Song Hye-kyo: “Hạnh phúc của mẹ là quan trọng nhất!”

Sự kiện: Song Hye Kyo

Minh tinh Song Hye-kyo trải lòng rằng mẹ là người quan trọng trong cuộc đời cô, hạnh phúc của bà, những lời nhận xét của bà luôn quan trọng nhất.

Trang Allkpop ngày 2-8 đăng tải những chia sẻ của Song Hye-kyo với nhà đài JTBC, trụ sở tại Sangam-dong, Mapo-su, Seoul - Hàn Quốc.

Gần đây, Song Hye-kyo được vinh danh "Nữ diễn viên xuất sắc" tại Giải thưởng nghệ thuật Beaksang nhờ vai Moon Dong-eun trong "The Glory". Bài phát biểu nhận giải của Song Hye-kyo gây ấn tượng với khán giả. Cô cũng nhân cơ hội này bày tỏ lòng biết ơn, tình yêu thương với gia đình và đặc biệt là người mẹ tận tụy, luôn ủng hộ cô.

Song Hye-kyo: “Hạnh phúc của mẹ là quan trọng nhất!” - 1

Song Hye-kyo thành công với vai diễn trong "The Glory"

"Đối với tôi, niềm hạnh phúc của mẹ là quan trọng nhất. Bà thích xem "The Glory" và sự tán thưởng của bà có ý nghĩa lớn lao với riêng tôi, thậm chí còn hơn cả những lời khen ngợi từ khán giả. Tôi luôn lo lắng việc khán giả sẽ phản ứng thế nào về vai diễn của mình bởi điều này liên quan đến công việc của tôi, đánh giá thành quả lao động của tôi. Tuy nhiên, những nhận xét, quan điểm mẹ tôi về vai diễn vẫn luôn quan trọng nhất" - Song Hye-kyo trải lòng.

Nhìn lại hành trình của mình, cô nhấn mạnh việc nhận giải thưởng không phải thành tích cá nhân mà là minh chứng cho thành công của cả ê-kíp phim "The Glory". Song Hye-kyo không che giấu tham vọng, lửa nghề luôn hừng hực cháy trong mình. Cô mong muốn được khám phá các thể loại khác nhau trong những phim gần đây.

"Tôi tự thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót và muốn thử sức mình nhiều hơn, ở những thể loại phim khác nhau, không có giới hạn. Tôi luôn khao khát có một sự thay đổi và "The Glory" mang đến cơ hội. Đó là một cuộc phiêu lưu ly kỳ mà tôi chờ đã lâu. Những thách thức dữ dội đến mức có lúc tôi nghi ngờ khả năng của mình khi thể hiện dạng nhân vật này. Tuy nhiên, kết quả mang đến sự hài lòng, thú vị không chỉ cho tôi mà còn cho khán giả. Tôi đã kỳ vọng bản thân mình truyền tải được cảm giác phấn khích và mới lạ đó đến khán giả" - Song Hye-kyo khẳng định.

Minh tinh này tỏ lòng biết ơn với biên kịch Kim Eun-sook, người đã viết kịch bản "The Glory" và trước đó là "Hậu duệ mặt trời" cùng nhiều phim đình đám khác. Cả hai cũng là bạn thân của nhau.

Song Hye-kyo: “Hạnh phúc của mẹ là quan trọng nhất!” - 2

Cô vẫn đầy đam mê, hừng hực lửa nghề tuổi 41

Được công nhận nhiều hơn về khả năng diễn xuất ở tuổi 41, Song Hye-kyo nói rằng trước đây cô từng nghĩ diễn xuất sẽ dễ dàng hơn theo tuổi tác, trải nghiệm. Nghĩa là, "gừng càng già càng cay", diễn viên càng lớn tuổi càng có khả năng nhập vai, diễn tốt hơn diễn viên trẻ.

Tuy nhiên, cô đã sai lầm bởi thực tế càng có tuổi diễn xuất càng phức tạp hơn vì nhân vật thủ diễn cũng lớn theo và thách thức chỉ tăng chứ không giảm.

"Các nhân vật tôi thể hiện đang già hơn về mọi thứ và tôi thấy khó khăn khi luôn phải nắm bắt, tìm kiếm trải nghiệm như họ để hóa thân. Tôi đã sống qua độ tuổi 20 và có thể dễ dàng hóa thân các nhân vật tuổi này hơn. Tôi không biết mình sẽ trải qua những điều gì ở tương lai, không biết nhân vật ở độ tuổi của mình sẽ trải qua những gì. Vì vậy, tôi luôn phải học hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu không ngừng để có thể lột tả chân thật nhất nhân vật mình cần thể hiện. Tất cả vẫn là thách thức với tôi" - Song Hye-kyo chia sẻ.

Song Hye-kyo: “Hạnh phúc của mẹ là quan trọng nhất!” - 3

Song Hye-kyo không ngừng học hỏi, tìm hiểu để diễn tốt vai diễn trong các phim sắp tới

Nguồn: [Link nguồn]

Nhan sắc ngọc nữ qua camera thường: Song Hye Kyo gây bất ngờ nhất?

3 người đẹp được mệnh danh "ngọc nữ" trên màn ảnh, ngoài đời nhan sắc có lung linh như trên ảnh tạp chí?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Khuê ([Tên nguồn])
Song Hye Kyo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN