Clip 'Cô gái 100 triệu' bất ngờ làm MC truyền hình

Lê Thị Dần đọc bản tin theo phong cách 'bá đạo' khiến hai MC của chương trình... hoảng hốt.

Sau khi gây chú ý với giải thưởng 100 triệu đồng từ Thách thức danh hài mùa 2 bởi sự hồn nhiên và hài hước, chị Lê Thị Dần được khán giả yêu mến đặt cho biệt danh "Phù thủy nguời Thái".

Mới đây, khi làm khách mời trong chương trình Cuộc sống thường ngày phát trên VTV ngày 19.12, "cô gái khiến Trấn Thành phải quỳ lạy" tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi thử sức với vai trò người dẫn bản tin thời sự "Chính phủ Pháp có thể sẽ cấm người mẫu quá gầy biểu diễn".

Sau khi nghe hai MC chuyên nghiệp hướng dẫn, chị Dần vẫn đọc bản tin theo phong cách mình khiến mọi người vừa bất ngờ vừa... hoảng hốt.

Video: Lê Thị Dần làm MC trên sóng truyền hình.
  
Cũng trong chương trình, Lê Thị Dần chia sẻ, chị thực chất không phải là người dân tộc Thái mà là người dân tộc Kinh. Do sinh ra và lớn lên từ mảnh đất Lang Chánh (Thanh Hóa) toàn người Mường và người Thái nên chị bị ảnh hưởng văn hóa của người dân tộc từ nhỏ. 

Sau khi tham gia Thách thức danh hài mùa 2, cuộc sống của chị Lê Thị Dần có nhiều thay đổi. Chị cảm thấy rất vui vì có nhiều bạn bè hơn, thường xuyên nhận được những cuộc gọi điện thoại cũng như tin nhắn trên Facebook. "Bây giờ tôi thậm chí còn không có thời gian làm việc nhà vì bận trả lời người hâm mộ quá", chị chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chung Đoàn - Clip VTV ([Tên nguồn])
Thách thức danh hài Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN