NSƯT Bảo Quốc nhập viện vì phát hiện khối u ở gan

Sự kiện: Sao Việt

Ông sẽ được phẫu thuật cắt bỏ khối u ở gan vào tối nay tại Mỹ.

Mới đây, nghệ sĩ Hồng Loan, con gái của NSƯT Bảo Quốc đã viết trên Facebook cá nhân thông báo, cha cô phải nhập viện vì phát hiện có khối u ở gan.

NSƯT Bảo Quốc nhập viện vì phát hiện khối u ở gan - 1

NSƯT Bảo Quốc trong tiệc mừng đầy tháng chắt vào tháng 1 vừa qua.

Nghệ sĩ Hồng Loan cho biết thêm, cha cô hiện vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường, chứ không có dấu hiệu sa sút sức khỏe. Cô mong bạn bè, người thân và khán giả cùng cầu nguyện cha mình gặp may mắn trong ca phẫu thuật để ông sớm trở lại sân khấu.

Cũng theo Hồng Loan, NSƯT Bảo Quốc đã được xét nghiệm sau Tết và phát hiện mình có khối u ở gan, cần được phẫu thuật cắt bỏ. Ca phẫu thuật này dự kiến diễn ra vào lúc 21h30 tối nay (7.3).

Người thân của NSƯT Bảo Quốc cũng cho hay, gan của ông yếu từ khi còn nhỏ nên ông rất hạn chế hút thuốc, uống rượu bia. Ông thậm chí thường xuyên về nhà ăn cơm dù bận đến mấy để bảo đảm sức khỏe.

Trước đó, vào cuối năm 2015, NSƯT Bảo Quốc đã cùng vợ về Việt Nam đón Tết và ghi hình cho chương trình Hội ngộ danh hài. Cũng thời gian này, ông cùng vợ chồng cháu trai là diễn viên Gia Bảo tổ chức tiệc đầy tháng cho chắt mình. Sau khi về Mỹ thì ông phát hiện bệnh.

NSƯT Bảo Quốc nhập viện vì phát hiện khối u ở gan - 2

Nghệ sĩ Bảo Quốc và cháu trai Gia Bảo.

NSƯT Bảo Quốc tên thật là Lư Bảo Quốc. Ông là một trong những diễn viên gạo cội của hài kịch miền Nam Việt Nam. Tuy khởi đầu sự nghiệp là một nghệ sĩ cải lương nhưng Bảo Quốc đã nhanh chóng thể hiện được tố chất diễn hài đặc biệt của mình. 

Ông là con thứ 6 trong một gia đình có 10 người con, cha là Lư Hòa Nghĩa, tức Năm Nghĩa, một nghệ sĩ cải lương có tiếng tại miền Nam thời bấy giờ. Bảo Quốc còn một người chị cùng mẹ khác cha là nghệ sĩ cải lương vang bóng một thời Thanh Nga.

Một số vở diễn tiêu biểu của ông như: vai Chương Hầu trong vở "Tiếng trống Mê Linh", vai chính của vở hài kịch "Con ma nhà họ Hứa", vai Bùi Kiệm trong vở "Kiều Nguyệt Nga", vai Hai Xiên trong vở "Bàn thờ Tổ một cô đào", vai Y xì ke trong "Bóng tối và ánh sáng"...

Ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 1991. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy An ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN