150 tấn chanh được sử dụng cho lễ hội kỳ lạ diễn ra suốt 86 năm

Sự kiện: Du lịch Châu Âu

Ở mỗi quốc gia có những lễ hội mang đậm dấu ấn riêng. Nếu du khách đến Pháp vào tháng 3 sẽ có cơ hội tham gia lễ hội chanh cực kỳ sôi động và ấn tượng.

Cách Paris 960 km và cách thành phố Monaco 10km có một nơi được mệnh danh là thủ phủ của chanh, thành phố Menton. Đây là vùng đất trồng chanh nhiều nhất ở Pháp, hằng năm nơi này thường tổ chức lễ hội chanh nhằm thu hút khách du lịch đến và để quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

150 tấn chanh được sử dụng cho lễ hội kỳ lạ diễn ra suốt 86 năm - 1

Khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3, thành phố Menton lại được nhuộm màu sắc vàng của chanh, lễ hội thường niên này tính cho đến nay đã lên tới 86 năm.

150 tấn chanh được sử dụng cho lễ hội kỳ lạ diễn ra suốt 86 năm - 2

Menton là một vùng đất có khí hậu ôn hòa tuyệt vời, rất thích hợp để trồng chanh, hơn nữa cảnh vật vùng quê thanh bình cũng là điểm đến rất thu hút khách du lịch. Tháng 2 là thời điểm thu hoạch chanh, để ăn mừng vụ mùa, toàn bộ đường phố trở thành một biển vàng trong lễ hội chanh.

150 tấn chanh được sử dụng cho lễ hội kỳ lạ diễn ra suốt 86 năm - 3

150 tấn chanh được sử dụng cho lễ hội kỳ lạ diễn ra suốt 86 năm - 4

Người dân địa phương thể hiện sự sáng tạo và khiếu hài hước của mình qua những tác phẩm ấn tượng. Họ đã dựng lên một lâu đài, nhà thờ, máy bay, xe cộ bằng hàng ngàn quả chanh. Mỗi năm có khoảng hơn 300 người cùng tham gia vào công cuộc xây dựng những tác phẩm bằng chanh, có ít nhất 150 tấn chanh được sử dụng.

150 tấn chanh được sử dụng cho lễ hội kỳ lạ diễn ra suốt 86 năm - 5

150 tấn chanh được sử dụng cho lễ hội kỳ lạ diễn ra suốt 86 năm - 6

Mỗi năm ban tổ chức sẽ đưa ra những chủ đề khác nhau và các tác phẩm sẽ được trưng bày trên khắp các con phố. Sự  kiện này thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách từ khắp mọi nơi đổ về, bất chấp thời tiết lúc đó có thể vẫn còn trong mùa đông lạnh giá.

150 tấn chanh được sử dụng cho lễ hội kỳ lạ diễn ra suốt 86 năm - 7

150 tấn chanh được sử dụng cho lễ hội kỳ lạ diễn ra suốt 86 năm - 8

Những tác phẩm bằng chanh và đôi khi là cam đặc biệt bắt mắt trong ánh nắng mặt trời ấm áp của vùng Địa Trung Hải. Sau khi lễ hội kết thúc, 90% số lượng chanh còn nguyên vẹn sẽ được bán với giá thấp chứ không bỏ đi.

Phát hiện kho báu trị giá hàng tỷ đô la tại một ngôi đền ở Ấn Độ

Nhìn từ xa ngôi đền dát vàng này tỏa sáng lấp lánh, thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Mọi người sẽ càng choáng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHAN HẰNG ( Theo SOHU) ([Tên nguồn])
Du lịch Châu Âu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN