Sao Việt bật mí về trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang Seo

Nam ca sĩ được mệnh danh "Hoàng tử đại dương" từng có cơ duyên học tập thầy Lê Huy Khoa.

Không chỉ là một ca sỹ, MC nổi tiếng một thời, Đoan Trường còn là một ngôi sao sành sỏi ngoại ngữ với 5 thứ tiếng gồm tiếng Nga, Pháp, Anh, Hoa và Hàn. Đặc biệt, anh có cơ duyên từng được học tiếng Hàn bởi thầy Lê Huy Khoa – trợ lý của HLV Park Hang Seo.

Ca sĩ Đoan Trường ngày trẻ và hiện tại

Ca sĩ Đoan Trường ngày trẻ và hiện tại

Nam ca sĩ cho biết, tiếng Hàn đọc thì đơn giản nhưng để nói thành thạo và chính xác cực kỳ phức tạp vì có kính ngữ và phần ngữ pháp. Vì lý do này nên ngoài việc học lớp buổi tối tại trường Hàn ngữ Việt - Hàn, anh còn mời một sinh viên người Hàn đang học tiếng Việt về nhà dạy kèm với mức phí 200 nghìn đồng (giá trị tiền vào thời điểm đó) cho 2 giờ, một tuần học 6 giờ.

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa (phải)

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa (phải)

Anh hóm hỉnh cho biết: “Chứng chỉ tiếng Hàn được thầy Hiệu trưởng Lê Huy Khoa sau này trở thành trợ lý của HLV Park ký tên”. Anh cho biết thêm, thầy Khoa cũng có vài tiết đứng lớp dạy học. Thầy Khoa không khó tính nhưng khá nghiêm khắc nên đa số các học viên phải chuẩn bị bài vở thật chu đáo và rõ ràng. Thầy cũng luôn yêu cầu chữ viết phải đẹp.

Giấy chứng nhận hoàn thành lớp tiếng Hàn tại trường do thầy Lê Huy Khoa làm hiệu trưởng

Giấy chứng nhận hoàn thành lớp tiếng Hàn tại trường do thầy Lê Huy Khoa làm hiệu trưởng

Đoan Trường cho biết mình luôn theo dõi các trận đấu quốc tế của đội tuyển Viêt Nam tham dự và cũng luôn ủng hộ hết mình. Anh thích tính cách thầy Park, thầy Khoa trợ lý ngôn ngữ. Thắng hay thua không quan trọng bằng cách chơi hết mình vì hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, vì màu cờ sắc áo dân tộc và lòng quả cảm, ý chí mạnh mẽ.

Đoan Trường cho hay, anh chỉ dừng lại ở bậc sơ cấp vì đó là nền tảng cơ bản. Chủ yếu muốn giỏi ngoại ngữ phải thường xuyên giao tiếp và học hỏi các ngôn từ trong cuộc sống với người bản xứ. Do đó, các chứng chỉ luôn có thời hạn chứ không sử dụng suốt đời được. Đừng e ngại hay xấu hổ khi nói sai vì người ta sẽ giúp mình nói chuẩn hơn, đúng ngữ cảnh hơn. Anh luôn chú trọng phần nói-nghe-hiểu hơn là viết vì cho dù nói sai ngữ pháp, nhưng phát âm đúng thì người ta sẽ hiểu ngay. Kết quả thi cử cũng chỉ là một mảnh giấy trắng nếu không giao tiếp được.

Mỗi ngày anh dành 2 tiếng để ôn luyện bằng 2 hình thức là xem phim, nghe nhạc và đọc sách, viết chữ, vì anh vẫn còn gìn giữ hơn 50 đầu sách, tự điển và tập viết của 5 ngoại ngữ Nga, Pháp, Anh, Hoa và Hàn để thường xuyên ôn tập.

Mỗi ngày Đoan Trường dành 2 tiếng để ôn luyện ngoại ngữ với nhiều tài liệu

Mỗi ngày Đoan Trường dành 2 tiếng để ôn luyện ngoại ngữ với nhiều tài liệu

Đáng chú ý, anh là ca sỹ Việt Nam đầu tiên thập niên 90 hát nhạc Hoa, Nga và Hàn cũng như dịch nội dung cho các nhạc sỹ viết lời Việt, phát hành các album có các ca khúc Kiếp ve sầu (nhạc Hoa), Khúc dương cầm cô đơn (nhạc Nga), Đơn côi (nhạc Hàn trong bộ phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao) và Nàng tiên trần gian (nhạc Hàn).

Một số đĩa nhạc gắn liền với tên tuổi  của Đoan Trường vào thập niên 90

Một số đĩa nhạc gắn liền với tên tuổi  của Đoan Trường vào thập niên 90

Nguồn: [Link nguồn]

Phương Mỹ Chi lộ hình ảnh gây sốc: Tay bầm tím, rụng tóc nghiêm trọng ở tuổi 18

Những hình ảnh Phương Mỹ Chi chịu đau đớn vì giảm cân tiêu cực khiến khán giả không khỏi xót xa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
HLV Park Hang Seo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN