'Thầy Snape' của Harry Potter qua đời vì ung thư

Fan của Harry Potter trên toàn thế giới đã vô cùng bất ngờ khi nghe tin nam diễn viên Alan Rickman - người thủ vai thầy Snape đã qua đời.

Nam diễn viên Alan Rickman – được biết đến nhiều nhất với vai giáo sư Severus Snape trong loạt phim Harry Potter đã qua đời vào ngày 14.1 vừa qua.

Ông đã chiến đấu với bệnh ung thư trong thời gian dài và qua đời tại bệnh viện. Một đại diện của gia đình cho biết: “Diễn viên kiêm đạo diễn Alan Rickman đã qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 69, giữa vòng tay của gia đình và người thân”.

'Thầy Snape' của Harry Potter qua đời vì ung thư - 1

Vai diễn nổi tiếng nhất của Alan Rickman là Severus Snape trong loạt phim "Harry Potter"

Alan Rickman là một trong những ngôi sao được mến mộ nhất tại Anh quốc. Vai diễn đầu tiên của ông là Hans Gruber – kẻ thù của Bruce Willis trong Die Hard. Rickman cũng đã giành được một giải Quả cầu vàng và một giải Emmy cho loạt phim truyền hình Rasputin; giải BAFTA cho bộ phim Robin Hood: Prince of Thieves

Nhưng bộ phim giúp Alan Rickman nổi tiếng và được nhiều người biết đến nhất chính là 7 phần Harry Potter với vai diễn giáo sư Severus Snape – người đàn ông si tình sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đứa con của người mình yêu.

Vào tháng 4 năm ngoái, ông mới công bố việc đã kết hôn cùng với người bạn gái lâu năm Rima Horton trong bí mật. Hai người đã bắt đầu mối quan hệ kể từ khi gặp nhau tại trường đại học Nghệ thuật và Thiết kế Chelsea khi ông mới 19 tuổi và bà Rima Horton 18 tuổi. Cặp đôi đã duy trì mối quan hệ của mình trong suốt 50 năm sống cùng nhau ở London mà không cần đến đám cưới nào.

'Thầy Snape' của Harry Potter qua đời vì ung thư - 2

Alan Rickman cùng với vợ Rima Horton

Cách đây vài tháng, Alan Rickman thông báo sẽ xuất hiện trong bộ phim mới với tên gọi Eye In The Sky, đóng chung cùng Helen Mirren và Aaron Paul. Bộ phim sẽ được ra rạp vào ngày 8 tháng 4 tại Anh. Ông cũng vừa hoàn thành vai diễn trong Alice Through The Looking Glass của Disney sẽ ra rạp vào năm nay.

Cái chết của Alan Rickman đã để lại rất nhiều thương tiếc cho các đồng nghiệp của ông cùng toàn thể người hâm mộ trên thế giới.

'Thầy Snape' của Harry Potter qua đời vì ung thư - 3

Cái chết của nam diễn viên để lại nhiều thương tiếc cho khán giả

Diễn viên hài kịch người Anh Stephen Fry viết trên Twitter: “Tôi không biết phải diễn tả thế nào nỗi buồn của mình khi nghe tin Alan Rickman qua đời. Ông ấy là một người đàn ông tài năng cùng với sự quyến rũ khó cưỡng trên màn ảnh. Cái chết của ông là một mất mát lớn”.

Nam diễn viên James Phelps – người thủ vai anh em sinh đôi Fred Weasley trong Harry Potter chia sẻ: “Ông ấy là một trong những diễn viên tuyệt vời nhất tôi được gặp. Gửi những lời cầu nguyện tới gia đình của ông tại thời điểm này”.

Nghệ sĩ hài kịch Eddie Izzard viết: “Tôi không hề muốn người hùng của mình phải chết. Alan Rickman cũng là một người hùng. Cảm ơn ông vì đã xuất hiện cùng chúng tôi. Rất tiếc khi phải nói lời tạm biệt”.

Tác giả của bộ truyện Harry Potter JK Rowling không thể tin được khi biết Aland Rickman qua đời, cô viết trên trang twitter của mình: “Không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác bất ngờ và đau buồn của tôi khi nghe về cái chết của Alan Rickman. Ông là một diễn viên tuyệt vời và một người đàn ông tuyệt vời”. Đồng thời, JK Rowling cũng gửi lời chia buồn tới gia đình nam diễn viên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi (Theo Mirror) ([Tên nguồn])
Harry Potter 7 lập kỉ lục ấn tượng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN