Phó Giám đốc Công Lý có thú vui đời thường giản dị, khác hẳn vẻ hoạt náo trên sân khấu

Sự kiện: Công Lý

"Thường thì người ta chỉ nhìn tôi ở góc độ diễn viên nhưng thực ra kiến thức về kinh tế, phát triển con người tôi cũng hay tìm hiểu", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ Công Lý vừa đăng tải hình ảnh mới thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong ảnh, nam nghệ sĩ thư thả ngồi đọc sách với tâm trạng thoải mái, gương mặt có phần hồng hào hơn trước. Thời gian qua, tình hình sức khỏe của "cô Đẩu" luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi anh trải qua thời gian nhập viện và điều trị dài. Trong quãng thời gian nam nghệ sĩ điều trị bệnh cũng là thời điểm nhiều người gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống do ảnh hưởng của dịch bệnh, chính vì thế nên đọc sách trở thành lựa chọn để thư giãn của không chỉ riêng Công Lý.

Nghệ sĩ Công Lý khoe thú vui đời thường

Nghệ sĩ Công Lý khoe thú vui đời thường

Không còn là "cô Đẩu" đanh đá, chua ngoa trên sân khấu mang lại tiếng cười cho khán giả, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội trầm tĩnh chiêm nghiệm kiến thức mới trong cuốn "Phát triển năng lực – Kiến tạo tương lai” (Đào tạo và học tập trong doanh nghiệp hiện đại). Cuốn sách được nghiên cứu công phu, đúc kết từ những kinh nghiệm phong phú cùng lập luận sắc bén, lấy ví dụ từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới và trong nước mang tính ứng dụng cao trong hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Sau khi đọc cuốn sách, nam nghệ sĩ chia sẻ: "Đọc quyển này có vài điểm rất thú vị mà CEO, quản lý các doanh nghiệp nên tham khảo. Thứ nhất ngày nay công nghệ số đang thống trị với gần 1 tỷ việc làm cần phải trang bị các năng lực mới đến năm 2030, doanh nghiệp có thể tham khảo vào chiến lược phát triển của mình với bốn lĩnh vực năng lực chủ đạo (nhận thức, tương tác, lãnh đạo bản thân, kỹ năng số) dành cho nhân viên.

Thứ hai cuốn sách như là một tài liệu chỉ dẫn hướng tới xây dựng môi trường học tập chủ động trong các tổ chức, doanh nghiệp, từ đó phát triển năng lực đội ngũ, văn hóa học tập và hình thành tổ chức học tập trong thời kinh tế số. Đặc biệt, tri thức là một trong những tài sản quý giá của tổ chức, doanh nghiệp, cuốn sách cung cấp một phương thức tiếp cập và quản trị tri thức phù hợp với xu thế phát triển để mang lại lợi thế cạnh tranh.

Thường thì người ta chỉ nhìn tôi ở góc độ diễn viên nhưng thực ra kiến thức về kinh tế, đặc biệt là phát triển con người tôi cũng hay tìm hiểu và đọc để biết được mọi thứ xung quanh đang thay đổi như thế nào".

Nam nghệ sĩ có nhiều nhận xét sắc sảo sau khi đọc cuốn sách

Nam nghệ sĩ có nhiều nhận xét sắc sảo sau khi đọc cuốn sách

Bên dưới bài viết của nghệ sĩ Công Lý, nhiều bạn bè đồng nghiệp để lại bình luận mong muốn được lắng nghe nhiều hơn chia sẻ của anh và khen ngợi thú vui đọc sách vừa bổ ích vừa rẻ trong bối cảnh hiện nay: "Ở nhà đọc sách là một hoạt động tốt trong mùa dịch này. Cháu chúc chú buổi chiều vui vẻ ạ", "Hay quá anh ơi, đọc xong chia sẻ thêm anh nhé", "Nhìn bác đợt này nhuận sắc, người có da có thịt, sức khỏe tốt dần. Xin chúc mừng bác, mong bác nhanh chóng quay lại phim trường", "Sức khỏe của nghệ sĩ Công Lý nhìn khỏe lên nhiều rồi đấy nhỉ. Chúc mừng em và gia đình, cố lên để còn mang tiếng cười đến với khán giả", "Anh nhận xét như một nhà điều hành vậy", "Đọc xong cho em mượn nhé", "Cụ Lý phong độ quá"...

Nguồn: [Link nguồn]

Bằng Kiều mê hút thuốc lào có bằng thú vui của ”MC giàu nhất Việt Nam”?

Không ít người hâm mộ bất ngờ khi biết ca sĩ Bằng Kiều thích hút thuốc lào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Hòa ([Tên nguồn])
Công Lý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN