Vụ kiện oái oăm của người nổi tiếng: Đổ tương ớt vào "áo mưa", để ngực va vào đầu người khác

Khó có thể tưởng tượng ra nổi những vụ kiện này với số tiền đòi bồi thường cũng thuộc hàng... không tưởng.

Bị kiện vì đổ tương ớt vào bao cao su

Drake bị kiện vì đổ tương ớt vào bao cao su sau khi xong chuyện, khiến bạn tình bị bỏng rát

Drake bị kiện vì đổ tương ớt vào bao cao su sau khi xong chuyện, khiến bạn tình bị bỏng rát

Dịp đầu năm 2022, nam rapper Drake đã vướng phải vụ kiện tụng khó ngờ nhất. Anh bị một cô người mẫu quen qua mạng kiện sau “tình một đêm”. Để tránh rủi ro, Drake đã đổ tương ớt vào bao cao su sau khi xong “chuyện ấy” rồi ném vào thùng rác để xóa dấu vết. Tuy nhiên, cô người mẫu cố tình lục thùng rác, cho tinh trùng vào trong cơ thể của mình nhằm mục đích khiến anh chàng “đổ vỏ”. Nào ngờ, “chiếc áo mưa” có tương ớt đã khiến cô nàng la hét vì cảm giác bỏng rát. Quá đau, cô nàng đã đâm đơn kiện nam rapper. Sau đó, Drake đăng tải lên Instagram một bức hình cá nhân cùng lời nhắn: "Cô có thể có 15 phút nổi tiếng. Còn tôi sẽ lấy 23 tiếng và 45 phút còn lại". Vụ kiện vẫn chưa có kết quả và danh tính cô người mẫu không được tiết lộ.

Kiện suốt 4 năm nhưng chỉ đòi đền bù 1 USD

Taylor Swift kiện David Mueller (bên phải trong ảnh) tấn công tình dục trên thảm đỏ

Taylor Swift kiện David Mueller (bên phải trong ảnh) tấn công tình dục trên thảm đỏ

Năm 2017, nữ ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift đã có vụ kiện David Mueller về tội tấn công tình dục trên thảm đỏ vào năm 2013. Nữ ca sĩ đã thắng kiện nhưng chỉ yêu cầu đòi bồi thường 1 USD mang tính tượng trưng. Bởi lẽ điều Taylor Swift muốn đấu tranh là việc phụ nữ cần phải tự bảo vệ mình. Nữ ca sĩ đã theo đuổi vụ kiện trong 4 năm ròng.

Khởi kiện vì bị ngã khi nhìn thấy poster phim kinh dị

Poster trên cầu thang (trái) và poster nguyên gốc. Ảnh: Rehan Nazrali.

Poster trên cầu thang (trái) và poster nguyên gốc. Ảnh: Rehan Nazrali.

Tháng 6/2013, một phụ nữ tên Anjanaffy Njewadda khi đang leo cầu thang tại ga tàu điện ngầm thành phố New York, đã trông thấy poster quảng cáo cho Dexter – phim truyền hình về tên sát nhân hàng loạt. Giật mình, Anjanaffy trượt ngã và bị thương ở chân. Sau đó, vào tháng 2/2015, kênh truyền hình sở hữu bộ phim Dexter đã bị người phụ nữ này kiện vì cố ý tạo nguy hiểm cho người đi bộ. Sau 5 năm tố tụng, tòa đã bác đơn kiện.

Bị kiện vì để ngực va vào đầu người khác

Trong bữa tiệc mừng Paul Skolnik tốt nghiệp đại học, ngôi sao điện ảnh Tany Pasco đã để bộ ngực lớn của mình vô tình va vào đầu của chàng trai này. Sau đó, Paul đã đâm đơn kiện với lý do: “Tôi suýt bị ngã, chẳng khác nào hai khối bê tông đập vào đầu tôi”. Anh còn đòi bồi thường 1.500 USD. Sau đó thẩm phán đã xử Paul thua kiện, vì lý do bộ ngực của Tany chỉ nặng hơn 2kg, không thể là hai khối bê tông.

Bị kiện vì chơi đàn quá nhiều

Laia Martin bị kiện vì chăm tập đàn, gây "sang chấn tâm lý" với hàng xóm

Laia Martin bị kiện vì chăm tập đàn, gây "sang chấn tâm lý" với hàng xóm

Laia Martin - một nghệ sĩ người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều. Sonia Bosom cho biết cô đã phải chịu đựng tiếng ồn từ cây đàn piano của Martin suốt 4 năm, từ năm 2003 – 2007, mỗi ngày 8 tiếng và mỗi tuần 5 ngày. Sau đó cô phải chuyển đi nhưng đã mắc phải một số chứng bệnh tâm lý do ảnh hưởng từ tiếng ồn này gây ra trước đó. Martin có thể phải đối mặt với án tù 7 năm rưỡi và bị phạt 10.800 Euro. Không những thế, cô có thể bị cấm không được dùng đàn piano trong vòng 4 năm vì “không có đạo đức của người làm nghề”. Đây được coi là một trong những vụ kiện tụng kỳ lạ và hài hước nhất trong lịch sử Tây Ban Nha.

Đài NBC bị kiện vì tiết mục "ăn chuột"

Tiết mục "ăn chuột" bị phản ứng khi chiếu trên truyền hình

Tiết mục "ăn chuột" bị phản ứng khi chiếu trên truyền hình

Anh Austin Aitken đã quyết định kiện đài NBC và đòi bồi thường 2,5 triệu USD vì những tổn hại sức khỏe sau khi xem một tiết mục trong chương trình Fear Factor. Anh nói tiết mục ăn thịt chuột xay đã làm anh bị tăng huyết áp, hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn. Vụ kiện sau đó bị tòa từ chối.

Michael Jordan bị kiện vì giống một người khác

Vụ kiện oái oăm của người nổi tiếng: Đổ tương ớt vào "áo mưa", để ngực va vào đầu người khác - 6

Năm 2006, người đàn ông có tên Allen Heckard đã kiện siêu sao bóng rổ Michael Jordan vì ngôi sao này trông quá giống anh ta. Anh đòi bồi thường 52 triệu USD vì những tổn thất tinh thần do mệt mỏi vì bị mọi người nói anh giống người nổi tiếng. Thậm chí, anh Allen còn kiện hãng Nike vì hãng này “dám” thuê Michael Jordan quảng cáo là một việc làm “tiếp tay” cho hình ảnh của ngôi sao bóng rổ lan truyền và hủy hoại cuộc đời anh ta.

Kiện hãng sản xuất bia vì người mẫu quảng cáo “xấu”

Vụ kiện oái oăm của người nổi tiếng: Đổ tương ớt vào "áo mưa", để ngực va vào đầu người khác - 7

Năm 1991, Richard Overton đã kiện và đòi bồi thường 10.000 USD đối với chủ một hãng sản xuất bia. Anh ta nói lý do kiện vì phải chịu đựng những tổn thương tinh thần, thiệt hại tài chính vì những quảng cáo làm anh ta uống nhiều bia nhưng người mẫu lại không đẹp, khiến anh không có niềm vui nào. Vụ kiện này sau đó bị tòa bãi bỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

Sao Việt ly hôn trong năm 2021: Vỡ mộng vì ”phi công trẻ”

Sao Việt vỡ mộng vì "phi công trẻ", bất ngờ "toang" khiến khán giả tiếc nuối.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chi An (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN