Uẩn khúc về cái chết của Lý Tiểu Long khiến fan bất ngờ

Sự kiện: Lý Tiểu Long

Cái chết của Lý Tiểu Long khiến công chúng đặt ra không ít thuyết âm mưu dù nhiều thập kỷ đã trôi qua.

Đến nay, sau 48 năm kể từ khi qua đời ở tuổi 33, Lý Tiểu Long vẫn là thước đo chuẩn mực cho loạt ngôi sao võ thuật lừng danh bao gồm Thành Long hay Lý Liên Kiệt và những bộ phim huyền thoại Long tranh hổ đấu, Mãnh long quá giang vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các hậu bối sau này.

Bên cạnh tài năng xuất chúng, sự ra đi đột ngột của Lý Tiểu Long cũng khiến nhiều người quan tâm. Tháng 5/1973, khi đang thực hiện công việc hậu kỳ cho Long tranh hổ đấu, Lý Tiểu Long suy sụp vì đau đầu và động kinh, sau đó được đưa đến bệnh viện Baptist Hong Kong ở khu Cửu Long Đường.

Tài tử họ Lý được chẩn đoán mắc chứng phù não và các bác sĩ đã nhanh chóng dùng mannitol để ổn định tình trạng của ông. Sau khi xuất viện, ông chia sẻ thỉnh thoảng bị đau đầu, song vẫn duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và tập luyện với cường độ cao. Tuy nhiên, tình trạng ông gặp hồi tháng 5 đã lặp lại vào ngày 20/7/1973 – ngày ông trút hơi thở cuối cùng làm gia đình và người hâm mộ bàng hoàng. Ngay lập tức, đã có những thuyết âm mưu xuất hiện xoay quanh việc Lý Tiểu Long qua đời.

Theo SCMP, Lý đã dành phần lớn thời gian để thảo luận việc thực hiện Tử vong du hý - bộ phim cuối cùng chưa hoàn thành của mình vào ngày định mệnh. Ông đã làm việc cùng nhà sản xuất kiêm đối tác kinh doanh Trâu Văn Hoài trước khi cùng đến thăm nhà nữ diễn viên Đài Loan Đinh Phối. Cả 3 người đã xem qua kịch bản trước khi Trâu Văn Hoài đi ăn tối ở nơi khác.

Cuối buổi tối hôm ấy, Lý bị đau đầu, vì vậy Đinh Phối đã đưa cho ông loại thuốc Equagesic. Vẫn mệt mỏi, ông bèn đi ngủ trưa. Sau đó, Lý không xuống ăn tối, còn minh tinh Đài Loan đã cố gắng lay gọi ông nhưng không thành công. Bà gọi Trâu Văn Hoài quay lại nhà mình, ông cũng chẳng thể đánh thức Lý Tiểu Long.

Họ còn gọi điện cho một bác sĩ để hồi sức cấp cứu nam tài tử song thất bại và phải nhanh chóng đưa ông đến Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth. Tại đây, bác sĩ tuyên bố Lý đã tử vong.

Người tình đầu độc?

Dù Trâu Văn Hoài cho biết Lý Tiểu Long ra đi ở nhà riêng nhưng báo chí Hong Kong điều tra được sự thật Lý đã qua đời trên giường nữ diễn viên Đinh Phối. Dư luận đồn tài tử quá cố đã ngoại tình và “chĩa mũi dùi” về phía Đinh Phối, đổ lỗi bà đã đầu độc ông. Một số người cho rằng cặp đôi có quan hệ tình cảm, nhưng Lý Tiểu Long muốn kết thúc cuộc tình này và người đẹp đã trả thù ông trong cơn ghen tức.

Uẩn khúc về cái chết của Lý Tiểu Long khiến fan bất ngờ - 1

Nhiều năm sau, trong một cuộc phỏng vấn, Đinh Phối từng chia sẻ bà nhận được những lời đe dọa của khán giả quá khích muốn trả thù cho thần tượng: “Lúc đó, tôi mới 26 tuổi và rất sợ cái chết. Không ai đến giúp tôi cả”.

Dùng ma túy quá liều gây tử vong?

Số khác lại cho nguyên nhân khiến Lý Tiểu Long qua đời là bởi sử dụng ma túy. Khi khám nghiệm tử thi, người ta đã tìm thấy cần sa trong dạ dày của ông. Tuy nhiên, Donald Teare – chuyên gia pháp y khám nghiệm tử thi cho tài tử Đường Sơn đại huynh đã bác bỏ lý do này.

Những năm gần đây, việc ngôi sao quá cố sử dụng ma túy loại mạnh như cocaine và LSD đã được đưa ra ánh sáng trong những bức thư được cho là chính ông viết, làm tăng suy đoán Lý Tiểu Long qua đời vì dùng chất cấm quá liều.

Lý Tiểu Long và Hội Tam hoàng

Ngoài thuyết âm mưu Đinh Phối đầu độc người tình vì ghen, có ý kiến còn khẳng định bà là sát thủ của Hội Tam hoàng. Trong quá khứ, Lý Tiểu Long có liên quan với Hội Tam hoàng khi được cho là từng đánh gục con trai của thủ lĩnh một băng đảng địa phương, sau đó phải chuyển đến Mỹ thời niên thiếu.

Uẩn khúc về cái chết của Lý Tiểu Long khiến fan bất ngờ - 2

Theo một thuyết âm mưu nữa, vì Lý từ chối trả tiền bảo kê phim trường cho Hội Tam hoàng nên họ đã ra lệnh giết ông. Trong khi những người khác bảo thực tế các băng đảng Trung Quốc đại lục mới là kẻ ra tay trừ khử huyền thoại võ thuật.

Bị cao thủ võ lâm tung đòn tử thần?

Một thuyết âm mưu nghe có vẻ kỳ lạ là nam diễn viên đã làm các võ sư kung fu Trung Quốc phẫn nộ trước việc dạy người nước ngoài võ thuật cổ truyền Trung Hoa. Chính chuyện này đã dẫn đến trận chiến ít ai biết của ông với võ sư Hoàng Trạch Dân - người nói rằng nếu mình thắng, Lý Tiểu Long sẽ phải ngừng dạy võ cho học trò người Mỹ.

Cuộc tỷ thí trên vẫn còn nhiều bí ẩn, chỉ biết Lý đã tiếp tục truyền bá võ thuật cho các đệ tử không phải người Trung Quốc làm một võ sư khác tức giận. Theo bài báo trên tạp chí Black Belt, ngôi sao Long tranh hổ đấu qua đời vì bị tấn công bởi dim mak - hay còn gọi là "chạm vào cái chết" - một tuyệt kỹ bí mật đánh vào tử huyệt khiến đối thủ tử vong sau một thời gian.

Lý Tiểu Long bị nguyền rủa?

Có lẽ thuyết âm mưu khó hiểu nhất là lời nguyền gia tộc đã dẫn đến cái chết của Lý Tiểu Long. Theo những người tin vào thuyết trên, cha mẹ tài tử quá cố đã mất một người con trai trước khi ông chào đời. Điều này được khẳng định trở thành lý do khiến cha mẹ gọi ông là “Tiểu Phụng” khi ở nhà – cái tên vốn dành cho con gái vì tin lời nguyền sẽ giáng xuống những người đàn ông trong gia đình.

Uẩn khúc về cái chết của Lý Tiểu Long khiến fan bất ngờ - 3

Sự ứng nghiệm của lời nguyền cũng được dùng để giải thích cho cái chết ở tuổi 28 của con trai Lý Tiểu Long - Lý Quốc Hào khi quay phim Con quạ (The Crow). Tất nhiên, giả thuyết này đã bỏ qua thực tế rằng anh trai của huyền thoại võ thuật – Lý Trung Sâm đã sống đến 69 tuổi trong khi em trai Lý Chấn Huy hiện vẫn còn sống.

Nguồn: [Link nguồn]

Thư tay của Lý Tiểu Long được phát hiện ở chợ, tiết lộ bí mật động trời

Những bức thư của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long đang được rao bán bởi nhà đấu giá Heritage Auctions. Nội dung các...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuyết Thanh (Theo SCMP) ([Tên nguồn])
Lý Tiểu Long Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN