Chấn động tin nam ca sỹ Hàn quản lý môi giới mại dâm học sinh lớp 6

Những tin nhắn cho thấy số tiền giao dịch môi giới mại dâm lên tới 220 triệu đồng.

Club Seungri từng quản lý môi giới cả mại dâm... học sinh lớp 6?

Mới đây kênh truyền hình MBC Hàn Quốc tiếp tục công bố những thông tin gây sốc, liên quan đến club Burning Sun. Đây là hộp đêm mà nam ca sĩ Seungri (cựu thành viên Big Bang) từng quản lý. Theo MBC, tại club này diễn ra nhiều hoạt động bị nghi ngờ môi giới mại dâm tuổi vị thành niên, trong đó có cả học lớp 6.

Chấn động tin nam ca sỹ Hàn quản lý môi giới mại dâm học sinh lớp 6 - 1

Seungri tiếp tục bị réo tên trong bê bối môi giới gái mại dâm

Nếu như những gì MBC công bố là thật, Seungri dù hiện tại đã rút khỏi vị trí CEO của club này vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý vì thời gian anh giữ chức quản lý đã diễn ra các hoạt động phạm pháp.

Theo MBC, club này nằm trong chuỗi những club tại khu vực ăn chơi Gangnam bị cáo buộc liên quan đến ma túy, mại dâm, quay phim bất hợp pháp. 

Được biết, trước khi từ chức để tham gia nghĩa vụ quân sự, Seungri đã giữ chức giám đốc PR - quản lý mọi hoạt động quảng bá cho chuỗi club cao cấp này. Đài truyền hình MBC dẫn lại lời tác giả cuốn sách Made in Gangnam kể lại với tờ Kookmin Ilbo, anh đã đóng giả thành một nhân viên giao rượu và giao dịch viên của dịch vụ Kolca (dịch vụ đi chung xe nhưng thực chất lại là gọi gái mại dâm), nhờ đó, anh biết được trong số gại mại dâm có cả học sinh lớp 6.

Những trẻ vị thành niên thuộc giới tính nữ bị dẫn đến club, chuốc thuốc mê, sau đó trở thành nạn nhân của những vụ giao dịch mại dâm cho đại gia, người có tiền.

Chấn động tin nam ca sỹ Hàn quản lý môi giới mại dâm học sinh lớp 6 - 2

Đài MBC tiết lộ sự thật kinh hoàng về club Burning Sun

Giá môi giới mại dâm lên tới 220 triệu đồng?

Bên cạnh đó, những tin nhắn được cho là bằng chứng tố cáo Seungri cũng liên tiếp được công khai. Theo đó, Seungri có dấu hiệu môi giới mại dâm xuyên quốc gia và đánh bạc nước ngoài.

Trong một cuộc chat năm 2014, Seungri và một người thảo luận về việc những cô gái họ sẽ dẫn theo trong chuyến đi tới Indonesia. Seungri đánh dấu các cô gái theo số thứ tự. Nam ca sĩ này giới thiệu: "Cô số 1 kiệm lời nhưng tham tiền. Cô ấy cũng không hấp dẫn lắm khi tiếp rượu nhưng ngoại hình đẹp. Cô số 3 gợi cảm và vui vẻ, biết chiều khách khi uống rượu, nhưng khi say thì rất tệ. Tôi nghĩ số 3 phù hợp hơn". 

Sau đó, người kia hỏi: "Vậy còn 2, 4, 5 thì sao? Anh có nghĩ chúng ta nên gặp lần lượt các cô 2, 4, 5 một lần nữa, mà không có cô số 1? Chúng ta cần một cô giống cô số 3 nữa". Seungri trả lời: "Cô số 5 khá ổn".

Trong một cuộc hội thoại khác, Seungri hỏi đối tác thích kiểu con gái thế nào, người kia đáp: "Thông thường đàn ông Đông Nam Á hay thích con gái ngây thơ nhưng phải quyến rũ. Kiểu thuần khiết như mấy em (tên nhân vật) hoặc mấy em đẹp như thành viên các nhóm nhạc nữ ấy. Kiểu này thì sao? Chiều cao tầm 1,6 m và phải gầy nhé”.

Người này còn nhấn mạnh rằng sẽ đưa các cô gái này đi Indonesia khoảng 2 đến 3 đêm. Sau một hồi bàn bạc, Seung Ri đưa ra giá 10 triệu won (khoảng 220 triệu đồng) với mỗi cô gái".

Theo truyền thông Hàn, hoạt động môi giới mại dâm tại club do Seungri quản lý đã xuất hiện ít nhất từ năm 2014 với mạng lưới xuyên quốc gia, cung cấp cho các nhà đầu tư, đại gia nước ngoài.

Seungri bị nghi vấn đánh bạc xuyên quốc gia

Chấn động tin nam ca sỹ Hàn quản lý môi giới mại dâm học sinh lớp 6 - 3

Seungri bị thẩm tra trong 16 tiếng đồng hồ

Trang Sisa Journal của Hàn Quốc và một loạt trang tin khác đồng loạt đưa thêm tin tức Seungri bị nghi vấn tham gia đánh bạc ở nước ngoài, bên cạnh việc cung cấp gái mại dâm.

Xuất phát từ tin nhắn giữa Seungri và một đối tác khi cả hai người thắng bạc. Seungri viết: "Tôi thắng 200 triệu won (khoảng 4,4 tỷ đồng). Anh cũng thắng lớn mà". Người kia đáp: "Tôi chỉ cần thắng đủ để đi du lịch. Khi nào anh rời Los Angeles? Anh đi đến Thượng Hải hay Nhật Bản?". Seungri trả lời: "Anh sẽ ở khách sạn nào? Tôi sẽ về Hàn khoảng 11 giờ đêm nay, sau đó đi Nhật". 

Nếu sự thật như tin nhắn, Seungri sẽ bị phạm tội đánh bạc ở nước ngoài, ngay cả khi hành vi này hợp pháp ở nước sở tại.

Mặc dù trong lần trình diện thứ 2 tại sở cảnh sát với tuyên bố sẽ trung thực và thành khẩn trong quá trình hợp tác điều tra nhưng Seungri lại từ chối giao nộp điện thoại. Nhiều người nghi ngờ trong chiếc điện thoại có thể có những bằng chứng là các tin nhắn anh từng giao dịch với khách mua dâm hoặc bạn bè về những hoạt động phạm pháp.

Choi Jong Hoon bị triệu tập vì nghi ngờ có quay clip nóng các cô gái

Chấn động tin nam ca sỹ Hàn quản lý môi giới mại dâm học sinh lớp 6 - 4

Choi Jong Hoon từng là thành viên nhóm F.T.Island nhưng đã bị đuổi khỏi nhóm vì bê bối chat sex

Hiện tại cảnh sát Hàn mở rộng điều tra, huy động số lượng lớn nhân sự. Nam ca sĩ Choi Jong Hoon cũng đã được cảnh sát triệu tập vì không chỉ tham gia xem video clip nóng trong nhóm chat sex mà còn bị nghi ngờ có tham gia vào hành vi quay clip này. Cảnh sát cũng sẽ triệu tập cả nam ca sĩ Lee Jong Hyun và Yong Joon Hyung để lấy lời khai hỗ trợ điều tra.

Chấn động tin nam ca sỹ Hàn quản lý môi giới mại dâm học sinh lớp 6 - 5

Lee Jong Hyun đang trong quân ngũ, thừa nhận có tham gia nhóm chat và gửi lời xin lỗi, thừa nhận hối hận

Hiện tại, đại diện công ty giải trí của Lee Jong Hyun đã đưa ra thông báo thừa nhận anh này có tham gia nhóm chat tình dục vào 4, 5 năm trước nhưng đã rời nhóm từ lâu. Ca sĩ họ Lee bị đài truyền hình SBS đưa ra bằng chứng là những tin nhắn quan hệ tình dục tập thể.

Việc Lee Jong Hyun chưa rời nhóm CNBlue sau bê bối này khiến cộng đồng fan bức xúc và gọi anh là "yêu râu xanh mặt dày". Hàng loạt clip, hình ảnh anh từng tham gia showbiz với những hành động không hiểu vô tình hay cố ý chạm tay vào vòng ba của Yoona nhóm SNSD hay việc nhìn đắm đuối các cô gái trong show truyền hình thực tế khiến fan "nổi da gà".

Sốc vì 5 ca sĩ nổi tiếng cùng lộ diện trong nhóm chat sex

Những tên “yêu râu xanh“ đội lốt dưới cái bóng là nghệ sĩ thần tượng đã bị khui ra trước ánh sáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (Theo Daum) ([Tên nguồn])
Sao và scandal hậu trường đình đám Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN