới dáng hình của nhân vật trong phim Tây Du Ký 1986.

Từng được ví là Như Lai Phật Tổ tái sinh

Cả đời diễn xuất của nam diễn viên nay đã 77 tuổi có 2 vai diễn không thể nào quên. Đó là vai diễn trong Địa đạo chiến, bộ phim đạt mốc 1,8 tỷ lượt khán giả và Tây Du Ký, tác phẩm điện ảnh được phát sóng trên 2.000 lần trên khắp thế giới.

Để được giống Phật Tổ trong trí tưởng tượng dân gian, Chu Long Quảng buộc phải ăn nhiều hơn để tăng cân, bản thân ông cũng phải học thêm về giáo lý nhà Phật và phong thái thiền, tĩnh tâm trong từng cử chỉ, lời thoại.

Bất ngờ với "Phật Tổ" đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ - 3

Từng vào vai nông dân, song Chu Long Quảng gây “đột biến” với vai diễn Phật Tổ

Chính nhà tạo hình các nhân vật trong phim Tây Du Ký 1986 đã phải thốt lên: “Như Lai đã xuất hiện!” khi hóa trang xong cho Chu Long Quảng.

Ông nhập vai vào nhân vật đến nỗi trong một lần hóa trang xong, khi ông tìm đến một góc của ngôi chùa để học kịch bản thì đang nhắm mắt bỗng nghe tiếng người xì xào xung quanh. Mở mắt ra, ông giật mình khi hàng chục tín đồ đang niệm “Nam mô a di đà Phật” ngay dưới chân ông. Họ tưởng rằng Chu Long Quảng là Phật Tổ hiển linh, mặc cho nam diễn viên đang bối rối phân bua.

Bất ngờ với "Phật Tổ" đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ - 4

Cảnh Phật Tổ thu phục Tôn Ngộ Không chỉ trong lòng bàn tay

Mãi sau mới biết, dù biết ông là thành viên của đoàn làm phim song vì bề ngoài quá giống Phật Tổ, nên người dân không “đành lòng” nhắm mắt bước qua. Có người còn dâng cả hoa quả chỗ nam diễn viên ngồi để tỏ lòng thành kính, song cuối cùng Chu Long Quảng đã để lại nơi cửa Phật vì không dám mạo nhận.

Hạnh phúc bên vợ và 3 cô con gái

Bất ngờ với "Phật Tổ" đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ - 5

Vợ chồng diễn viên Chu Long Quảng

Dù đã ở tuổi 77, song hiện tại nam diễn viên vẫn giữ được sức khỏe ổn định. Được người đời ghi nhớ, ca tụng, thậm chí là ngưỡng mộ song kể từ khi kết hôn đến nay, Chu Long Quảng chỉ biết tới gia đình và cây cối.

Tuổi xuân qua đi, song dấu ấn sâu đậm về vai diễn Như Lai Phật Tổ dường như theo đuổi ông đến tận ngày nay. Người dân nơi ông sống vẫn mang tính tôn sùng và kính trọng ông giống như một tượng Phật sống giữa nhân gian.

Bất ngờ với "Phật Tổ" đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ - 6

Chu Long Quảng bên cạnh 1 trong 3 người con gái xinh đẹp

Ông và vợ có với nhau 3 người con gái xinh đẹp và giỏi giang. Khi đề cập tới vấn đề không có con trai “nối dõi”, nam diễn viên tỏ ra khá bình thản, thậm chí là vui vẻ và không hề bận tâm. Ông cho biết, ông yêu thương những người con gái hiện đã trưởng thành và cực xinh đẹp của mình mà không lời nào diễn tả được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trọng Đạt(Theo Sina) ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN