Nữ diễn viên Hong Kong lao đao vì từ chối "đi tiệc với khách"

Dù được đánh giá là nữ diễn viên có tài có sắc thế nhưng cuộc đời mỹ nhân Hồng Kông lại gặp quá nhiều sóng gió, trắc trở.

Lý Thể Hoa sinh năm 1983, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng xinh đẹp Hồng Kông. Trong thời kỳ đỉnh cao, giai nhân họ Lý gần như thống trị giới giải trí với nhiều phương diện như phim ảnh, ca hát, quảng cáo. Người đẹp được công chúng ưu ái gọi là "ngọc nữ" của Hồng Kông. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, Thể Hoa bị "đóng băng" gần như toàn bộ hoạt động công việc.

Gia nhập showbiz ở tuổi 15 để kiếm tiền trả nợ thay cha

Ngay từ Lý Thể Hoa đóng vai nữ thứ chính trong bộ phim truyền hình TVB đầu tiên.

Ngay từ Lý Thể Hoa đóng vai nữ thứ chính trong bộ phim truyền hình TVB đầu tiên.

Lý Thể Hoa tham gia nghệ thuật ở tuổi 15 trong một cơ duyên tình cờ. Nhờ làn da trắng trẻo mịn màng, gương mặt thanh tú và thân hình thon gọn, cô trở thành người mẫu được nhiều nhãn hàng và nhà quảng cáo yêu thích.

Năm 17 tuổi do cha cô làm ăn thua lỗ, Lý Thể Hoa không học lên Đại học mà bước vào làng giải trí để kiếm tiền trả nợ. Khởi nghiệp với công việc ca hát, cô tạo được ấn tượng tốt rồi lấn sân điện ảnh. Thời điểm này cô chính thức gia nhập showbiz. Trên màn ảnh rộng, cô hợp tác với nhiều ngôi sao tên tuổi như Trịnh Y Kiện, Lâm Phong... Ở mảng phim truyền hình, cô tham gia bộ phim truyền hình Vân hải ngọc cung duyên của đài TVB.

Xinh đẹp, tài năng, cô có nhiều cơ hội phát triển ở điện ảnh với hình tượng gợi cảm.

Xinh đẹp, tài năng, cô có nhiều cơ hội phát triển ở điện ảnh với hình tượng gợi cảm.

Rời TVB, Lý Thể Hoa gia nhập đài đối thủ ATV cũng như phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc. Một số phim tiêu biểu làm nên tên tuổi của cô như Hỏa Hồ Điệp, Vương Chiêu Quân nơi biên ải,… Dù có tài năng diễn xuất nhưng mỹ nhân họ Lý lại được biết đến qua tai tiếng nhiều hơn. 

Chấp nhận mất tất cả vì từ chối “đi khách”

Ở thời kỳ đỉnh cao, Lý Thể Hoa được coi là giai nhân thống trị điện ảnh Hương Cảng. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô nhanh chóng xuống dốc vì từ chối sử dụng "quy tắc ngầm" của làng giải trí. Khi đó, gia đình Lý Thể Hoa vẫn chưa trả hết nợ, cuộc sống rất túng thiếu.

Lý Thể Hoa từng bị ép “đi khách” nhiều lần.

Lý Thể Hoa từng bị ép “đi khách” nhiều lần.

Năm 2010, Lý Thể Hoa đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý Hồng Kông Hoàn Vũ và phải đền bù số tiền lớn. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục vướng phải bê bối "bán dâm". Nhiều tin đồn cho biết Lý Thể Hoa đã bị Lâm Tiểu Minh - Giám đốc công ty điện ảnh Hoàn Vũ ép phải đi hầu rượu tiếp khách với đối tác là các đại gia. Đó cũng là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của Lâm Tiểu Minh và bà xã Triệu Tuyết Anh đổ vỡ.

Về phía Thể Hoa, cô cũng bị stress một thời gian dài. Lúc đó, dù không thừa nhận nhưng áp lực dư luận vẫn khiến cô lao đao. Trong suốt thời gian sự nghiệp “đóng băng”, Lý Thể Hoa phải ra đường bán quần áo để kiếm sống qua ngày. Cô cho biết khoảng thời gian đó là cơ cực nhất trong cuộc đời mình: "Năm 2008 tôi không có công việc, không có thu nhập, khoảng thời gian đó đều dựa vào gian hàng bán quần áo để kiếm tiền sinh hoạt".

Lý Thể Hoa và gia đình phải thuê một gian hàng nhỏ, vừa để sinh hoạt, vừa để bán quần áo sống qua ngày.

Lý Thể Hoa và gia đình phải thuê một gian hàng nhỏ, vừa để sinh hoạt, vừa để bán quần áo sống qua ngày.

 Sau khi trải qua thời gian vất vả, nữ diễn viên đã dần lấy lại danh tiếng và được mời tham gia các phim truyền hình và điện ảnh ở Hong Kong và Đại Lục. Năm 2011, Lý Thể Hoa có bước đột phá trong sự nghiệp. Vai diễn phản diện của cô trong Hoa hồng có gai giúp người đẹp “nổi đình nổi đám”. Sau tác phẩm này, cát-xê của cô tăng 30 lần.

Tinh duyên lận đận, hôn nhân tan vỡ

Không chỉ sự nghiệp trắc trở, đường tình duyên của Lý Thể Hoa cũng nhiều sóng gió. Người yêu đầu tiên của cô là Lâm Phong. Hai người bén duyên sau khi đóng chung phim. Tuy nhiên, mối tình này không kéo dài được bao lâu bởi cả hai đều quá bận rộn với công việc.

Lý Thể Hoa từng hẹn hò với nam diễn viên Lâm Phong nhưng nhanh chóng chia tay vì lý do công việc.

Lý Thể Hoa từng hẹn hò với nam diễn viên Lâm Phong nhưng nhanh chóng chia tay vì lý do công việc.

Sau đó, có tin đồn Lý Thể Hoa hẹn hò Vương Ngạo Sơn - ông chủ một công ty bảo hiểm lớn. Hai người có hai năm mặn nồng bên nhau và từng dự định kết hôn. Thế nhưng khi Lý Thể Hoa sang Đại lục quay phim, vị đại gia họ Vương đã chia tay cô để cặp kè người phụ nữ khác.

Năm 2015, Lý Thể Hoa bị bắt gặp hẹn hò với nam diễn viên Hà Viễn Hằng. Cô thẳng thắn thừa nhận mình đang yêu và sẽ có dự định kết hôn trong vài năm tới. Thế nhưng, hạnh phúc lại không mỉm cười với nữ diễn viên đã từng dính scandal "quy tắc ngầm" này. Đầu năm 2018, cặp đôi đã tuyên bố chia tay. Lý Thể Hoa phủ nhận nguyên nhân tan vỡ vì người thứ ba. Sau vài năm hẹn hò, Lý Thể Hoa và Hà Viễn Hằng đã chia tay trong yên lặng.

Nữ diễn viên kết thúc hôn nhân với chồng sau gần 2 năm cưới.

Nữ diễn viên kết thúc hôn nhân với chồng sau gần 2 năm cưới.

Kể từ đó, Lý Thể Hoa không còn công khai chuyện tình cảm. Cho đến tháng 2/2019, người đẹp bất ngờ khoe ảnh thiệp cưới trên trang cá nhân và tiết lộ mình sắp lên xe hoa. Chồng của Thể Hoa là Eric Huang, một đại gia ngành thép ở Đại Lục. Gia đình của Eric cũng rất quyền lực, có nhiều thành viên giữ chức vụ cao trong chính phủ. Báo chí Hồng K ông đưa tin, gia đình chồng Thể Hoa sở hữu căn nhà cổ ở trung tâm Bắc Kinh trị giá gần 3000 tỷ.

Tuy nhiên, sau gần 2 năm chung sống, Lý Thể Hoa và chồng xác nhận ly hôn vào tháng 11/ 2020. Người đẹp cũng phủ nhận thông tin bỏ chồng vì anh gặp khó khăn kinh tế do làm ăn thua lỗ. Lý Thể Hoa cho biết sau ngày cưới, cả hai độc lập về mặt tài chính.

Lý Thể Hoa chọn độc thân ở tuổi 38 sau nhiều mối tình tan vỡ.

Lý Thể Hoa chọn độc thân ở tuổi 38 sau nhiều mối tình tan vỡ.

Theo một số nguồn tin thân cận, Lý Thể Hoa ly hôn chồng vì bất đồng quan điểm sống. Trong khi Eric muốn vợ giải nghệ, tập trung chăm sóc gia đình thì cô vẫn muốn có sự nghiệp riêng và theo đuổi công việc trong làng giải trí. Điều này khiến cặp đôi cãi cọ và dần xa cách.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lý Thể Hoa sống kín tiếng hơn. Mới đây nhất, cô tham gia show truyền hình "Diễn viên mời vào chỗ" mùa 2 với vai trò khách mời. Ở tuổi 38, Lý Thể Hoa không còn giữ được ngoại hình ngọt ngào, gợi cảm như xưa. Tuy nhiên, cuộc đời và sự nghiệp sóng gió, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa cho một giai nhân từng thống trị làng giải trí xứ Hương Cảng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bí ẩn đáng kinh ngạc về cây phất trần trên tay thái giám trong phim Trung Quốc

Dù là vật dụng quen thuộc trong các phim cổ trang Trung Quốc, nhưng ít ai biết cây phất trần lại có nhiều điều bí ẩn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Lương (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN