Công trình nào xuất hiện trên quốc kỳ Campuchia?

Sự kiện: Quiz

Là quần thể đền đài tại Campuchia, rộng hơn 162 hecta, thu hút du khách hàng đầu nước này. Công trình là đỉnh cao của phong cách kiến trúc Khmer, trở thành biểu tượng của đất nước và xuất hiện trên quốc kỳ Campuchia.

1

Ngôi sao 14 cánh xuất hiện trên quốc kỳ nước nào?

Myanmar

Indonesia

Malaysia

Câu trả lời đúng là đáp án C:

Malaysia là quốc gia quân chủ lập hiến liên bang tại Đông Nam Á, gồm 13 bang và ba lãnh thổ liên bang với tổng diện tích hơn 329.000 km2. Malaysia có biên giới trên bộ với Thái Lan, Indonesia và Brunei. Thủ đô là Kuala Lumpur, song nơi đặt trụ sở của chính phủ liên bang là Putrajaya. Hiện, Malaysia là một trong những nước có nền kinh tế tốt nhất tại Đông Nam Á, GDP tăng trưởng trung bình 6,5% từ hàng chục năm nay. Quốc gia này rất phát triển trong các lĩnh vực khoa học, du lịch, thương mại, du lịch, y tế.

2

Ngôi sao năm cánh xuất hiện trên quốc kỳ của những nước nào?

Brunei, Lào, Việt Nam

Myanmar, Đông Timor, Việt Nam

Philippines, Myamar, Việt Nam

Câu trả lời đúng là đáp án B:

Từ tháng 10/2010, Myanmar chính thức sử dụng quốc kỳ, quốc hiệu mới. Ba màu vàng, xanh, đỏ biểu trưng cho tình đoàn kết, hòa bình, ổn định, sự dũng cảm và tính kiên quyết. Đông Timor (hay Timor Leste) có thủ đô là Dili và là nước non trẻ nhất Đông Nam Á. Quốc gia này phải trải qua thời gian lịch sử dài đau thương và chỉ giành được độc lập hoàn toàn vào năm 2002. Đông Timor có diện tích hơn 15.000 km2, bao gồm phần đông bắc và một phần phía tây của đảo Timor cùng hai đảo phụ cận là Atauro và Jaco. Trong khi đó, ở Việt Nam, điều 13 Hiến pháp quy định: "Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh".

3

Công trình nào xuất hiện trên quốc kỳ Campuchia?

Angkor Wat

Angkor Thom

Bayon Temple

Câu trả lời đúng là đáp án A:

Angkor Wat là quần thể đền đài tại Campuchia, rộng hơn 162 hecta, thu hút du khách hàng đầu nước này. Công trình là đỉnh cao của phong cách kiến trúc Khmer, trở thành biểu tượng của đất nước và xuất hiện trên quốc kỳ Campuchia. Quốc kỳ Campuchia được chọn lại vào năm 1993, sau cuộc tổng tuyển cử đưa quốc gia này trở lại thời kỳ quân chủ. Quốc kỳ Campuchia gồm có ba sọc ngang màu xanh biển, đỏ và hình Angkor Wat màu trắng ở chính giữa. Hình Angkor Wat là biểu tượng cho sự thanh liêm, công lý của nhân dân và là di sản văn hóa của Campuchia, đồng thời tượng trưng cho Phật giáo Nam truyền - tôn giáo chính tại Campuchia. Màu xanh là biểu tượng của sự tự do, đoàn kết, tình nghĩa anh em đồng thời tượng trưng cho nhà vua. Màu đỏ là biểu thị lòng can đảm của cả nhân dân Campuchia.

4

Quần thể di tích đền Angkor gồm bao nhiêu đền?

Hơn 100 đền

Hơn 500 đền

Hơn 1000 đền

Câu trả lời đúng là đáp án C:

Nằm cách Siem Reap khoảng 6 km về phía Bắc, Quần thể di tích đền Angkor được vua Suryavarman II xây dựng vào nửa đầu thế kỷ XII. Diện tích của cả quần thể kéo dài hơn 248 dặm vuông (400 km2), chạy bao quanh đền là một hào nước sâu và rộng. Với thiết kế ban đầu được xây dựng để thờ Hindu giáo nhưng sau này do sự du nhập và phát triển mạnh của đạo Phật, Angkor Wat đã chuyển sang thờ Phật giáo. Quần thể di tích đền Angkor có đến trên 1.000 ngôi đền với kích cỡ và hình dáng khác nhau mang đậm phong cách kiến trúc Khmer. Các ngôi đền nổi tiếng là Angkor Wat và Angkor Thom, đền Bayon với vô số đồ trang trí điêu khắc. Quần thể Angkor chịu sự ảnh hưởng của nghệ thuật Khmer cổ với một lối kiến trúc đặc sắc, nổi bật các giá trị nghệ thuật Khmer. Toàn bộ quần thể kiến trúc nổi bật và đặc sắc lối điêu khắc cổ đại. Những ngọn tháp, đền đài, phù điêu và hành lang mênh mông đều làm từ đá tảng, xếp chồng lên nhau nhìn rất tự nhiên, ngay cả ở trên nóc vòm. Họa tiết trang trí bằng đá như tượng Phật, vũ nữ, chiến binh và những hình hoa sen minh họa sử thi Ramayana và Mahabharata đều rất sống động, mềm mại.

5

Quốc hoa của Campuchia là hoa gì?

Hoa lan

Hoa sen

Hoa thị

Câu trả lời đúng là đáp án C:

Quốc giáo Khmer là Phật giáo Nam tông, người đứng đầu hiện nay là Đại tăng thống Tep Vong, còn gọi là Vua Sãi, trụ trì chùa cổ Ounalong (bên cạnh Hoàng cung). Quốc hoa là hoa cây thị, tiếng Khmer gọi là Chan, tiếng Phạn là Rumdoul.

6

Người Khmer theo chế độ mẫu hệ, con gái cưới chồng, con trai phải ở rể, điều này đúng hay sai?

Đúng

Sai

Câu trả lời đúng là đáp án A:

Người Khmer theo chế độ mẫu hệ, con gái cưới chồng, con trai phải ở rể. Phong tục này có từ sự tích núi Chàng và núi Nàng ở Kampong Cham, gần giống sự tích Ao Bà Om ở Trà Vinh. Vì con trai thua trong cuộc thi đắp núi (ở Việt Nam là đào ao) nên phải về nhà con gái ở. Họ lý giải “Con trai là trụ cột gia đình, thường xuyên đi làm xa. Con gái ở với mẹ ruột thì tốt hơn, nhất là lúc ốm đau, sinh đẻ”. Phụ nữ khi ly hôn, luôn nhận nuôi con, nhẹ nhàng chấp nhận nghịch cảnh một cách giản đơn vì “Chồng không còn thương mình thì chẳng mất công giữ. Buộc được chân chứ đâu buộc được trái tim”.

7

Campuchia đổi tên mỗi khi có một chính phủ mới?

Đúng

Sai

Câu trả lời đúng là đáp án A:

Đây chính là một điểm tương đồng lớn của lịch sử Campuchia và lịch sử Việt Nam. Trong quá khứ, mỗi khi một vị vua mới lên ngôi thì Việt Nam sẽ được đổi tên. Đất nước Campuchia cũng vậy đã đổi tên bất cứ khi nào một chính phủ lên nắm quyền trong vòng 60 năm qua. Dưới đây là toàn bộ tên được đặt theo từng thời kì. Cụ thể: Vương quốc Campuchia : 1953-1970 (do chế độ quân chủ cai trị) Cộng hòa Khmer : 1970-1975 (do chính phủ của Tổng thống Lon Nol cai trị) Kampuchea Dân chủ : 1975-1979 (dưới chế độ Khmer Đỏ khủng khiếp của Pol Pot) Cộng hòa Nhân dân Kampuchea: 1979-1989 Nhà nước Campuchia: 1989-1993 (thuộc hội đồng chuyển tiếp của Liên hợp quốc) Vương quốc Campuchia: 1993- nay (dưới chế độ quân chủ lập hiến được khôi phục)

8

Campuchia ăn mừng năm mới vào tháng mấy?

Tháng 1 dương lịch

Tháng 2 dương lịch

Tháng 4 dương lịch

Câu trả lời đúng là đáp án C:

Chôl Chnăm Thmây (hoặc Chaul Chnam Thmay) là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer. “Chôl” nghĩa là “Vào” và “Chnăm Thmay” là “Năm Mới”. Hằng năm, lễ hội thường diễn ra vào khoảng giữa tháng Tư Dương lịch, bao gồm nhiều nghi lễ truyền thống và trò chơi dân gian.

Nếu bạn trả lời đầy đủ các câu hỏi trên, hãy nhấn "Xem thêm kết quả"

Nguồn: [Link nguồn]

Lâu đài nào ở Mexico là bối cảnh cho bộ phim “Romeo và Juliet”?

Lâu đài này tọa lạc trên ngọn đồi nhìn ra thành phố Mexico, với độ cao 2.325m so với mực nước biển. Đây là điểm đến vô cùng hút khách, nhất là với những ai yêu thích sự...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Hợp ([Tên nguồn])
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN