MU - Man City ghi dấu ấn EURO 2020: ĐT Anh bay cao nhờ bộ tứ siêu hậu vệ

Thứ Ba, ngày 06/07/2021 10:14 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Thành Manchester luôn có vai trò lớn trong thành phần ĐT Anh tại các giải đấu lớn. Lần này, bộ tứ hậu vệ trong đội hình chính của "Tam sư" đều xuất phát từ hai đội bóng MU - Man City và họ đóng vai trò nền tảng trong thành công của ĐT Anh tính đến thời điểm này của EURO 2020.

  

Video 4 bàn thắng giúp ĐT Anh hủy diệt Ukraine (Bản quyền VTV):

EURO 2020 dù mới đi đến vòng bán kết nhưng chắc chắn là một giải đấu đáng nhớ của ĐT Anh. Hiếm khi nào "Tam sư" lại có tâm thế tốt như ở thời điểm hiện tại, khi đã tiến đến bán kết của giải đấu. Và giờ đây, niềm tin về chức vô địch EURO với người hâm mộ xứ sở sương mù cao hơn bao giờ hết.

Bộ tứ hậu vệ của ĐT Anh ghi dấu ấn thành Manchester

Bộ tứ hậu vệ của ĐT Anh ghi dấu ấn thành Manchester

Điểm nổi bật nhất ở ĐT Anh tại EURO 2020, đó chính là sự chắc chắn trong khâu phòng ngự. Đã trải qua 5 trận đấu nhưng khung thành của Jordan Pickford vẫn chưa phải nhận bất cứ bàn thua nào. Đây là đội bóng duy nhất của giải đấu năm nay đi đến vòng bán kết mà vẫn giữ sạch lưới.

Và những người đóng vai trò nền tảng cho thành công của ĐT Anh là bộ tứ hậu vệ Harry Maguire, John Stones, Luke Shaw và Kyle Walker. Cả 4 cầu thủ này đều lọt top các cầu thủ ra sân nhiều nhất trong đội hình ĐT Anh ở EURO. Stones đang là cầu thủ ra sân nhiều thứ hai trong đội hình "Tam sư" với 439 phút, chỉ kém mỗi thủ môn Jordan Pickford - người đã chơi trọn vẹn 450 phút.

Ba cầu thủ Maguire, Shaw và Walker cũng được HLV Gareth Southgate sử dụng thường xuyên. Shaw ra sân 335 phút, Maguire 270 phút và Walker 360 phút tính từ đầu giải. Với riêng Maguire, màn trở lại sau chấn thương của cầu thủ này cực kỳ ấn tượng và Maguire đá trọn vẹn 3 trận gần nhất với CH Séc, Đức và Ukraine, thậm chí còn ghi bàn quan trọng ở trận tứ kết mới đây.

Với sự xuất sắc ấy, không ngạc nhiên khi các hậu vệ ĐT Anh đang "chiếm sóng" trong đội hình tiêu biểu EURO 2020 của trang thống kê uy tín Whoscored. Trong đội hình xuất sắc nhất EURO 2020, 3 trong 4 vị trí ở hàng hậu vệ thuộc về Harry Maguire, John Stones và Luke Shaw. Vị trí hậu vệ cánh phải thuộc về Coufal của CH Séc.

Shaw và Maguire thành công trong cả khâu tham gia tấn công

Shaw và Maguire thành công trong cả khâu tham gia tấn công

Bộ tứ hậu vệ thuộc biên chế hai đội bóng lớn thành Manchester đã góp công lớn cho thành quả hiện tại. Tất nhiên không thể phủ nhận vai trò, tầm ảnh hưởng của các tiền vệ đánh chặn là Declan Rice hay Kalvin Phillips lẫn phong độ chói sáng của thủ môn Jordan Pickford. 

Ngoài phòng ngự giỏi, các hậu vệ của ĐT Anh còn tham gia tấn công rất cừ. Trong số này, 2 cầu thủ của MU là những người nổi bật hơn so với đồng đội đến từ Man City. Cho đến nay, Shaw đã có 3 đường kiến tạo sau 4 trận. Thống kê này còn ấn tượng hơn số pha kiến tạo của Zinedine Zidane trong 14 lần ra sân tại EURO. Trong khi đó, Maguire cũng để lại dấu ấn ở trận thắng Ukraine, với tình huống không chiến cực kỳ dũng mãnh ghi bàn.

ĐT Anh và EURO 2020
Theo bạn ĐT Anh sẽ có thành tích như thế nào?

Nguồn: [Link nguồn]

Chelsea học MU ép giá Dortmund: ”Bom tấn” Haaland gây bão Ngoại hạng Anh

Chelsea vừa tiến một bước dài trong thương vụ chiêu mộ tiền đạo Erling Haaland từ Dortmund. Đây được coi là nhiệm vụ...

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
sự kiện Euro 2024: Hành trình khốc liệt
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN