Siêu thị, doanh nghiệp cam kết cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu, không tăng giá

Các siêu thị đang tích cực tăng lượng hàng hóa thiết yếu và cam kết không tăng giá để phục vụ người dân khi Hà Nội có bệnh nhân đầu tiên dương tính với Covid-19 vào 22h đêm ngày 6/3.

Sau khi nhận được thông báo Hà Nội có 1 ca dương tính với Covid-19, ngay lập tức trong đêm, hàng ngàn người dân tìm đến các siêu thị tiện lợi và cửa hàng bán lẻ để tích trữ đồ dùng thiết yếu. Hầu hết các siêu thị như Big C, Vinmart, T-mart, Thành Đô… đông nghẹt người mua hàng. Có những người phải chờ 1-2 giờ để được thanh toán với hóa đơn vài triệu đồng.

Hiện tại, trên toàn thành phố có 142 siêu thị, 128 chuỗi cung ứng thực  phẩm, hơn 450 chợ và trên 1.000 điểm bán hàng bình ổn. Lượng hàng hóa, nhu yếu phẩm để phục vụ người dân đã được  lên kế hoạch từ trước, thậm chí khi dịch bùng phát ở mức độ cao nhất.

Liên hệ với các siêu thị và các công ty cung ứng thực phẩm tại Hà Nội, tất cả đều cam kết sẽ không tăng giá và sẽ cung ứng lượng hàng hóa lên gấp 2-3 lần ngày thường để phục vụ người dân.

Nguồn cung thực phẩm và các sản phẩm thiết yếu tại các siêu thị trên địa bàn TP. Hà Nội rất dồi dào.

Nguồn cung thực phẩm và các sản phẩm thiết yếu tại các siêu thị trên địa bàn TP. Hà Nội rất dồi dào.

Bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam khuyên mọi người hết sức bình tĩnh vì nguồn cung tại thị trường Hà Nội rất dồi dào. Các siêu thị và các nhà bán lẻ đã có những phương án dự phòng từ trước Tết để đối phó với dịch Covid-19. Vì vậy, người dân không nên đổ xô đi mua quá nhiều hàng tích trữ vào thời điểm này, vì như vậy sẽ tạo điều kiện cho tư thương lợi dụng tăng giá, móc túi người tiêu dùng”.

Theo chị Lê Kim Ngân (Công ty Gạo Thái Dương), công ty cam kết không tăng giá bán đối với tất cả các sản phẩm gạo trong  thời gian tới. “Sản lượng gạo dự trữ của công ty tôi còn rất nhiều.  Mỗi ngày, công ty có thể cung ứng cho thị trường khoảng 10 tấn gạo các loại. Hệ thống các siêu thị phân phối, bán lẻ sản phẩm gạo sẽ có hàng phục vụ hàng ngày. Hy vọng mọi người  bình tĩnh và hạn chế đến những nơi quá đông người, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và luôn rửa tay sạch hàng giờ. Đó mới là giải pháp tốt nhất trong thời gian này" – chị Ngân nhấn mạnh.

Các doanh nghiệp cam kết đảo đảm nguồn cung hàng hóa cho thị trường, giữ ổn định tâm lý thị trường.

Các doanh nghiệp cam kết đảo đảm nguồn cung hàng hóa cho thị trường, giữ ổn định tâm lý thị trường.

Chị Ngọc Minh, một công ty nông sản tại miền Nam cho biết, thời điểm này đang là thời điểm thu hoạch chính trong năm nên sản lượng rất nhiều.  Doanh nghiệp chúng tôi luôn đồng hành cùng chính quyền và người dân TP. Hà Nội đẩy lùi dịch bệnh. Mọi người không cần phải lo lắng, ồ ạt đi mua đồ dự trữ, hay di chuyển khỏi nơi cư trú. Những điều này hoàn toàn không cần thiết và chỉ khiến công tác kiểm soát dịch bệnh thêm khó khăn.

Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết: Bộ Công Thương có phương án điều tiết nguồn hàng từ các nhà cung cấp, từ các điểm bán hàng ngoài Hà Nội để tăng lượng cung ứng cho địa bàn thành phố Hà Nội. Bộ cũng đã chỉ đạo Sở Công Thương thành phố Hà Nội, bám sát tình hình thị trường, trực tiếp kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp phân phối trên địa bàn triển khai các phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho thị trường, giữ ổn định tâm lý thị trường.

"Hiện việc kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm nguồn cung hàng hóa đang được Chính phủ và các Bộ triển khai quyết liệt và sát sao nên người dân tại thành phố Hà Nội không nên quá hoang mang, lo lắng", Vụ Thị trường trong nước khẳng định.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống Covid-19 của TP Hà Nội vừa diễn ra, Bí thư thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ cũng khẳng định, Hà Nội sẽ cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho người dân. Mong người dân hãy bình tĩnh, không nên đổ xô đi mua hàng siêu thị.

                                                         

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng yêu cầu cấp đủ hàng hoá cho các hệ thống siêu thị, cửa hàng ở Hà Nội

Thủ tướng yêu cầu hệ thống các nhà bán lẻ mở cửa bán gạo đến 23 giờ đêm để đáp ứng nhu cầu mua bán của người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh An ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN