Núi lửa Chư Đăng Ya, địa danh không thể bỏ qua của du khách khi đến đại ngàn Gia Lai

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Chỉ cách trung tâm thành phố Pleiku Gia Lai khoảng 30km, núi lửa Chư Đăng Ya khiến bất cứ ai đến đây đều bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hoang sơ.

Núi lửa Chư Đăng Ya, địa danh không thể bỏ qua của du khách khi đến đại ngàn Gia Lai - 1

Chư Đăng Ya theo tiếng đồng bào J’rai có nghĩa là "củ gừng dại", một ngọn núi lửa đã không hoạt động hàng triệu năm, miệng núi lửa có hình phễu.

Núi lửa Chư Đăng Ya, địa danh không thể bỏ qua của du khách khi đến đại ngàn Gia Lai - 2

Núi này thuộc địa phận làng Ploi lagri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, núi cách trung tâm thành phố Pleiku Gia Lai khoảng 30km về hướng đông bắc, cách điểm du lịch Biển Hồ T'nưng nổi tiếng khoảng 20km.

Núi lửa Chư Đăng Ya, địa danh không thể bỏ qua của du khách khi đến đại ngàn Gia Lai - 3

Đây là thời điểm lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên, thích khám phá, ưa tìm kiếm những nét đẹp hoang sơ, tinh khiết và quyến rũ của vùng đất đại ngàn Tây Nguyên.

Núi lửa Chư Đăng Ya, địa danh không thể bỏ qua của du khách khi đến đại ngàn Gia Lai - 4

Đây được coi là cung đường vàng, trọng điểm du lịch quan trọng nhất của tỉnh Gia Lai hiện nay.

Núi lửa Chư Đăng Ya, địa danh không thể bỏ qua của du khách khi đến đại ngàn Gia Lai - 5

Núi lửa Chư Đăng Ya, địa danh không thể bỏ qua của du khách khi đến đại ngàn Gia Lai - 6

Mặc dù mới được biết đến mấy năm trở lại đây, nhưng núi lửa Chư Đăng Ya đã trở thành điểm đến hấp dẫn nhất Gia Lai, thu hút rất đông du khách đặc biệt vào thời điểm cuối năm khi dã quỳ đồng loạt nở vàng rực cả ngọn núi.

Núi lửa Chư Đăng Ya, địa danh không thể bỏ qua của du khách khi đến đại ngàn Gia Lai - 7

Dấu tích của nham thạch qua hàng triệu năm để lại cho Chư Đăng Ya là một vùng đất đỏ bazan màu mỡ, trù phú. Tạo điều kiện cho người dân bản địa trồng trọt các loại cây như ngô, khoai, bí đỏ, dong riềng …

Núi lửa Chư Đăng Ya, địa danh không thể bỏ qua của du khách khi đến đại ngàn Gia Lai - 8

Núi lửa Chư Đăng Ya, địa danh không thể bỏ qua của du khách khi đến đại ngàn Gia Lai - 9

Đến với Chư Đăng Ya du khách sẽ cùng lúc chiêm ngưỡng được rất nhiều thảm thực vật quanh đây, từ những rừng cây xanh cổ thụ lâu năm, những đồi cỏ lau, cỏ đuôi chồn mênh mông...

Núi lửa Chư Đăng Ya, địa danh không thể bỏ qua của du khách khi đến đại ngàn Gia Lai - 10

Núi lửa Chư Đăng Ya, địa danh không thể bỏ qua của du khách khi đến đại ngàn Gia Lai - 11

Chư Đăng Ya thật sự đã mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ, mới lạ, từ cảnh sắc đến con người địa phương, đặc biệt cho những ai luôn yêu quý thiên nhiên hoang dã của vùng đất Tây Nguyên đại ngàn

Núi lửa Chư Đăng Ya, địa danh không thể bỏ qua của du khách khi đến đại ngàn Gia Lai - 12

Từ tháng 11 hàng năm, hoa dã quỳ bung nở trên khắp Tây Nguyên. Tuy nhiên loài hoa này ở Chư Đăng Ya có màu sặc sỡ và tàn muộn hơn so với nhiều nơi bởi sinh trưởng trên đất đỏ phì nhiêu của núi lửa tạo nên cách đây cả triệu năm.

Núi lửa Chư Đăng Ya, địa danh không thể bỏ qua của du khách khi đến đại ngàn Gia Lai - 13

Du khách trở xuống khỏi khu vực núi lửa bằng xe ôm, nơi đây bắt đầu mới lên được xe ô tô để trở về thành phố Peiku.

Nguồn: [Link nguồn]

3 khu chợ nổi trứ danh không thể bỏ lỡ khi du lịch miền Tây

Chợ nổi là loại hình chợ đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ là nơi buôn bán, những khu chợ nổi này...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Mạnh Thắng ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN