Nhập khẩu gần 14.000 tấn, thịt lợn vẫn không ngừng tăng giá

Sự kiện: Kinh Doanh

Đến hết tháng 2/2020, Việt Nam đã nhập khẩu gần 14.000 tấn thịt lợn từ các nước có nền nông nghiệp phát triển. Tuy nhiên, giá bán mặt hàng này tới tay người tiêu dùng tại chợ dân sinh ở Hà Nội những ngày đầu tháng 3 vẫn không ngừng tăng giá.

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) có văn bản gửi Thủ tướng về tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh gia cầm, gia súc.

Về tình hình dịch tả lợn châu Phi, từ đầu năm đến nay, cả nước phát sinh thêm 24 ổ dịch, làm 19.472 con lợn bị mắc bệnh và tiêu hủy. Tính đến 2/3, tổng đàn lợn của cả nước đạt 24 triệu con, bằng khoảng 77% so với tổng đàn lợn trước khi có dịch (31 triệu con vào tháng 12/2018).  

Cũng theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, tính đến hết tháng 2, Việt Nam đã nhập khẩu 65.865 tấn thịt động vật các loại. Trong đó, mặt hàng thịt lợn và sản phẩm thịt lợn là hơn 13.800 tấn, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2019. Những thị trường nhập khẩu thịt lợn chủ yếu của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2020 là từ Canada 33,06%, Đức 25,4%, Brazil 16,1%, Ba Lan 15,81%, Mỹ 7,78%.

Mặc dù số lượng nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam đã tăng tới 150% so với cùng kỳ năm 2019, nhưng giá bán lẻ sản phẩm này tới tay người tiêu dùng tại các chợ dân sinh trên địa bàn TP Hà Nội vẫn duy trì ở mức cao.

Giá thịt lợn tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội vẫn dao động từ 160.000đ – 180.000đ/kg

Giá thịt lợn tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội vẫn dao động từ 160.000đ – 180.000đ/kg

Theo các tiểu thương, hiện giá thịt lợn hơi tại miền Bắc đang tiến sát mốc 90.000đ/kg. Do đó, giá bán mặt hàng này tại các chợ dân sinh khu vực Hà Nội cũng tăng từ 10.000 đến 20.000 đồng/kg so với tuần trước.  

Chị Lan, một tiểu thương tại Hà Đông chia sẻ hiện giá bán lẻ sản phẩm thịt lợn tới tay người tiêu dùng hiện dao động từ 130.000 – 180.000 đồng/kg tùy từng sạp hàng.

Giá thịt lợn được chị bán trong sáng 9/3 là: thịt ba chỉ 170.000 đồng/kg, thịt nạc thăn 160.000 đồng/kg, thịt mông sấn 160.000 đồng/kg, sườn ngon 170.000 đồng/kg, xương 130.000đ/kg…

Chị cho biết, trong sáng ngày 7/3 vừa qua, sau khi Hà Nội công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào tối ngày 6/3, một bộ phận người dân đổ xô đi mua đồ tích trữ đã đẩy giá thịt lợn tăng vọt. Có tiểu thương bán thịt lợn với giá 250.000 đồng/kg, nhưng người mua vẫn tranh nhau. Mặc dù vậy, tâm lý mua hàng của người dân đã sớm ổn định trở lại.

Chị Lan cũng thừa nhận do giá neo cao kể từ đầu năm nên lượng tiêu thụ thịt lợn của người dân thời gian qua có phần giảm sút. Các tiểu thương như chị đã phải giảm số lượng hàng nhập về.

Anh Chiến, cư dân tại một chung cư trên đường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết kể từ khi giá thịt lợn tăng cao, gia đình anh ít mua thịt hơn hẳn. Thay vào đó, gia đình chọn mua gà, vịt, cá nhiều hơn. Với thịt lợn, thỉnh thoảng anh chị mua ít xương để ninh nấu canh với ít thịt băm cho cháu nhỏ.

Chị Lan Anh ở khu đô thị Đại Thanh cũng chia sẻ giá thịt lợn tại các sạp khu vực chị ở vẫn giữ ổn định ở mức cao từ 150.000-180.000 đồng/kg kể từ đầu năm 2020 đến nay. Do đó, gia đình chị cũng chuyển sang sử dụng những thực phẩm khác như tôm, cá, gà, vịt nhiều hơn. Các con của chị Lan Anh thích ăn các loại cá, nên việc giá thịt lợn tăng cao thời gian qua ảnh hưởng không quá nhiều tới kinh tế của gia đình.

Do nhu cầu mua thịt của người dân giảm sút bởi giá tăng cao những ngày gần đây, nhiều chủ sạp tại các chợ trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Đông, Mỹ Đình,… đã tạm thời nghỉ bán thịt lợn. Một số người chuyển sang bán thêm thịt gà, bò, bê để giữ ổn định về kinh tế gia đình.

Trước việc giá thịt lợn trên cả nước bất ngờ tăng trở lại sau thời gian được kìm, giảm xuống dưới 70.000 đồng một kg thịt hơi, văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng liên quan đến tình hình giá thịt heo có xu hướng tăng cao.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá tại Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 2/2/2020 của Văn phòng Chính phủ về bảo đảm cân đối cung cầu và kiểm soát giá thịt lợn. Báo cáo được yêu cầu gửi Thủ tướng trước ngày 10/3, trong đó nêu rõ trách nhiệm của các Bộ khi để giá mặt hàng này tăng cao.

Thủ tướng cũng yêu cầu Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tác động của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI); phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan để có giải pháp bảo đảm mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng năm 2020 theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

Nguồn: [Link nguồn]

Siêu thị, doanh nghiệp cam kết cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu, không tăng giá

Các siêu thị đang tích cực tăng lượng hàng hóa thiết yếu và cam kết không tăng giá để phục vụ người dân khi Hà Nội...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN