Đại gia Trương Gia Bình sở hữu khối tài sản thế nào trước khi bán thuốc điều trị Covid-19?

Trước khi bán thuốc điều trị Covid-19 do Việt Nam sản xuất, đại gia Trương Gia Bình là một trong những doanh nhân nổi tiếng, sở hữu khối tài sản nghìn tỷ đồng.

Ngày 17/2 vừa qua, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa cấp phép khẩn cấp 3 loại thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir điều trị Covid-19 do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất.

Theo đó, 3 thuốc được cấp phép gồm thuốc kháng virus Molnupiravir 400mg do Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm sản xuất; thuốc Molravir 400mg của Công ty Cổ phần dược phẩm Boston Việt Nam và Movinavir của Công ty Cổ phần dược phẩm Mekorpha.

Chỉ ít giờ sau khi Bộ Y tế cấp phép 3 loại thuốc chứa hợp chất Molnupiravir, chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu trực thuộc Công ty Bán lẻ FPT (FPT Retail - FRT) - một thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn FPT (FPT) của đại gia Trương Gia Bình đã giành được hợp đồng phân phối một triệu viên thuốc trị Covid -19.  

Dự kiến trong thời gian tới, hệ thống nhà thuốc này sẽ bán hai loại thuốc điều trị Covid-19 là Molravir 400 của Boston Việt Nam và Molnupiravir Stella 400 của Stellapharm tại hệ thống gần 500 nhà thuốc ở 63 tỉnh thành.

Đại gia Trương Gia Bình sở hữu khối tài sản thế nào trước khi bán thuốc điều trị Covid-19? - 1

Doanh nghiệp trong hệ sinh thái  FPT của đại gia Trương Gia Bình trở thành đơn vị đầu tiên phân phối thuốc điều trị Covid-19 do Việt Nam sản xuất

Trước khi trở thành doanh nghiệp đầu tiên phân phối thuốc điều trị Covid -19 do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, FPT Retail vừa trải qua năm 2021 kinh doanh thành công.

Trong quý IV/2021, FPT Retail ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.477 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 417 tỷ đồng gấp 39,4 lần cùng kỳ 2020; lợi nhuận sau thuế 335 tỷ đồng, tăng 32,8 lần cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 22.495 tỷ đồng, tăng 53,4% so với năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 554 tỷ đồng, gấp 19,5 lần năm 2020; lợi nhuận sau thuế 444 tỷ đồng, tăng 44,4 lần. Với kết quả này, FPT Retail hoàn thành 138% kế hoạch doanh thu và 462% kế hoạch lợi nhuận trong năm 2021.

Đáng chú ý, chuỗi nhà thuốc Long Châu tiếp tục ghi nhận doanh thu tăng mạnh, đạt 1.400 tỷ đồng trong quý IV, gấp 3,9 lần cùng kỳ do mở thêm 200 cửa hàng mới và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tăng lên.

FPT Retail cho biết chuỗi nhà thuốc Long Châu có lãi nhẹ trong quý IV/2021 từ mức lỗ cùng kỳ 2020. Đến cuối năm 2021, chuỗi Long Châu vượt mốc 400 nhà thuốc.

Dù không trực tiếp sở hữu cổ phần nào của FPT Retail, tuy nhiên đại gia Trương Gia Bình – Chủ tịch tập đoàn FPT đang sở hữu gần 64 triệu cổ phần FPT. Ngoài khối tài sản lớn tại FPT, vị đại gia này cũng đang sở hữu gần 2 triệu cổ phiếu TPB của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong. Tính theo giá đóng cửa ngày 18/2, khối tài sản của đại gia Trương Gia Bình lên tới gần 5.977 tỷ đồng.

Nhận định thị trường phiên giao dịch chứng khoán ngày 21/2, các chuyên gia của CTCK Vietcombank (VCBS) cho rằng chỉ số VN-Index nối dài đà tăng sau khi chinh phục thành công ngưỡng 1.500 điểm trong tuần trước, đi kèm với đó là thanh khoản cũng duy trì ở mức cao cho thấy nhà đầu tư đang tỏ ra lạc quan hơn về diễn biến của VN Index.

Trong giai đoạn này, chiến lược đầu tư thích hợp sẽ là giao dịch “lướt sóng” ngắn hạn trong biên độ hẹp với yêu cầu tuân thủ chặt chẽ các ngưỡng cắt lỗ và chốt lời để đề phòng trường hợp thị trường bất ngờ xuất hiện nhịp điều chỉnh giảm mạnh vượt ngoài kỳ vọng.

Các chuyên gia của CTCK Yuanta Việt Nam đưa ra nhận định thị trường có thể duy trì đà tăng trong các phiên giao dịch đầu tuần và VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.512 điểm.

Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên Yuanta Việt Nam kỳ vọng dòng tiền có thể sẽ gia tăng trở lại và dòng tiền sẽ đồng thuận hơn ở các tuần cuối của tháng 02/2022. Điểm tích cực là chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng mạnh.

Do đó, Yuanta Việt Nam khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu với mức 50% danh mục.

Các chuyên gia của CTCK SHS cho rằng mặc dù có điều chỉnh nhẹ trong phiên cuối tuần nhưng tính chung, VN-Index vẫn có tuần tăng điểm thứ ba liên tiếp. Điều này giúp cho thị trường trụ vững trên ngưỡng tâm lý 1.500 điểm và củng cố tốt hơn cho tâm lý của các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu.

Điểm chưa được tích cực cho lắm là việc dòng tiền vẫn đang vào thị trường khá yếu thể hiện qua mức thanh khoản có tuần thứ tư liên tiếp thấp hơn trung bình.

Nhận định trong tuần giao dịch tiếp theo (21-25/2), các chuyên gia của SHS khuyến nghị nếu dòng tiền chưa có được sự cải thiện thì VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn biến giằng co và tích lũy trong khu vực 1.480-1.520 điểm.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nam ([Tên nguồn])
Biến động tài sản doanh nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN