Thành phố này ở Tứ Xuyên được ví như "ngôi nhà của khủng long"

Nơi này không chỉ khai quật được rất nhiều hóa thạch khủng long mà còn là nơi trưng bày rất nhiều mẫu vật cổ hiếm có, thu hút đến 7 triệu du khách ghé tới mỗi năm.

Thành phố này ở Tứ Xuyên được ví như "ngôi nhà của khủng long" - 1

Khi nói đến các thành phố ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc người ta ước tính rằng hơn một nửa cư dân mạng nghĩ về Thành Đô. Trong những năm gần đây, Thành Đô thực sự phát triển rất nhanh, không chỉ vượt qua nhiều thành phố ở khu vực phía đông, mà còn vững chắc chiếm vị trí hàng đầu trong danh sách các thành phố mới nhất. Thế nhưng, có một nơi khác cực kỳ tiềm năng ở Tứ Xuyên, mặc dù nó không nổi bật như Thành Đô nhưng vẫn để lại rất nhiều dấu ấn trong tâm trí khách du lịch, đó là thành phố Tự Cống.

Thành phố này ở Tứ Xuyên được ví như "ngôi nhà của khủng long" - 2

Thành phố này ở Tứ Xuyên được ví như "ngôi nhà của khủng long" - 3

Thành phố Tự Cống có diện tích khá khiêm tốn là 4381km2, dân số 3,23 triệu người. Trong khi đó, nhiều nơi phát triển ở Trung Quốc thường có dân số trên 5 triệu người, cho nên Tự Cống trong mắt mọi người là nơi có rất ít cơ hội để phát triển.

Thành phố này ở Tứ Xuyên được ví như "ngôi nhà của khủng long" - 4

Thành phố này ở Tứ Xuyên được ví như "ngôi nhà của khủng long" - 5 Thành phố này ở Tứ Xuyên được ví như "ngôi nhà của khủng long" - 6

Mặc dù dân số ở Tự Cống không lớn lắm nhưng phân bố đều, điều này rất có lợi cho sự phát triển kinh tế trong tương lai. Ngoài ra, nơi này rất giàu tài nguyên muối. Sản xuất muối ở đây chiếm 40% sản lượng cả nước.

Thành phố này ở Tứ Xuyên được ví như "ngôi nhà của khủng long" - 7

Thành phố này ở Tứ Xuyên được ví như "ngôi nhà của khủng long" - 8

Một trong những điều khiến Tự Cống trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong mắt nhiều người là nơi đây có rất nhiều nơi để tham quan như bảo tàng khủng long, bảo tàng lịch sử công nghiệp muối, lễ hội đèn lồng, Phật khổng lồ Rongxian… Những nơi này đều rất nổi tiếng, lúc nào cũng tấp nập du khách ghé đến.

Thành phố này ở Tứ Xuyên được ví như "ngôi nhà của khủng long" - 9

Thành phố này ở Tứ Xuyên được ví như "ngôi nhà của khủng long" - 10

Tự Cống còn được ví như “ngôi nhà của khủng long”, bởi đây là nơi có rất nhiều bảo tàng trưng bày về hóa thạch khủng long như “Zigong Dinosaur”. Nơi này có diện tích 25.000m2, trong đó khu trưng bày khủng long chiếm 3.600m2, thu hút hơn 7 triệu du khách ghé đến mỗi năm.

Thành phố này ở Tứ Xuyên được ví như "ngôi nhà của khủng long" - 11

Thành phố này ở Tứ Xuyên được ví như "ngôi nhà của khủng long" - 12

Năm 1980, một lượng lớn hóa thạch khủng long có từ kỷ Jura, được phát hiện tại địa điểm cách trung tâm Tự Cống 7km về phía đông bắc, trong đó có loài Dashapusarus với xương và các khớp nối vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ vì đây là nơi lưu trữ và khai quật được nhiều hóa thạch khủng long nhất nên thành phố Tự Cống rất quan trọng đối với các nhà khảo cổ.

Nguồn: [Link nguồn]

Dấu chân hóa thạch ở núi lửa Roccamonfina là của ai?

Đi xuống từ sườn núi lửa Roccamonfina ở miền Bắc nước Ý, là những dấu chân người từ lâu đã được coi là dấu chân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo QQ) ([Tên nguồn])
Khám phá du lịch Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN