Nguồn cung thực phẩm đảm bảo, người dân Hà Nội không nên hoang mang

Trước nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân Hà Nội trong đêm ngày 6 và rạng sáng 7/3, đại diện những hệ thống siêu thị lớn như VinMart, Coopmart hay Big C,… đều cho biết đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng phục vụ người đân thủ đô.

Sau khi TP Hà Nội công bố xuất hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên vào đêm ngày 6/3 và là ca bệnh thứ 17 tại Việt Nam, đã xảy ra tình trạng một số người dân đổ xô đi mua hàng dự trữ các mặt hàng thiết yếu (sản phẩm tươi sống, rau củ, quả, dầu ăn, mỳ tôm…) và một số mặt hàng khác như khẩu trang, nước rửa tay, giấy vệ sinh, nước đóng chai.

Trước nhu cầu mua sắm tăng cao bất thường của người dân Hà Nội, đại diện hệ thống siêu thị VinMart & VinMart+ cho biết toàn bộ hệ thống cam kết đồng hành, đảm bảo nguồn cung, bình ổn và không tăng giá hàng hóa trên toàn TP Hà Nội và toàn quốc.

 Đại diện hệ thống siêu thị Big C khẳng định luôn sẵn nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu của người dân

 Đại diện hệ thống siêu thị Big C khẳng định luôn sẵn nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu của người dân

Cùng với đó, đại diện của hệ thống siêu thị Big C cũng cho biết đã sẵn sàng nguồn hàng để phục vụ đầy đủ đến khách hàng. Theo đó, những mặt hàng thiết yếu như gạo, mì, dầu ăn, muối, đường,... vẫn được bán đầy đủ và bình ổn.

Để phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân, lượng hàng hóa trong hệ thống đã được hỗ trợ gấp 3 lần thời điểm thông thường và đảm bảo được bổ sung liên tục hàng ngày.

Đại diện của hệ thống Siêu thị Coopmart cho biết cũng đã tăng lượng dự trữ ngay tại các kho của Hà Nội, Bắc Ninh, lượng hàng tăng 30%, huy động tăng các cán bộ đi phục vụ 100%.

Đại diện các hệ thống siêu thị lớn cùng khẳng định các khách hàng không cần phải quá lo lắng, mua đồ tích trữ với khối lượng lớn vì nguồn cung hàng hóa rất dồi dào. Các hệ thống siêu thị sẽ cùng các nhà cung cấp sẽ bổ sung liên tục trong ngày.

Để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh, đại diện các hệ thống siêu thị cùng đưa ra khuyến cáo các khách hàng hãy sử dụng khẩu trang và rửa tay sát khuẩn thường xuyên khi tới nơi đông người, mua sắm.

Trước đó, đại diện Sở Công Thương Hà Nội cũng cho biết đã xây dựng phương án dự trữ hàng hóa theo 4 cấp độ dịch của Thành phố trong đó tập trung vào cấp độ 3- 4. Đảm bảo sẵn hàng hóa phục vụ nhân dân và phục vụ cho địa phương có khu vực cách ly của thành phố.

Trong bất kỳ tình huống nào, các hệ thống phân phối của Hà Nội cũng đảm bảo, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân, kể cả hàng khi lượng mua sắm tăng cao, không để xảy ra thiếu hàng. Phân bổ lượng hóa đầy đủ trong hệ thống không để địa bàn bị trống hàng, thiếu hàng.

Sở Công thương đề nghị người dân yên tâm, không nên dự trữ hàng hóa khi có dịch xảy ra. Tăng cường hình thức mua sắm online để tránh gây tập trung đông người.

Cộng đồng mạng cũng kêu gọi mọi người dân không nên hoảng loạn, đừng vội vã chạy đi mua sắm, tích trữ đồ ăn thức uống, giấy vệ sinh,... bởi mọi thứ sẽ được cung ứng đủ, không bị thiếu. Chen lấn mua bán trong lúc này có thể buộc chúng ta phải xếp hàng rất dài. Mà tập trung đông người trong một không gian hẹp là điều không nên.

Với tất cả những ai đã và sắp trở về từ vùng có dịch, hãy trung thực khai báo y tế về những nơi mà mình đã đi qua, về tình trạng sức khoẻ của mình trong những ngày gần đây.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội đủ hàng hóa phục vụ người dân chống dịch Covid-19

Nhiều người lo lắng thiếu thực phẩm sau khi thông tin ca nhiễm Corona thứ 17 ở Việt Nam được xác nhận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN