Dinh thự gỗ quý như cung điện của MC Thu Hương

Sự kiện: Sao Việt

Thu Hương đầu tư 20 tỷ đồng cho “chốn đi về” của mình như một cung điện với nhiều đồ vật bằng gỗ quý.

Thu Hương sinh năm 1979 tại Hà Nội, cô được nhiều người biết đến khi đạt danh hiệu Hoa khôi Thể thao vào năm 1995. Sau khi đạt danh hiệu Hoa khôi, Thu Hương trở thành tâm điểm chú ý của công chúng lúc bấy giờ.

Thu Hương được nhiều người gọi bằng cái tên “Hoa khôi đa tài” bởi thành công trong khá nhiều lĩnh vực từ vai trò MC, nhà báo cho đến kinh doanh. Năm 2011, cô lại gây bất ngờ cho công chúng khi giành ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Quý bà thế giới. Với danh hiệu này, Thu Hương là người đẹp đoạt ngôi vị cao nhất trong số các đại diện Việt Nam từng dự thi nhan sắc quốc tế từ trước đến nay.

Thành công như vậy, nên mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ khi gia đình Thu Hương sống trong một dinh thự xa hoa bậc nhất Vbiz, đặc biệt được trang trí bởi nhiều đồ vật làm từ gỗ quý.

Căn biệt thự của gia đình Thu Hương nằm ở Quận 9, TP Hồ Chí Minh, với một không gian mang hồn quê nhưng rất hiện đại. Khu biệt thự được hoàn thành vào cuối năm 2010 với kiến trúc độc đáo, chủ yếu sử dụng gỗ quý làm chất liệu. Được biết, Hoa khôi Thu Hương đã đầu từ hơn 20 tỷ đồng cho căn biệt thự này.

Dinh thự gỗ quý như cung điện của MC Thu Hương - 1

Căn biệt thự mang hồn quê của gia đình Hoa khôi Thu Hương.

Dinh thự gỗ quý như cung điện của MC Thu Hương - 2

Lối vào căn biệt thự.

Dinh thự gỗ quý như cung điện của MC Thu Hương - 3

Đồ vật được làm từ gỗ quý.

Dinh thự gỗ quý như cung điện của MC Thu Hương - 4

Không gian cổ xưa kết hợp các thiết bị hiện đại để đảm bảo sự tiện nghi tối đa.

Dinh thự gỗ quý như cung điện của MC Thu Hương - 5

Dinh thự gỗ quý như cung điện của MC Thu Hương - 6

Dinh thự gỗ quý như cung điện của MC Thu Hương - 7

Sân vườn rộng rãi được phủ bởi một màu xanh mướt.

Dinh thự gỗ quý như cung điện của MC Thu Hương - 8

Đây là nơi có thể vừa kết hợp nghỉ ngơi, thư giãn vừa có thể ngắm cảnh.

Dinh thự gỗ quý như cung điện của MC Thu Hương - 9

Điểm nhấn đặc biệt trong căn biệt thự của gia đình Thu Hương - đài vọng cảnh, nơi có thể tập trung khoảng 10 người cùng ăn uống, đàm đạo, đánh cờ và ngắm cảnh.

Dinh thự gỗ quý như cung điện của MC Thu Hương - 10

Gia đình hạnh phúc của Hoa khôi Thu Hương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mon ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN