"Mỹ nhân 4 đời chồng" rải tiền tỷ đền bù đất cho người dân là ai?

Hoàng Yến của "Làng ế vợ" sẵn sàng chi 3,5 tỷ bồi thường tiền đất cho mỗi nhà.

fMới đây nữ diễn viên Hoàng Yến gây chú ý với cảnh phim đứng trước một sân nhà ngập tràn tiền. Bên cạnh là cặp vợ chồng đang bất ngờ với số tiền cầm trên tay. Hoàng Yến cho biết, đây thực chất là cảnh quay nhân vật Mai công chúa do cô thủ vai trong phim hài Tết năm nay - "Làng ế vợ".

Mới đây nữ diễn viên Hoàng Yến gây chú ý với cảnh phim đứng trước một sân nhà ngập tràn tiền. Bên cạnh là cặp vợ chồng đang bất ngờ với số tiền cầm trên tay. Hoàng Yến cho biết, đây thực chất là cảnh quay nhân vật Mai công chúa do cô thủ vai trong phim hài Tết năm nay - "Làng ế vợ".

Nữ diễn viên tiết lộ đây là cảnh quay tốn nhiều thời gian, công sức của đoàn phim vì rất cầu kỳ. "Mấy chục người của đoàn làm phim phải rải từng tờ tiền ra để dựng bối cảnh Mai công chúa đi đền bù đất" - Hoàng Yến chia sẻ.

Nữ diễn viên tiết lộ đây là cảnh quay tốn nhiều thời gian, công sức của đoàn phim vì rất cầu kỳ. "Mấy chục người của đoàn làm phim phải rải từng tờ tiền ra để dựng bối cảnh Mai công chúa đi đền bù đất" - Hoàng Yến chia sẻ.

Nhân vật Mai công chúa được "đo ni đóng giày" cho diễn viên Hoàng Yến từ phần 1 của "Làng ế vợ" đến nay. Đây là nhân vật giàu có, khối tài sản tới hàng nghìn tỷ đồng nhưng muốn cưỡng chế tình cảm của anh chàng Ngao (Chiến Thắng). Hoàng Yến cho biết khi đến mỗi nhà, Mai công chúa đều rải tới 3 tỷ rưỡi tiền đền bù đất.

Nhân vật Mai công chúa được "đo ni đóng giày" cho diễn viên Hoàng Yến từ phần 1 của "Làng ế vợ" đến nay. Đây là nhân vật giàu có, khối tài sản tới hàng nghìn tỷ đồng nhưng muốn cưỡng chế tình cảm của anh chàng Ngao (Chiến Thắng). Hoàng Yến cho biết khi đến mỗi nhà, Mai công chúa đều rải tới 3 tỷ rưỡi tiền đền bù đất.

Cảnh quay Mai công chúa đến cưỡng chế nhà của Nhật Tinh Ngao cho thấy độ "máu mặt" từ nhân vật nữ này.

Cảnh quay Mai công chúa đến cưỡng chế nhà của Nhật Tinh Ngao cho thấy độ "máu mặt" từ nhân vật nữ này.

Mai công chúa là chị đại trong hội chị em xã hội đen, muốn lấy tiền để bắt ép người nông dân phải bán đất cho mình.

Mai công chúa là chị đại trong hội chị em xã hội đen, muốn lấy tiền để bắt ép người nông dân phải bán đất cho mình.

Là trùm băng đảng xã hội đen, Mai công chúa dù có nhiều tiền đến đâu cũng không có được tình cảm từ chàng trai thôn quê hiền lành chất phác mà cô say như điếu đổ.

Là trùm băng đảng xã hội đen, Mai công chúa dù có nhiều tiền đến đâu cũng không có được tình cảm từ chàng trai thôn quê hiền lành chất phác mà cô say như điếu đổ.

Nữ diễn viên phải trải qua những khó khăn trong hậu trường ghi hình bộ phim hài Tết. Ở cảnh quay đầu, nhóm của Mai công chúa lênh đênh trên sông hàng tiếng đồng hồ, trong khi đó Hoàng Yến lại không biết bơi.

Nữ diễn viên phải trải qua những khó khăn trong hậu trường ghi hình bộ phim hài Tết. Ở cảnh quay đầu, nhóm của Mai công chúa lênh đênh trên sông hàng tiếng đồng hồ, trong khi đó Hoàng Yến lại không biết bơi.

Để đảm nhận vai bà trùm xã hội đen, Hoàng Yến phải hóa trang sắc sảo. Cô dán và vẽ thêm nhiều hình xăm hổ báo trên cơ thể.

Để đảm nhận vai bà trùm xã hội đen, Hoàng Yến phải hóa trang sắc sảo. Cô dán và vẽ thêm nhiều hình xăm hổ báo trên cơ thể.

Trong phần 6 của "Làng ế vợ" không thể thiếu đạo diễn, diễn viên Trần Bình Trọng.

Trong phần 6 của "Làng ế vợ" không thể thiếu đạo diễn, diễn viên Trần Bình Trọng.

Mai công chúa tạo dáng bên cạnh hai cha con Nhật Tinh Ngao.

Mai công chúa tạo dáng bên cạnh hai cha con Nhật Tinh Ngao.

Những hình xăm trên cổ của Mai công chúa được khâu hóa trang chuẩn bị kỹ lưỡng.

Những hình xăm trên cổ của Mai công chúa được khâu hóa trang chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hình xăm được dán ở nhiều vị trí từ cổ đến tay của Hoàng Yến để toát lên chất xã hội đen.

Hình xăm được dán ở nhiều vị trí từ cổ đến tay của Hoàng Yến để toát lên chất xã hội đen.

Nữ diễn viên Hoàng Yến cho thấy chị có thể hóa thân linh hoạt trong các tuýp nhân vật khác nhau. Nếu như ở phim truyền hình "Về nhà đi con", Hoàng Yến đóng vai cô hàng xóm đong đưa, tán tỉnh ông Sơn thì trong phim hài Tết này, chị lại hóa người phụ nữ mưu mô, xảo quyệt.

Nữ diễn viên Hoàng Yến cho thấy chị có thể hóa thân linh hoạt trong các tuýp nhân vật khác nhau. Nếu như ở phim truyền hình "Về nhà đi con", Hoàng Yến đóng vai cô hàng xóm đong đưa, tán tỉnh ông Sơn thì trong phim hài Tết này, chị lại hóa người phụ nữ mưu mô, xảo quyệt.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Hoàng Yến còn là một nhà kinh doanh. Cô kết hôn lần thứ tư với người chồng kém tuổi và hạnh phúc đón chào một cô con gái chung giữa hai người.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Hoàng Yến còn là một nhà kinh doanh. Cô kết hôn lần thứ tư với người chồng kém tuổi và hạnh phúc đón chào một cô con gái chung giữa hai người.

Nguồn: [Link nguồn]

Đinh Hiền Anh ngại ngùng trước cảnh liếc mắt đưa tình với ”phi công trẻ”

Nữ ca sĩ thừa nhận rất ngượng ngùng khi phải diễn cảnh tình cảm với bạn diễn kém tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN