Nguyên Vũ vạch trần sự thật chấn động giữa bão "con giáp thứ 13", lừa đảo trong showbiz

Sự kiện: Nguyên Vũ

Gần 30 năm làm nghệ thuật, Nguyên Vũ chia sẻ những mặt trái của showbiz khiến khán giả ngỡ ngàng.

MV Vui Vẻ Hok Quạo - Nguyên Vũ

Theo Nguyên Vũ, việc nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí Việt đua nhau khoe nhà, xe bạc tỷ, cuộc sống sang chảnh, dát đầy hàng hiệu xa xỉ trên người... đã vô tình tạo áp lực cho những người làm nghệ thuật, nhất là các bạn trẻ mới vào nghề. Điều này khiến không ít người bất chấp mọi thứ, thậm chí đánh đổi danh dự bản thân để “bằng chị bằng em”.

“Những bạn đồng nghiệp làm nghề chân chính lâu năm ít tiền của hơn, xe rẻ hơn, nhà cửa xấu hơn thì bị xem thường, xa lánh và ít được săn đón hơn. Vì thế không thể không tránh khỏi những trường hợp khi vỡ lẽ ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Những cái mác nghệ sĩ, ca sĩ lại gắn liền với con giáp thứ 13, kẻ chuyên cặp đại gia (đã có gia đình), người chuyên vay mượn lừa gạt… Đôi khi chỉ biết nhìn cười và thoáng suy tư buồn. Cuộc sống mà”, Nguyên Vũ bày tỏ.

Đi hát gần 30 năm, Nguyên Vũ thừa nhận biết rất rõ nhiều bí mật của giới nghệ sĩ

Đi hát gần 30 năm, Nguyên Vũ thừa nhận biết rất rõ nhiều bí mật của giới nghệ sĩ

- Là một trong số ít nghệ sĩ dám lên tiếng nói rõ những mặt trái của showbiz, anh không sợ gặp phiền toái?

- Tôi không phê phán về lối sống của riêng ai hay đá xéo bất cứ ai. Tôi nói lên quan điểm để thể hiện thực trạng hiện tại của showbiz Việt. Chính sự khoe mẽ của nhiều nghệ sĩ đã tạo ra rất nhiều áp lực cho những người làm nghệ thuật. Cuộc sống bây giờ ai cũng phải cố gắng để có kết quả tốt nhất, còn mỗi người phải chọn một đường đi riêng. Cái quan trọng ở đây là khán giả Việt quá dễ tính, dễ dãi, chưa có trường hợp phong sát nghệ sĩ như nước ngoài. Chính điều này khiến mọi người có cảm giác rằng scandal xảy ra thì khán giả sẽ biết đến mình nhiều hơn. Rồi sau đó họ im im, vài tháng quay lại tiếp tục làm nghề như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí họ càng nổi tiếng hơn sau những ồn ào, thị phi.

- Thời điểm anh bắt đầu đi hát, thị trường giải trí Việt diễn ra như thế nào, thưa anh?

- Tôi bắt đầu đi hát từ năm 1995. Thời điểm ấy nghệ sĩ rất chỉn chu, đạo đức và nhận được sự ngưỡng mộ, yêu mến từ khán giả. Nghệ sĩ chúng tôi làm nghề khó khăn, cực khổ lắm. Đi hát phải dành nhiều thời gian tập luyện, chờ đợi, thậm chí là đi hát lót... Lúc đó tình hình đất nước vẫn còn khó khăn, chúng tôi không có nhiều phương tiện để hỗ trợ, quảng bá hình ảnh. Còn bây giờ cuộc sống hiện đại, mạng xã hội phát triển, chỉ cần ở nhà chia sẻ nội dung lên mạng là có thể nổi tiếng khắp nơi.

- Vậy mạng xã hội phát triển đã tạo nên những biến tướng, chiêu trò sốc nổi gây chú ý?

- Tôi nghĩ công nghệ chỉ phục vụ lợi ích cho con người, còn biến tướng hay không là ở người sử dụng. Con người không phải là cỗ máy được lập trình sẵn. Cho nên việc sử dụng công nghệ là theo trí thông minh và sự năng động của mỗi người.

Hình ảnh Nguyên Vũ mới vào nghề

Hình ảnh Nguyên Vũ mới vào nghề

- Khi liên tiếp những scandal xấu xí về đời tư, tình cảm của nghệ sĩ tràn ngập trên mạng xã hội, báo giới.... thì những nghệ sĩ làm nghề chân chính bị ảnh hưởng ra sao, thưa anh?

- Trong mắt khán giả sẽ có cái nhìn khác về nghệ sĩ, không còn long lanh, ngưỡng mộ, có sự trân trọng nhất định như trước. Bây giờ tình cảm của họ dành cho nghệ sĩ sẽ giảm đi, thậm chí còn có những hoài nghi. Không ít khán giả tự đặt ra câu hỏi rằng mình ái mộ người đó có đúng không? Mình yêu thương người đó có phù hợp không? Các bậc phụ huynh sẽ la mắng con cái rằng: “Sao con không lo làm, lo học... mà tối ngày đi ngưỡng mộ mấy đứa này làm gì?”.

Những người nghệ sĩ thành danh, lớn tuổi họ cũng không muốn bàn đến những ồn ào, thị phi của giới nghệ sĩ trẻ. Họ không muốn vướng vào vòng xoáy thị phi. Tại vì họ đã có nhà cửa, có chỗ đứng nhất định rồi, họ muốn an thân, muốn gia đình êm ấm. Đặc biệt là luôn có một bộ phận dân mạng có suy nghĩ rất tiêu cực, rất sai ở chỗ, cứ mỗi lần nghệ sĩ đàn anh, đàn chị nào lên tiếng thì họ gán ghép là ăn theo hay nghệ sĩ hết thời nên muốn được chú ý. Ngược lại, khi những nghệ sĩ đàn anh, đàn chị, những người đi trước, những người có đạo đức họ không lên tiếng thì dân mạng lại trách móc, buông lời cay nghiệt.

Chưa kể khi nghệ sĩ nào đó lên tiếng thì sẽ bị một lượng fan hùng hậu của nghệ sĩ bị phản ánh tấn công, bảo vệ thần tượng một cách mù quáng. Vì vậy nhiều nghệ sĩ không muốn lên tiếng vì đó không phải là trách nhiệm của họ. Trách nhiệm của họ là biểu diễn, cống hiến hết mình cho khán giả, để lại những giá trị đẹp đẽ, cốt lõi cho thế hệ mai sau.

Như tôi, vẫn còn danh tiếng và chỗ đứng trong nghề, nhiều lần tôi cũng muốn lên tiếng lắm những cũng ngại bị phán xét là chiêu trò, dựa hơi,... Tôi nghĩ chỉ mình tôi lên tiếng hay vài cá nhân cũng không giải quyết được vấn đề. Cốt lõi là sự tẩy chay của khán giả với những nghệ sĩ không đủ đạo đức nghề nghiệp thì mới có sự răn đe nhất định. Một người nghệ sĩ, ca sĩ phụ thuộc vào khán giả rất nhiều. Nếu khán giả không yêu quý, không thương mến, tẩy chay... thì chẳng ai tiếp tục sống được với nghề.

- Hoạt động nghệ thuật gần 30 năm, theo anh showbiz Việt có trải đầy hoa hồng như nhiều bạn trẻ đang suy nghĩ?

- Bất cứ ai đến với nghệ thuật như ca sĩ, diễn viên, người mẫu... thì đều xuất phát từ niềm đam mê. Tuy nhiên khi trải nghiệm thực tế với nghề thì nhiều người mới nhận ra sự thật quá phũ phàng, không như là mơ. Hào quang của showbiz quá lớn, nhà lầu, xe hơi, hàng hiệu... khiến ai cũng cố gắng để đạt được. Nhiều bạn trẻ nỗ lực học tập, quyết tâm theo đuổi một lĩnh vực nghệ thuật nào đó, dù không có nhiều tiền cũng đi vay mượn nhiều nơi, bắt bố mẹ gánh nợ để đầu tư vào hình ảnh. Khi mục đích không thành hiện thực thì họ dùng nhan sắc, hay bất cứ “chiêu” nào đó để đi đường tắt, có được chỗ đứng, sự ngưỡng mộ của mọi người dành cho mình. Đó là lý do nhiều người gắn mác nghệ sĩ không có bất cứ sản phẩm nghệ thuật nào, mà chỉ đi khoe mua nhà, mua xe, tự phong những danh xưng rất là oai.

Hiện Nguyên Vũ vẫn rất đắt show ca hát, làm MC, giám khảo...

Hiện Nguyên Vũ vẫn rất đắt show ca hát, làm MC, giám khảo...

- Anh có lời khuyên gì cho các bạn trẻ có tài năng, thực lực thật sự muốn tham gia nghệ thuật?

- Theo tôi, nếu các bạn đã đi đúng với đam mê của mình ngay từ đầu thì hãy giữ vững sự kiên nhẫn. Khán giả rất yêu mến những nghệ sĩ có năng lực thực sự như vậy. Muốn thành công thì phải trải qua một quá trình rèn luyện, trau dồi... nên phải cố gắng, tránh bị cuốn vào những vòng xoáy của cuộc sống.

Ví dụ như nghề ca sĩ, mình cố gắng phát huy giọng hát, dù có ăn mặc không được đẹp, đi xe cà tàng một chút nhưng khi đứng trên sân khấu cất giọng mà chạm đến trái tim người nghe thì bạn đã thành công.

Đôi khi cuộc sống bắt bạn phải vùng lên vì không ai muốn giậm chân tại chỗ. Nhưng hãy có gắng bằng tất cả những gì mà mình tạo ra nó. Đương nhiên trong quá trình mình đi, mình sẽ nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Mình cũng phải biết chọn lọc và nhìn nhận đâu mới là sự giúp đỡ thực sự, đâu là cám dỗ, cạm bẫy... Đôi khi có những sự giúp đỡ không phải là vật chất nhưng mà về mặt tinh thần thì cũng rất đáng trân quý.

Nguyên Vũ sinh năm 1975. Anh tham gia văn nghệ từ năm 1990, từ khi học trung học phổ thông đã dự liên hoan ca nhạc và từng đoạt giải A năm 1993. Đến năm 1995, anh đã trở thành ca sĩ độc quyền cho trung tâm băng đĩa nhạc Vafaco và từng là Phó Giám đốc công ty Nhạc Xanh. Một thời gian sau Nguyên Vũ tách ra trở thành ca sĩ tự do, chính thức bước vào con đường âm nhạc.

Ngoài ca hát, Nguyên Vũ còn là diễn viên có tiếng. Anh từng tham gia các phim như Lục Vân Tiên, Dollars trắng, Hộ chiếu vào đời, Những cuộc tình trắng đen, Lấy Vợ Sài Gòn, Chuông Reo Là Bắn...

Nguyên Vũ cũng xuất hiện trong vai trò người dẫn chương trình của một số trò chơi truyền hình và các chương trình ca nhạc lớn của HTV (Đài Truyền hình TP.HCM)...

Nguyên Vũ từng nhận các giải thưởng như Giải Album vàng cho album “Đúng rồi - Chớ hỏi vì sao” năm 2008. Giải Mai vàng dân ca 2009 cho bài hát “Đường Về Miền Trung”. Giải Album vàng tháng 5 năm 2011 cho album “Nguyên Vũ Special”. Giải Album vàng 2010 cho album "Nguyên Vũ Special", "Khúc Dương Cầm Cho Em"

Nguồn: [Link nguồn]

Quá khứ bất ngờ của Hiền Hồ trước khi lộ ảnh thân thiết bên đại gia U60 gây bão mạng

Trước khi nổi tiếng với vai trò ca sĩ, Hiền Hồ từng có quá khứ khá khó khăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Nguyên Vũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN