Cồn cát đầy màu sắc như bức tranh sơn dầu trong công viên núi lửa

Sự kiện: Du lịch Châu Âu

Cồn cát đặc biệt này được tạo ra bởi xỉ núi lửa trong nhiều vụ phun trào dung nham.

Bên trong công viên quốc gia núi lửa Lassen, Mỹ có một cồn cát trên sườn núi lửa rực rỡ sắc màu, giống như một bức tranh sơn dầu. Đây là kết quả của hoạt động núi lửa, do dung nham từ quá trình phun trào magma tạo thành những xỉ núi lửa khi bị oxy hóa lúc giảm nhiệt độ.

Cồn cát đầy màu sắc như bức tranh sơn dầu trong công viên núi lửa - 1

Công viên quốc gia núi lửa Lassen (Lassen Volcanic National Park) nằm ở phía đông bắc của California, Mỹ, cao 3187 mét so với mực nước biển. Đây là nơi có cảnh quan núi lửa được bảo tồn toàn diện nhất trên thế giới.

Cồn cát đầy màu sắc như bức tranh sơn dầu trong công viên núi lửa - 2

Núi lửa Lassen là 1 trong hơn 90 ngọn núi lửa đang hoạt động ở Bắc Mỹ. Lần đầu tiên nó phun trào là vào tháng 5 năm 1914, lần dữ dội nhất là 1 năm sau đó. Dung nham chảy ồ ạt đã phá hủy đi tất cả, thiêu đốt mọi thứ trong bán kính hàng trăm km. Nó tiếp tục phun trào cho tới năm 1921 và sau đó ngừng lại cho đến nay.

Cồn cát đầy màu sắc như bức tranh sơn dầu trong công viên núi lửa - 3

Cồn cát đầy màu sắc như bức tranh sơn dầu trong công viên núi lửa - 4

Cồn cát đầy màu sắc như bức tranh sơn dầu trong công viên núi lửa - 5

Những tảng đá khổng lồ được tạo ra do núi lửa phun trào có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên núi và trong các khe núi bên dưới. Toàn bộ khu vực danh lam thắng cảnh của công viên quốc gia núi lửa Lassen được bao phủ bởi núi tuyết, thác nước, rừng, hồ nước, đồng cỏ, cồn cát, phong cảnh rất đẹp.

Cồn cát đầy màu sắc như bức tranh sơn dầu trong công viên núi lửa - 6

Cồn cát đầy màu sắc như bức tranh sơn dầu trong công viên núi lửa - 7

Cồn cát đầy màu sắc như bức tranh sơn dầu trong công viên núi lửa - 8

Trong đó, hồ Manzanita là khu vực tập trung khách du lịch nhiều nhất của công viên núi lửa Lassen, nơi có các khu cắm trại lớn. Đường mòn dài 1,6km bao quanh hồ, thích hợp cho trẻ em thích khám phá. Có một bảo tàng nhỏ bên hồ trưng bày những bức ảnh cũ từ vụ phun trào của núi lửa Lassen vào năm 1914 và đồ thủ công mỹ nghệ do người Ấn Độ làm. 

Cồn cát đầy màu sắc như bức tranh sơn dầu trong công viên núi lửa - 9

Hồ Manzannita là địa điểm chụp ảnh phổ biến nhất trong công viên, nơi bạn cũng có thể thực hiện nhiều hoạt động khác nhau, bơi lội, chèo thuyền kayak, câu cá.

Để đến công viên quốc gia núi lửa Lassen, bạn có thể đi đường 44 và đường 36 của bang California. Đường cao tốc CA-89 là đường cao tốc bắc nam đi qua công viên, nhưng do lượng tuyết rơi quá lớn nên chỉ mở cửa từ giữa mùa hè đến đầu mùa thu.

Nguồn: [Link nguồn]

Sa mạc nguy hiểm nhất thế giới, nơi cồn cát đỏ rực mọc trên nền đất trắng như tuyết

Ngoài những đụn cát tuyệt đẹp, bên trong sa mạc luôn tiềm ẩn những mối nguy hiểm chết người, du khách nhất định cần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Yunjingdian, Zhihu) ([Tên nguồn])
Du lịch Châu Âu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN