Bản quyền “Hoa hậu Đại Dương Việt Nam” được trả giá 230 tỷ đồng?

Sự kiện: Hoa hậu Việt Nam

Các trang mạng xã hội đang xôn xao trước thông tin “Hoa hậu Đại Dương Việt Nam” được ra giá mua lại với con số 10 triệu USD.

Các cuộc thi nhan sắc luôn có sức hút mạnh mẽ, được ví như đấu trường mang đến nhiều cơ hội toả sáng, giúp các cô gái hiện thực hoá ước mơ đội chiếc vương miện danh giá. Mới đây, nhiều diễn đàn về giải trí lớn xôn xao trước thông tin cuộc thi “Hoa hậu Đại dương Việt Nam”, sau khi đăng ký được bản quyền quốc tế với tên gọi “Miss Ocean World”, đang được nhiều bên muốn mua lại với giá lên đến 10 triệu USD (khoảng 230 tỷ đồng).

Bản quyền “Hoa hậu Đại Dương Việt Nam” được trả giá 230 tỷ đồng? - 1

Các tin đồn hiện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội

Các tin đồn hiện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội

Đây quả thực là con số “khủng” cho một bản quyền cuộc thi nhan sắc. Nguồn tin này cũng tiết lộ không chỉ một mà rất nhiều bên sẵn sàng đưa ra mức giá cao ngất ngưỡng để sở hữu bản quyền “Miss Ocean World”. Điều này khiến nhiều khán giả và fan sắc đẹp xôn xao và đặt ra nghi vấn liệu rằng thực sự có một bản quyền của cuộc thi Hoa hậu đáng giá hàng trăm tỷ, hay chỉ là chiêu trò nhằm đánh bóng tên tuổi?

Công chúng nảy sinh các nghi vấn cũng có lý do, bởi từ trước đến nay, chi phí bản quyền của các cuộc thi sắc đẹp đều được bảo mật, nhưng “Miss Ocean World” lại rò rỉ con số chục triệu đô, vừa “bí ẩn” vừa gây "choáng". Hiện bản quyền cuộc thi này thuộc về nhà thiết kế Võ Việt Chung. Trước các tin đồn, anh vẫn chưa lên tiếng.

Dù thông tin về mức giá bản quyền cuộc thi chưa được công khai hay được nhà thiết kế Võ Việt Chung xác nhận, nhưng không thể phủ nhận rằng các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam đang trong thời kỳ đỉnh cao, nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả.

Nhà thiết kế Võ Việt Chung đang nắm giữ bản quyền “Hoa hậu Đại dương Việt Nam”

Nhà thiết kế Võ Việt Chung đang nắm giữ bản quyền “Hoa hậu Đại dương Việt Nam”

“Hoa hậu Đại dương Việt Nam” tổ chức lần đầu vào năm 2014 và đã trải qua 3 mùa, tìm ra 3 Hoa hậu, trong đó Lê Âu Ngân Anh là Hoa hậu gây tranh cãi suốt thời gian dài. Tuổi đời của cuộc thi nhan sắc này khá lâu năm khi ra đời cùng thời điểm với cuộc “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế” (Miss Grand International).

Trước đó, nhà thiết kế Võ Việt Chung đã đăng ký bản quyền cuộc thi và được Cục Bản quyền Tác giả Việt Nam cấp giấy chứng nhận. Đồng thời, anh cũng đăng ký thành công bản quyền quốc tế “Miss Ocean World”. Điều này cũng được xem là cơ sở khiến bản quyền cuộc thi càng trở nên sáng giá và “có giá” trong mắt các đơn vị quốc tế.

“Miss Ocean World” là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên do Việt Nam làm chủ được đăng ký bản quyền quốc tế, khẳng định vị thế của một cuộc thi tầm cỡ, chuyên nghiệp.

Nguồn: [Link nguồn]

Lý Nhã Kỳ ra sân bay từ sớm đón tài tử Han Jae Suk đến Việt Nam

Han Jae Suk đến Việt Nam để tham dự sự kiện công chiếu phim “Kẻ Thứ 3” sắp tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Hoa hậu Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN