Xuân Lan: “Thái Hòa là giá trị vàng mà ai cũng mơ ước”

Sự kiện: Thái Hòa Xuân Lan

Lần đầu lấn sân làm nhà sản xuất phim, Xuân Lan thừa nhận bản thân may mắn khi có cơ hội làm việc với “ông hoàng phòng vé” Thái Hòa.

Sau nhiều vai trò ở lĩnh vực người mẫu, Xuân Lan vừa lấn sân làm nhà sản xuất phim điện ảnh “Cái giá của hạnh phúc”. Phim do ông xã Xuân Lan – Ngọc Lâm – làm đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên như Thái Hòa, NSƯT Hữu Châu, Quang Minh, Uyển Ân… dự kiến ra rạp vào 30/4/2024.

Dịp này, Xuân Lan có buổi trò chuyện cùng chúng tôi.

Vợ chồng Xuân Lan và diễn viên Thái Hoà trong ngày khai máy phim điện ảnh "Cái giá của hạnh phúc".

Vợ chồng Xuân Lan và diễn viên Thái Hoà trong ngày khai máy phim điện ảnh "Cái giá của hạnh phúc".

- Lý do chị lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh?

- Tôi có dự định này từ lâu và thời điểm hiện tại khi mọi thứ thuận lợi thì tôi bắt tay vào thực hiện.

Nhiều năm qua, tôi và ông xã miệt mài với việc đào tạo, thực hiện nhiều show diễn thời trang. Hiện chúng tôi muốn làm mới bản thân, tạo nhiều cảm xúc ở lĩnh vực khác.

Tôi muốn sản xuất những bộ phim chất lượng với kịch bản tốt, chỉn chu mọi thứ và đặc biệt là phải phục vụ và được khán giả trong nước đón nhận.

Ông xã tôi có nhiều năm học tập ở nước người, từng tham gia nhiều phim điện ảnh quốc tế, giám đốc sản xuất nhiều phim điện ảnh trong nước. Vì vậy tôi tự tin vào khả năng ở chồng của mình.

- Chị kỳ vọng gì ở bộ phim đầu tay?

- Có thể nói là tôi đã dồn hết kinh tế 28 năm làm nghề để tham gia sân chơi điện ảnh.

Tôi không nghĩ mình quá liều lĩnh mà bản thân đã có sự tính toán kỹ lưỡng, có hướng đi rõ ràng, thận trọng ở mọi khâu. Tôi nghiêm túc với điện ảnh và có rất nhiều hoài bão chứ không phải là cuộc dạo chơi đơn thuần.

28 năm làm nghề, đã đến lúc tôi thoát khỏi vỏ kén an toàn. Sau tác phẩm đầu tay, tôi nghĩ ê-kíp, nhân sự của mình cũng từ đó mà lớn mạnh hơn, tạo nhiều thành tích mới.

Về doanh thu, thú thật ai cũng món tác phẩm của mình được khán giả đón nhận. Song tôi không dám công bố trước điều gì. Tôi chỉ mong bộ phim của mình chạm được đến trái tim của người xem.

Tôi vui khi thấy khán giả xếp hàng mua vé xem “Hai Phượng”; “Bố già”… Những bộ phim trăm tỷ đa số đề tài đều nói về gia đình.

Xuân Lan tự tin vào khả năng đạo diễn của ông xã Ngọc Lâm.

Xuân Lan tự tin vào khả năng đạo diễn của ông xã Ngọc Lâm.

- Quá trình thuyết phục Thái Hoà nhận lời tham gia phim có gặp nhiều khó khăn không thưa chị?

- Lúc đầu chúng tôi ngỏ lời mời thì anh Thái Hoà cũng nhận được lời mời của 3 dự án khác. Anh vốn khó tính và thường từ chối ngay từ đầu.

Tôi được một người anh kết nối và khuyên Thái Hoà hãy đọc kịch bản, gặp đạo diễn trao đổi rồi có từ chối cũng được.

Thế là Thái Hoà và chồng tôi ngồi với nhau nhiều tiếng đồng hồ để nói về nhân vật, tạo hình…

Tôi từng hỏi ngoài Thái Hoà ra thì có lựa chọn nào khác không thì đạo diễn trả lời là không, nhất định phải là Thái Hoà.

May mắn sau nhiều ngày thì anh Thái Hoà đã đồng ý. Vai diễn lần này của anh rất khác so với những vai trước đây.

Anh Thái Hoà nói với tôi rằng: “Anh làm việc với chồng em, anh yên tâm lắm. Anh không quan tâm đạo diễn đầu tay hay không đầu tay mà xem cách chỉ đạo, cách sắp xếp công việc”.

- Cát-xê để mời Thái Hòa chắc chắn là con số không hề nhỏ?

- Thái Hòa là cái tên ao ước của nhiều anh em làm phim. Giá trị của anh Thái Hòa là giá trị vàng.

Tiền thì ai cũng cần nhưng với diễn viên đỉnh như anh Thái Hòa thì yếu tố kịch bản được anh đặt lên hàng đầu.

Tất nhiên chúng tôi phải cảm ơn lại theo đúng với tên tuổi, tâm huyết và giá trị của anh ấy.

Có cơ hội làm việc thì chúng tôi cảm nhận anh Thái Hòa là một người rất có trách nhiệm. Anh không chỉ làm tròn vai diễn của mình mà còn quan tâm đến tổng thể của phim.

Anh Thái Hòa sẵn sàng lên phòng dựng với đạo diễn nhiều giờ đồng hồ để góp ý, chỉnh sửa… nhằm tạo ra tác phẩm trọn vẹn nhất. Đó là giá trị mà theo chúng tôi không thể quy đổi thành con số.

Thái Hoà được mệnh danh là "ông vua phòng vé".

Thái Hoà được mệnh danh là "ông vua phòng vé".

- Có nhiều ý kiến cho rằng chị tận dụng tên tuổi của Thái Hòa để hút khách. Chị nghĩ sao?

- Tôi không phủ nhận điều đó. Nhờ anh Thái Hòa đóng vai chính mà bộ phim được khán giả quan tâm, tìm hiểu.

Không phải bộ phim nào anh Thái Hòa cũng nhận lời. Với bộ phim này, anh tham gia nhiệt tình, nghĩa là phải có gì đó thì anh ấy mới tâm huyết như vậy.

Chưa kể khi anh Thái Hòa tham gia phim thì rất nhiều người khác vì tên tuổi của anh mà vui vẻ, hết mình đồng hành cùng đoàn phim. Đó là giá trị vàng mà chúng tôi luôn biết ơn và tự hào về điều đó.

Nguồn: [Link nguồn]

“Thần đồng âm nhạc” bé Châu nổi đình đám một thời, hình ảnh hiện tại gây ngỡ ngàng

Ở tuổi 25, Bé Châu (tên thật Nguyễn Huy) để tóc dài, nhuộm màu nổi bật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trai Úc ([Tên nguồn])
Thái Hòa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN