Quách Ngọc Tuyên trình báo Công an vụ "lừa từ thiện 100 triệu"

Quách Ngọc Tuyên cho biết đang làm việc với Công an để giải quyết rõ ràng.

Câu chuyện Quách Ngọc Tuyên đăng tải và chia sẻ thông tin, kêu gọi từ thiện cho một hoàn cảnh đáng thương “không có thật” gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày qua. Dân mạng tranh cãi gay gắt khi có nhiều người bị mất tiền vì quá tin tưởng vào nam nghệ sĩ. Diễn viên Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm chuyển tổng số tiền 5 triệu đồng vào tài khoản gắn tại bài viết Quách Ngọc Tuyên chia sẻ.

Quách Ngọc Tuyên trình báo Công an vụ "lừa từ thiện 100 triệu" - 1

Quách Ngọc Tuyên xin lỗi vì chia sẻ kêu gọi từ thiện khi chưa kiểm chứng

Đáng chú ý, một tài khoản mạng cho biết cô đã bị lừa mất 100 triệu đồng vì lời kêu gọi của “anh Vi Cá”. Vì lo lắng cho bệnh nhân này, sau khi chuyển tiền, cô đã đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để xác minh, và được thông báo không có bệnh nhi nào tên giống như vậy đang điều trị ở đây.

Mới đây, người này cho biết sẽ đến gặp trực tiếp Quách Ngọc Tuyên để làm rõ sự việc và tìm kiếm thông tin kẻ xấu. Cô chia sẻ: “Mấy nay anh Quách Ngọc Tuyên gọi liên tục và bày tỏ thành ý với mình, nhưng ông xã mình nói vợ chưa khỏe, do yếu, bị hạ canxi nên sáng qua mới xỉu. Mình sẽ cố gắng gặp anh Tuyên để anh có câu trả lời cho mình. Hi vọng sẽ tìm được manh mối kẻ xấu”. Đính kèm với bài viết là ảnh chụp một đoạn tin nhắn của người được cho là mẹ của cháu bé mà Quách Ngọc Tuyên đứng ra kêu gọi. Người này cho biết con mình đã mất 4 tháng. Việc sử dụng hình ảnh của cháu bé để trục lợi khiến người mẹ bức xúc. Sau khi cô liên lạc với Quách Ngọc Tuyên, nam diễn viên đã xóa bài đăng.

Quách Ngọc Tuyên trình báo Công an vụ "lừa từ thiện 100 triệu" - 2

Nam nghệ sĩ mong mạnh thường quân hỗ trợ để đưa câu chuyện ra ánh sáng

Chia sẻ với phóng viên, Quách Ngọc Tuyên cho biết mấy ngày này anh cảm thấy rất có lỗi và đã báo Công an địa phương cũng như Công an TP.HCM, đồng thời gọi điện xin lỗi mẹ ruột em bé lẫn mạnh thường quân bị lừa 100 triệu đồng. Bản thân anh cũng chuyển tiền vào tài khoản đó. Khi vừa biết chuyện, anh đã chất vấn người cung cấp tin để anh chia sẻ bài viết kêu gọi từ thiện. Người đàn ông cung cấp thông tin cho Quách Ngọc Tuyên thừa nhận, vì hoàn cảnh khó khăn nên đánh liều ngụy tạo hoàn cảnh thương tâm để kêu gọi cộng đồng giúp đỡ. Hiện tại, nam diễn viên “Vi Cá tiền truyện” chỉ mong cơ quan chức năng sớm tra ra kẻ lừa đảo.

Anh cho biết, bản thân là người sống có trách nhiệm với những gì mình làm nên anh phải cùng các cơ quan chức năng giải quyết mọi chuyện rõ ràng, sáng tỏ. “Tôi muốn lấy lại công bằng cho mọi người cũng như uy tín cho chính bản thân tôi. Tôi rất sợ và không muốn mọi người nhìn vào và nói tôi là kẻ lừa đảo 100 triệu”, Quách Ngọc Tuyên nói. Về việc gặp mặt mạnh thường quân, anh từ chối thông tin thêm. Về phía mạnh thường quân, chúng tôi đã liên hệ nhưng không nhận được câu trả lời.

Tuy Quách Ngọc Tuyên đã có lời xin lỗi trực tiếp trên trang cá nhân, bản thân anh cũng chỉ là người bị lừa trong câu chuyện này song nhiều khán giả vẫn tỏ ra bức xúc, thất vọng với cách làm của nam diễn viên. Bởi sự việc này cho thấy, là người của công chúng, được nhiều người tin tưởng nhưng sao nam 8X lại thiếu cẩn trọng trong việc kiểm chứng thông tin. Điều đó đã khiến nhiều nhà hảo tâm bị lợi dụng lòng tốt và mất tiền oan. Hiện tại, Quách Ngọc Tuyên và công chúng đang chờ đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Quách Ngọc Tuyên trình báo Công an vụ "lừa từ thiện 100 triệu" - 3

Lê Dương Bảo Lâm và Khả Như cũng không may vướng vào vụ việc khi quyên góp ủng hộ theo bài kêu gọi của Quách Ngọc Tuyên

Nhận nhiều chỉ trích khi bị cho là “đồng lõa” với Quách Ngọc Tuyên, mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đã trực tiếp livestream giải đáp về lùm xùm từ thiện ảo. 

Khi được khán giả hỏi về việc bệnh nhân không tồn tại mà kêu gọi từ thiện, nam nghệ sĩ đã trả lời: “Em lên Facebook của anh, em tìm kiếm giùm anh bài đăng nào chia sẻ và kêu gọi cho anh. Em có thấy điều đó hay không rồi vào chất vấn anh nha”. Lê Dương Bảo Lâm nói trên sóng trực tuyến: “Có những người họ rất là ghét em, tất cả đều Lê Dương Bảo Lâm là thế này, Lê Dương Bảo Lâm là phải sai cho nên họ không có tìm hiểu gì hết trơn”. Ngoài ra, khi có khán giả bình luận động viên, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ về tình trạng hiện tại: “Anh bình thường, làm việc vui vẻ không bị cắn rứt lương tâm”.

Trước đó, Khả Như đã chia sẻ lại bài xin lỗi của Ngọc Tuyên và cho biết bản thân cũng là nạn nhân của vụ việc. Nữ diễn viên cũng tự rút ra bài học cho riêng mình và nhắn nhủ tới tất cả mọi người: “Thương người nhưng cũng cần hết sức cẩn trọng”.

Nguồn: [Link nguồn]

Chị gái Ngọc Trinh bị ép gả chồng Đài Loan, làm nhân viên quán bi-a và cái kết ngỡ ngàng

Vợ ca sĩ Tiêu Quang lần đầu chia sẻ chuyện quá khứ bươn chải sau khi mẹ mất, phải lên Sài thành lập nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Vi ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN