Cuộc đua SAO hay nhất EURO: Sterling sáng cửa, bất ngờ Simon Kjaer

Thứ Ba, ngày 06/07/2021 16:12 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Sterling đang sáng cửa trở thành cầu thủ hay nhất EURO nhưng anh vẫn có đối thủ bám đuổi.

  

Bàn thắng của Sterling vào lưới ĐT Đức (Bản quyền VTV)

EURO sẽ chỉ còn 3 trận đấu nữa là kết thúc và 4 đội lọt vào bán kết đều có trong tay những hảo thủ chất lượng. Sẽ có một trong số họ được trao giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và đã có một số ứng cử viên lộ diện.

Raheem Sterling được đánh giá là ứng viên số 1 cho giải Cầu thủ hay nhất EURO

Raheem Sterling được đánh giá là ứng viên số 1 cho giải Cầu thủ hay nhất EURO

Thực tế từ khi giải đấu trao giải thưởng cá nhân năm 1996, gần như lần nào người được trao cũng là thành viên của đội vô địch. Nhưng năm 2016 là một ngoại lệ bởi Antoine Griezmann đoạt giải dù Pháp thua bởi 1 bàn thắng trong hiệp phụ ở trận chung kết gặp Bồ Đào Nha.

Vậy những cầu thủ nào đang có cơ hội? Các chân sút ghi bàn tốt nhất của 4 đội vào bán kết đều được đánh giá cao, trong đó Raheem Sterling là số 1 bởi không chỉ ghi 3 bàn từ đầu giải cho ĐT Anh, Sterling còn góp 1 kiến tạo và tham gia tích cực vào công tác phòng ngự. Anh được đánh giá là cầu thủ nguy hiểm nhất của Anh trên mặt trận tấn công, ngay cả Harry Kane cũng không bằng.

Tuy nhiên Sterling vẫn còn 1 trận đấu gặp Đan Mạch phía trước và nếu Đan Mạch thắng, cơ hội của trung vệ đội trưởng Simon Kjaer sẽ là rất cao. Kjaer là một trong những cầu thủ chơi hay nhất và quan trọng nhất của ĐT Đan Mạch, anh đang dẫn đầu về số pha truy cản thành công, số pha phá bóng khỏi khu cấm địa thành công và số pha block cú dứt điểm của đối thủ nhiều nhất.

Không chỉ Anh & Đan Mạch, Italia và Tây Ban Nha cũng có những cầu thủ hay nhất cho mình. Với Italia, cơ hội đoạt giải của Lorenzo Insigne và Jorginho sẽ cực lớn nếu đội tuyển quốc gia vào chung kết bởi phong độ của họ đã luôn ổn định kể từ đầu giải. Immobile và Berardi lúc hay lúc dở, Chiesa chỉ tứ kết mới đá chính, trong khi Insigne đã chơi tốt tất cả các trận. Ở hàng tiền vệ Barella, Verratti hay Locatelli đều không đá hay một cách ổn định như Jorginho.

Trong khi đó, TBN bắt đầu chuỗi thắng của mình trong giải kể từ lúc Sergio Busquets trở lại ở lượt cuối vòng bảng, khiến vai trò của lão tướng đang khoác áo Barca ngày càng nổi bật. Anh thậm chí được đánh giá là cầu thủ “vào phom” nhất của TBN bởi những trụ cột khác đều có khoảng cách rất xa so với anh về mặt phong độ.

Trung vệ đội trưởng Simon Kjaer của ĐT Đan Mạch

Trung vệ đội trưởng Simon Kjaer của ĐT Đan Mạch

Theo hãng cá cược Bwin, Sterling đang được đặt tỷ lệ cược 4.50 cho giải Cầu thủ hay nhất EURO, tỷ lệ cao nhất. Harry Kane chỉ có tỷ lệ 10.00, đứng sau tỷ lệ 8.00 của Kjaer. Insigne xếp sau Kane với tỷ lệ 13.00, kế đến là Jorginho và Busquets cùng tỷ lệ 15.00. Phía sau 6 ứng viên lớn kể trên còn có Harry Maguire, Ciro Immobile, Leonardo Bonucci, Jordan Pickford, Joakim Maehle, Marco Verratti, Jack Grealish, Nicolo Barella và Federico Chiesa, tất cả đều sẽ thi đấu ở bán kết.

Trên thực tế Bwin đã đặt tỷ lệ cho 33 cầu thủ thì tới 32 người là thành viên của các đội tuyển đã lọt vào bán kết, chỉ có mỗi Patrik Schick của CH Czech là ngoại lệ. 5 bàn của Schick vẫn không đủ để giúp anh vượt qua Cristiano Ronaldo trong danh sách Vua phá lưới (Schick không có kiến tạo nào) và xem ra cơ hội để anh đoạt giải Cầu thủ hay nhất giải cũng rất nhỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

Đội hình Tây Ban Nha trị giá gần 1 tỷ euro có ngán Italia ở bán kết? (Clip 1 phút Bóng đá 24H)

Cuộc chạm trán giữa Italia và Tây Ban Nha ở bán kết chắc chắn là một trong những trận đấu được chờ đợi nhất giải.

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN