Nghẹn lòng trước gia cảnh của cô bé người Ê Đê ở nhà thuê, đi xe ôm thi gameshow

Hai mẹ con cô bé người Ê Đê ở trọ Nhà Bè, đón xe ôm đến địa điểm thi vì không có điều kiện.

Mẹ con Y Bình tâm sự về hoàn cảnh.

Y Bình là một trong 7 thí sinh của chương trình Sao nối ngôi nhí. Mẹ của Y Bình là nghệ sĩ cải lương Y Trinh - người dân tộc Ê Đê duy nhất trên sân khấu cải lương (thuộc đoàn Sài Gòn 3 từ năm 1994 đến năm 2004). Cô từng diễn các vở chủ lực của đoàn Sài Gòn 3 bấy giờ như Con thuyền không bến, Ai là chú rể, Khu vườn của ngoại… Ngoài mẹ, ông ngoại và bên nhà nội của Y Bình cũng có truyền thống hát cải lương, hát đình.

Hoàn cảnh gia đình của Y Bình không được khá giả khi chỉ có cha bé là nguồn kinh tế chính. Anh Tài – cha Y Bình, hiện là nhân viên điện âm tường và đạo cụ, thiết kế cho sân khấu. Thu nhập ngày cũng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt và tiền học cho Y Bình và em gái.

Nghẹn lòng trước gia cảnh của cô bé người Ê Đê ở nhà thuê, đi xe ôm thi gameshow - 1

Y Bình già dặn so với tuổi.

Cách đây hai năm, Y Bình cùng mẹ và em gái chuyển về quê nội (An Giang) sinh sống và học tập vì: “Chi phí ở Sài Gòn quá đắt đỏ, 3 mẹ con quyết định về quê sống với bà nội, chỉ còn mỗi anh Tài là vẫn ở nhà trọ trên này để đi làm gửi tiền về cho cả nhà. Tôi thì phụ đưa đón tụi nhỏ đi học, lâu lâu ai kêu gì làm đó, công việc không được ổn định, chỉ đủ sống tạm cho qua ngày”, nghệ sĩ Y Trinh tâm sự.

Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống cải lương, nên cơ hội tiếp xúc với bộ môn này cũng đến với Y Bình khá sớm, chính vì vậy mà em đam mê hát cải lương từ nhỏ.

Nghẹn lòng trước gia cảnh của cô bé người Ê Đê ở nhà thuê, đi xe ôm thi gameshow - 2

Y Bình tự tin với các tiết mục dự thi.

Nghệ sĩ Y Trinh chia sẻ: “Bé mới có 2, 3 tháng tuổi là mấy anh chị trong đoàn hát kêu ẵm lên cho nghệ sĩ vừa bồng vừa diễn. Mà lên sân khấu là bé không bao giờ khóc mới lạ, bởi vậy nên anh em cũng thương, cứ hễ đâu thiếu vai con nít là cho bé vô”. Lên 4 tuổi, Y Bình đã biết hát, sau khi quen với nhịp đờn bé bắt đầu đi hát ở những sân khấu nhỏ.

Mới 10 tuổi nhưng Y Bình không ham chơi như nhiều đứa trẻ khác mà lại rất có ý thức phụ giúp cha mẹ. Sau giờ học, Y Bình thường tranh thủ làm việc nhà và trông em.

Y Bình chia sẻ: “Cha con đi làm tới khuya mới về nên làm sao mà chở con đi được. Con không đi chơi xa được thì con ở nhà chơi với em. Hè này con được tham gia chương trình, gặp mấy bạn Khánh Vy, Anh Thư và em Khả Hân, con vui lắm. Con sẽ cố gắng thi thật tốt để cha mẹ vui”.

Nghẹn lòng trước gia cảnh của cô bé người Ê Đê ở nhà thuê, đi xe ôm thi gameshow - 3

Y Bình và cha.

Đợt thi này, ba mẹ con Y Bình kết hợp chuyến lên thành phố vừa thăm cha em vừa đi thi. Nhà trọ ở tận Nhà Bè, mỗi tuần thi cả gia đình Y Bình cùng chở nhau trên chiếc xe máy lâu năm đến phim trường, đó là ngày cha bé không phải đi làm. Những ngày cha em đi làm, ba mẹ con tự thuê xe máy chạy để di chuyển.

Dù gia đình không khá giả, nhưng Y Bình lại giàu có hơn nhiều người bởi tình yêu thương của các cô chú nghệ sĩ cải lương. Bé được nghệ sĩ Kim Phương nhận làm cháu nội nuôi từ bé và chỉ dẫn từ cách hát, vô câu vọng cổ cho đến cách diễn xuất, hoá thân vào nhân vật. Nữ nghệ sĩ còn nhiều lần giới thiệu Y Bình vào những vai nhỏ trong đài truyền hình.

Vốn tính hiền lành, lễ phép, Y Bình luôn được các cô chú, bạn bè trong lớp yêu thương, không phân biệt đối xử dù em là người dân tộc Ê Đê. Đặc biệt, Y Bình may mắn khi có nhiều sự hỗ trợ của các cô chú: vợ chồng nghệ sĩ Tô Thiên Kiều, nghệ sĩ Điền Trung, Lê Thanh Thảo, Ngọc Nga, Vân Hà…

Nghẹn lòng trước gia cảnh của cô bé người Ê Đê ở nhà thuê, đi xe ôm thi gameshow - 4

Cô bé chụp với các thí sinh và nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Tô Thiên Kiều là người viết kịch bản suốt các tập thi cho Y Bình, ngoài ra, chị còn giúp may cả phục trang cho bé diễn. Dù không phải bà con thân thuộc, nữ nghệ sĩ vẫn giúp Y Bình hết mình.

Chị cho biết lý do: “Y Bình rất dễ thương, bé hiền, ngoan ngoãn và rất lễ phép. Bé thấy tôi cứ kêu “má” riết nghe quen tai. Nay bé nó thi tiếp nối truyền thống cải lương thì tôi phải giúp. Không giúp nhiều cũng giúp ít cho bé được thi tốt hơn”. Nghệ sĩ Lê Thanh Thảo, Ngọc Nga hay Vân Hà không chỉ trợ diễn mà còn chỉ dạy Y Bình cách hát, cách luyến láy hoàn thiện hơn.

Nghệ sĩ Y Trinh chia sẻ, chị không muốn Y Bình đi theo con đường của mình vì con đường nghệ thuật rất truân chuyên, nhưng vì nhìn thấy được niềm đam mê trong bé quá lớn, chị không nỡ ngăn cản tình yêu dành cho cải lương của con trẻ. Mặc dù vậy, Y Trinh vẫn muốn Y Bình học hành chăm chỉ, còn chuyện có theo nghề hay không còn tùy vào duyên nghiệp.

Tập 4 với chủ đề Nâng bước chân con sẽ được phát sóng lúc 21h tối 10.10 trên kênh THVL1.

Thanh Bạch rơi nước mắt vì vợ chồng cải lương nghèo U50

Tiểu phẩm Đời nghệ sĩ của cặp vợ chồng cải lương Tô Thiên Kiều – Lê Hùng khiến 4 vị giám khảo rơi nước mắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Chi ([Tên nguồn])
MC Thanh Bạch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN