Hà Nội: Cúc họa mi đầu mùa giá rẻ chưa từng có

Đến hẹn lại lên, cúc họa mi lại xuống phố đầu đông. Tuy nhiên năm nay, theo nhiều tiểu thương bán hoa, giá cúc họa mi đầu mùa rẻ chưa từng có trong 3 năm trở lại đây.

Cúc họa mi là loài hoa quen thuộc của người Hà Nội mỗi dịp đầu đông. Năm nào cũng vậy, loài hoa này luôn tạo ra “cơn sốt” trên thị trường đặc biệt là những ngày đầu mùa. Các tiểu thương bán hoa cũng chỉ chờ dịp này để “hốt bạc”.

Cúc họa mi là loài hoa quen thuộc của người Hà Nội mỗi dịp đầu đông. Năm nào cũng vậy, loài hoa này luôn tạo ra “cơn sốt” trên thị trường đặc biệt là những ngày đầu mùa. Các tiểu thương bán hoa cũng chỉ chờ dịp này để “hốt bạc”.

Thông thường, giá hoa đầu mùa sẽ cao hơi khi vào chính vụ do thời điểm đó, cúc họa mi chưa nở nhiều, không đủ đáp ứng nhu cầu mua lớn.

Thông thường, giá hoa đầu mùa sẽ cao hơi khi vào chính vụ do thời điểm đó, cúc họa mi chưa nở nhiều, không đủ đáp ứng nhu cầu mua lớn.

Tuy nhiên, nếu như mọi năm, giá cúc họa mi đầu mùa thường dao động từ 80.000 – 110.000 đồng/bó, thì năm nay, theo nhiều tiểu thương, giá hoa rẻ chưa từng có trong 3 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, nếu như mọi năm, giá cúc họa mi đầu mùa thường dao động từ 80.000 – 110.000 đồng/bó, thì năm nay, theo nhiều tiểu thương, giá hoa rẻ chưa từng có trong 3 năm trở lại đây.

Theo đó, giá cúc họa mi hiện tại đang được bán khoảng 50.000 đồng/bó, mức giá này rẻ hơn một nửa so với cùng vụ hoa đầu mùa năm ngoái (khoảng 100.000 đồng/bó).

Theo đó, giá cúc họa mi hiện tại đang được bán khoảng 50.000 đồng/bó, mức giá này rẻ hơn một nửa so với cùng vụ hoa đầu mùa năm ngoái (khoảng 100.000 đồng/bó).

“Khách nào cũng sẽ báo giá khoảng 70.000 đồng/bó để họ mặc cả, bán ra chỉ tầm 50.000 đồng/bó. Mọi năm chỉ bán giá này vào chính vụ lúc hoa nở nhiều nhưng năm nay vừa đầu mùa đã mất giá” – Chị Quế, một người bán hoa trên đường Thụy Khuê cho biết.

“Khách nào cũng sẽ báo giá khoảng 70.000 đồng/bó để họ mặc cả, bán ra chỉ tầm 50.000 đồng/bó. Mọi năm chỉ bán giá này vào chính vụ lúc hoa nở nhiều nhưng năm nay vừa đầu mùa đã mất giá” – Chị Quế, một người bán hoa trên đường Thụy Khuê cho biết.

Mỗi ngày, chị Quế cũng như nhiều người bán hàng rong khác chỉ dám nhập từ 10 – 20 bó cúc hoa mi để bán, nhưng cũng phải rong ruổi cả ngày trên nhiều tuyến phố mới có thể tiêu thụ hết.

Mỗi ngày, chị Quế cũng như nhiều người bán hàng rong khác chỉ dám nhập từ 10 – 20 bó cúc hoa mi để bán, nhưng cũng phải rong ruổi cả ngày trên nhiều tuyến phố mới có thể tiêu thụ hết.

Nguyên nhân của giá hoa rẻ được cho là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu chơi hoa của người dân đã giảm hẳn. Bên cạnh đó, tình hình dịch bênh ở Hà Nội vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp nên đường phố vắng vẻ, mọi người đều hạn chế ra đường.

Nguyên nhân của giá hoa rẻ được cho là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu chơi hoa của người dân đã giảm hẳn. Bên cạnh đó, tình hình dịch bênh ở Hà Nội vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp nên đường phố vắng vẻ, mọi người đều hạn chế ra đường.

Thời điểm hiện tại, cúc họa mi được bán nhiều ở các tuyến đường như: Nguyễn Trãi; Trần Phú (Hà Đông); dọc đường Nguyễn Chí Thanh; Thanh Niên,.. và bãi đá Sông Hồng.

Thời điểm hiện tại, cúc họa mi được bán nhiều ở các tuyến đường như: Nguyễn Trãi; Trần Phú (Hà Đông); dọc đường Nguyễn Chí Thanh; Thanh Niên,.. và bãi đá Sông Hồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Những lão nông Việt sở hữu bộ sưu tập “quái cây” bạc triệu

Không chỉ nức tiếng ở thị trường trong nước, nhiều “quái cây” trong danh sách này còn từng khiến truyền thông nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Châu Dương ([Tên nguồn])
Tác động của dịch Covid-19 đến kinh tế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN