Ca sĩ hát đám cưới cát-xê 1 tỷ: “Tôi không nhiều nhà, chỉ có 10 căn”

Sự kiện: Sao và xe

Sau hơn 20 năm đi hát, ca sĩ này nói anh có cuộc sống ổn định, sở hữu nhiều bất động sản.

Quang Hà vừa ra mắt MV mới mang tên “Ai vùi nỗi đau này dưới cát”, do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác. Sản phẩm hiện “gây sốt” trên các nền tảng mạng xã hội, xếp vị trí thứ 2 trên một trang âm nhạc trực tuyến.

Dịp này, chàng “Ngỡ” có buổi trò chuyện cùng chúng tôi, chia sẻ về công việc, cuộc sống hiện tại.

MV “Ai vùi nỗi đau này dưới cát” - Quang Hà.

- Anh đang cố gắng tìm bản hit mới sau những ca khúc đã quá quen thuộc gắn bó với anh nhiều năm qua?

- Tôi không áp lực trong việc ca khúc mới phải trở thành hit, lọt top thịnh hành… bởi tôi đã từng trải qua những cảm xúc thăng hoa, đỉnh cao trong sự nghiệp. Nếu không được mọi người đón nhận tôi không buồn gay gắt, mỗi người có được mất khác nhau, tùy theo phúc phần của người đó trong mỗi thời điểm.

Trong suốt quá trình hoạt động ca hát, tôi chú tâm đầu tư vào sản phẩm của mình. Tôi không sát sao để có ê-kíp chuyên nghiệp quảng bá sản phẩm, bởi các mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube… đều do tôi quản lý. Đến hiện tại, tôi nghĩ ca khúc mới của mình vẫn nên len lỏi để nhiều người biết. Vì độ hot của bài hát cũng ảnh hưởng đến sự bảo chứng cho cái tên Quang Hà.

- Làm việc với những người trẻ, anh có gặp trở ngại?

- Ban đầu tôi có chút khó khăn khi thích nghi, hòa nhập với các bạn genZ. Song sau đó thì mọi thứ vẫn ổn, tôi còn thấy mình như được trẻ ra, tiếp cận nhiều điều mới mẻ. Ví dụ như tôi cover bài “Bên trên tầng lầu” thì được nhiều bạn trẻ khen, yêu thích.

Quang Hà nói hiện anh không áp lực kiếm ca khúc hit mà tiếp tục, đón nhận những cái mới.

Tôi không có fanclub cuồng nhiệt như những nghệ sĩ khác. Khán giả của tôi có nghề nghiệp, địa vị, có tiền, họ sẵn sàng mua vé xem tôi hát dù giá có cao ra sao. Tuy nhiên, tôi vẫn cần khán giả genZ để có thể lan tỏa, đưa bài hát của mình gần hơn với mọi người. Làm gì mới, sẽ có tiêu cực và tích cực, tôi cứ làm thôi, không dám làm thì sẽ không có gì đột phá.

- Được mệnh danh là ca sĩ nhiều nhà và bất động sản nhất showbiz. Hiện anh còn sở thích sưu tập sổ đỏ?

- Hơn 20 năm làm việc, tôi đã nổi tiếng, sự nghiệp kéo dài, có nhiều show diễn, kinh tế ổn định, muốn gì được đó, nên tôi bằng lòng với những gì đang có. Tôi muốn mọi người giới thiệu tôi là “ca sĩ trẻ, ca sĩ đến từ TP.HCM”, chứ đừng gọi tôi là siêu sao. Thà giới thiệu bình thường rồi tôi làm cho khán giả điên cuồng thì hay hơn.

Tôi đang hướng đến việc xây dựng nhà cho những người khó khăn. Tôi không nhiều nhà, chỉ có gần chục căn nhà và đất. Có lần tôi đi Bà Rịa - Vũng Tàu diễn, sẵn dịp quản lý dẫn tôi đi xem đất và mua. Sau này có dịp ghé lại, tôi không biết đất mình ở đâu vì cây cối mọc um tùm. Có lẽ tôi sẽ quy hoạch lại, dồn vào một chỗ cho dễ quản lý. Tuổi này, tôi muốn an nhàn, không muốn vất vả nhiều.

Tôi nghĩ mình chỉ là người hát cũng được, sống được với nghề và lâu lâu tôi đi mua nhà. Tôi không hot nhưng tôi có những thứ ấy. Các anh chị cứ hot đi còn tôi “sống dai” cũng được (cười).

- Làm nghề lâu anh có sợ bị gọi là nghệ sĩ hết thời?

- Tôi đón nhận những ý kiến tích cực của khán giả để sửa đổi. Còn sự tiêu cực tôi xem đó là dèm pha, tôi không quan tâm, tôi nghĩ đã là nghệ sĩ thì phải sống với điều này.

Thú thật có một số bạn trẻ nhìn nhận tôi là nghệ sĩ qua thời, tôi không quan trọng. Tôi mong muốn âm nhạc của mình được lan tỏa nhưng còn tùy thuộc vào tác phẩm đó có sức ảnh hưởng như thế nào. Đây không phải là thời kỳ đỉnh cao của tôi, không thể so sánh với các bạn đang ở đỉnh cao hiện tại.

Trong sự nghiệp của mình, Quang Hà nói không với scandal để gây chú ý. 

Đi hát hơn 20 năm, tôi được xuất hiện ở những chương trình lớn, tổ chức liên tục nhiều liveshow hoành tráng. Show diễn của tôi hiện kín đến Tết. Tôi nghĩ không phải ai cũng làm được như vậy.

Tôi đã sống hết mình với thanh xuân, có những điều mà nghề hạn chế, phải có điểm dừng để có được hình ảnh đẹp trước đối tác, bạn bè. Tôi đã có tuổi thì càng phải giữ hình ảnh tốt hơn.

Tôi sống có trước có sau, sợ ồn ào, tránh thị phi. Tôi không dùng scandal để mọi người chú ý. Được mọi người chú ý thì thích nhưng tôi thấy áp lực lắm.

- Một năm trước anh nói đang hạnh phúc trong tình yêu, giờ ra sao?

- Tôi đang độc thân, đôi lúc cũng sợ mình bị ế. Hiện tôi toàn tâm cho âm nhạc, rảnh là tôi vào phòng thu, còn lại chủ yếu là chạy show.

Đôi khi mọi người nghĩ hạnh phúc là phải lập gia đình, có con nhưng chưa chắc đúng. Thất tình mới thăng hoa, cái nức nở, thổn thức mới cho mình nhiều cảm xúc, còn khi vui thì hát không hay.

Gia đình rất tôn trọng tôi nên không hối thúc chuyện tình cảm. Các chị tôi đều có con, mẹ tôi cũng có nhiều cháu rồi nên rất bình thường. Tôi cứ sống thoải mái, vấn đề cưới xin thì để sau.

Áp lực lớn nhất của tôi hiện tại là mỗi đêm đi hát phải còn khách. Sợ nhất là hát xong mà quản lý của tôi không vui. Tôi và quản lý gắn bó hơn 20 năm. Hai anh em tôi từng bất đồng, đôi khi đúng, đôi khi chưa đúng. Song cả hai vẫn song hành, quản lý là người thấu hiểu, quan tâm, chăm sóc tôi từng chút một.

Quang Hà tên thật là Vũ Hoàng Hà, sinh năm 1981 tại Hà Nội, có bố là cố nhạc sĩ Vũ Cẩm. Năm 2003, anh vào TP.HCM sinh sống và lập nghiệp. Ca sĩ từng có các bản hit như Ngỡ, Bướm trắng, Định mệnh, Ai rồi cũng sẽ khác, Trăm năm không quên…

Năm 2022, Quang Hà hát tại một đám cưới ở Bắc Ninh với cát-xê 1 tỷ đồng. Trước đó, nam ca sĩ cũng từng tham gia biểu diễn tại một số tiệc cưới và nhận về khoản cát-xê không hề nhỏ. Trong chương trình "60 phút rực rỡ" năm 2019, anh cho biết nhận thù lao 500 triệu đồng khi hát đám cưới ở Thái Bình.

Nguồn: [Link nguồn]

Phượng Vũ: “Tôi chia tay bạn trai cao 2m vì khác biệt văn hóa”

Theo nữ ca sĩ, thời gian đầu tình yêu của cô và bạn trai rất mãnh liệt. Song dần về sau mọi thứ trở nên nhạt nhòa vì có nhiều rào cản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai ([Tên nguồn])
Sao và xe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN