Tài sản bầu Đức tăng gần 1.000 tỷ đồng chỉ sau nửa tháng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Chỉ trong quãng thời gian nửa tháng, khối tài sản của bầu Đức đã tăng gần 1.000 tỷ đồng. Trong khi đó, khối tài sản của ái nữ của ông bầu phố Núi cũng tăng mạnh chỉ sau 2 tháng tham gia vào sân chơi nóng nhất hiện nay.

Cổ phiếu công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HAG) của bầu Đức đang gây chú ý với giới đầu tư trong nước. Theo đó, chỉ từ đầu tháng 11/2021 đến nay, cổ phiếu doanh nghiệp bầu Đức liên tục tăng mạnh từ mức 5.150 đồng/cổ phiếu (đóng cửa ngày 29/10) lên mức 8.150 đồng (ngày 15/11), tương đương với mức tăng tới 58,2%. Đây cũng là mức thị giá cao nhất của HAGL kể từ năm 2018 đến nay.

Đà tăng giá này giúp các cổ đông HAGL được hưởng lợi nhất, đặc biệt là chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức và con gái Đoàn Hoàng Anh là các cổ đông đang nắm giữ lượng lớn cổ phiếu công ty.

Khối tài sản của bầu Đức tăng gần 1.000 tỷ đồng chỉ sau nửa tháng

Khối tài sản của bầu Đức tăng gần 1.000 tỷ đồng chỉ sau nửa tháng

Theo báo cáo quản trị doanh nghiệp, Bầu Đức đang sở hữu trực tiếp gần 320 triệu cổ phiếu HAG với giá trị hơn 2.600 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc ông chủ đội bóng phố Núi đã "bỏ túi" khoảng 960 tỷ đồng chỉ trong vòng nửa tháng vừa qua. Với khối tài sản đang nắm giữ, hiện bầu Đức đang nằm trong danh sách 100 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Bà Đoàn Hoàng Anh (con gái bầu Đức) cũng đang lãi đậm với khoản đầu tư vào HAGL. Trong tháng 8 và tháng 9, ái nữ nhà bầu Đức đã gom tổng cộng 8 triệu cổ phiếu của HAGL với giá trị đầu tư khoảng 40 tỷ đồng. Sau 2 tháng, khối tài sản bà Đoàn Hoàng Anh đang nắm giữ có giá trị hơn 65 tỷ đồng, ghi nhận mức lãi lên tới hơn 60% so với giá vốn bỏ ra.

Con gái bầu Đức trước đó khá kín tiếng trong giới tài chính và các thông tin chỉ bắt đầu xuất hiện khi bà tham gia góp vốn thành lập cà phê Ông Bầu tại Việt Nam. Công ty này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó con gái bầu Đức nắm 24,5% vốn.

Trong đợt tăng giá mạnh này, thành viên HĐQT Nguyễn Văn Minh đã tranh thủ đăng ký bán ra gần hết số cổ phần HAGL đang sở hữu trong thời gian từ ngày 16/11 đến 15/12. Vị này cũng vừa có đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT bởi lý do sức khoẻ sau gần 30 năm gắn bó.

Đà tăng của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh biến động về nhân sự và bức tranh kinh doanh cũng dần khởi sắc với 2 quý liên tiếp có lãi, sau khi bầu Đức nhường lại công ty nông nghiệp HAGL Agrico cho Thaco "cầm lái".

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HAGL ghi nhận doanh thu giảm phân nửa so với cùng kỳ chỉ còn 1.386 tỷ đồng. Tuy nhiên doanh nghiệp của bầu Đức đã báo lãi trở lại hơn 30 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 1.965 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Theo tài liệu đại hội cổ đông của Hoàng Anh Gia Lai, năm nay công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 2.055 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 497 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 104 tỷ đồng. Với việc lãi 30 tỷ đồng sau thuế 9 tháng, HAGL đã thực hiện được 29% kế hoạch lợi nhuận năm.

HAGL có tổng tài sản xấp xỉ 18.400 tỷ đồng, giảm gần 19.000 tỷ so với thời điểm đầu năm do không còn hợp nhất công ty con. Cùng với đó, nợ vay tại HAGL giảm đáng kể.

Tính đến thời điểm 30/9/2021, tổng nợ phải trả cũng giảm xuống còn 1/2 đầu kỳ với 13.435 tỷ đồng. Dư nợ vay chiếm 62% với nợ vay ngắn hạn 1.529 tỷ đồng (giảm mạnh so với mức 8.772 tỷ đầu kỳ) và dư nợ dài hạn 6.791,5 tỷ đồng (giảm mạnh so với mức đầu kỳ 9.331 tỷ đồng). Như vậy, dư nợ vay sau 9 tháng của Công ty giảm đến 9.800 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

Bà mẹ 8X Nam Định mua được đất ở thủ đô chỉ với 200 triệu đồng

Dù chỉ có 200 triệu đồng trong tay, nhưng với kế hoạch vay mượn được lên chi tiết đã giúp bà mẹ 8X người Nam Định...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Kiên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN