Vùng áp thấp đi vào Biển Đông, miền Bắc mưa to từ chiều tối nay

Vùng áp thấp đã đi vào Biển Đông và khả năng mạnh lên. Trong khi đó, miền Bắc sẽ có mưa dông từ chiều tối nay (28/6).

Vùng áp thấp đi vào Biển Đông có khả năng mạnh thêm. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vùng áp thấp đi vào Biển Đông có khả năng mạnh thêm. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (28/6), vùng áp thấp ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông. Hồi 7h sáng, vùng áp thấp ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750km về phía Đông Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ ngày 29/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và mạnh lên cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong khi đó, chiều tối và đêm nay (28/6), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Ngày và đêm mai (29/6), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa tích lũy 24h từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trước khi mưa dông kéo về, hôm nay (28/6), ở Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày mai (29/6), nắng nóng chỉ còn tiếp diễn ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội); các khu vực khác nắng nóng chấm dứt.

Tại Trung Bộ, hôm nay (28/6) và ngày mai (29/6) tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng giảm dần từ ngày 30/6.

Nguồn: [Link nguồn]

Áp thấp nhiệt đới xuất hiện sớm trên Biển Đông

Một áp thấp nhiệt đới có thể hình thành trên khu vực Nam Biển Đông trong vài ngày tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Áp thấp nhiệt đới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN