Đại gia Thanh Hóa bỏ túi gần 180 tỷ đồng trong ngày tiền vào thị trường chứng khoán giảm mạnh

Trong phiên thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận thanh khoản sụt giảm mạnh, khối tài sản của đại gia người Thanh Hóa này vẫn tăng thêm gần 180 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch ngày 2/10 biến động trong biên độ hẹp, chốt phiên chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.155,25 điểm, tăng hơn 1 điểm so với phiên trước. VN30-Index tăng gần 1 điểm, đóng cửa ở 1.167 điểm.

Chỉ số HNX-Index tăng 0,37 điểm để đóng cửa ở mức 236,72 điểm, trong khi đó chỉ số Upcom-Index giảm 0,09 điểm để đóng cửa ở mức 88,69 điểm.

Không chỉ biến động trong biên độ hẹp, thanh khoản toàn thị trường chỉ đạt gần 13.641 tỷ, trong đó thanh khoản trên sàn HoSE ghi nhận hơn 11.500 tỷ đồng, giảm gần 2.700 tỷ đồng so với phiên cuối tuần trước. Thanh khoản phiên 2/10 cũng là mức thấp nhất trong hơn hai tháng. 

Khối tài sản của ông Doãn Tới tăng mạnh cùng đà tăng của cổ phiếu ANV

Khối tài sản của ông Doãn Tới tăng mạnh cùng đà tăng của cổ phiếu ANV

Trái ngược với biến động hẹp của thị trường chứng khoán Việt Nam, mã cổ phiếu ANV của CTCP Nam Việt có phiên giao dịch sôi động khi tăng kịch trần để đóng cửa ở mức 38.500đ/cổ phiếu cùng hơn 3,45 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay.

Cổ phiếu ANV và nhóm thủy sản nói chung ghi nhận mức tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 2/10 sau thông tin tích cực về tình hình xuất khẩu mặt hàng này những tháng cuối năm, trong đó có 3 thị trường chính là Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Theo Vasep, tháng 9/2023, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ước đạt 862 triệu USD, tương đương cùng kỳ năm 2022. Lũy kế tới hết quý III/2023, xuất khẩu thủy sản đạt trên 6,6 tỷ USD, giảm 22% so với cùng kỳ.

Vasep đánh giá thị trường đang có dấu hiệu tốt dần lên, đặc biệt trong quý IV, do vậy, nếu không có biến động khác, và nguồn nguyên liệu không bị sụt giảm mạnh thì có thể xuất khẩu thủy sản năm 2023 sẽ mang về doanh số khoảng 9,2 – 9,3 tỷ USD.

Với mức tăng kịch trần của ANV trong phiên giao dịch ngày 2/10, khối tài sản của Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Tới ghi nhận mức tăng thêm 179,5 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, đại gia quê gốc Thanh Hóa đang sở hữu khối tài sản hơn 2.764 tỷ đồng.

Trước đó, ANV cũng đã chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Trong đó, ông Doãn Tới - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty có thể nhận 72 tỷ đồng nhờ nắm 53,77% vốn của doanh nghiệp. Ông Doãn Chí Thanh – Giám đốc khối kinh doanh đồng thời là con trai ông Tới sẽ nhận 17 tỷ đồng do sở hữu 12,88% vốn.

Sau phiên sụt giảm mạnh về thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhận định về xu hướng phiên giao dịch ngày 3/10 chuyên gia của công ty chứng khoán Vietcap dự báo lực bán từ vùng kháng cự EMA100 của VN-Index tại 1.165 điểm có thể sẽ chiếm ưu thế trở lại. Khi đó, chỉ số đại diện sàn HOSE sẽ giảm và kiểm định lại mức đáy gần nhất và đường EMA200 ngày tại 1.137-1.145 điểm. Nếu lực bán gia tăng mạnh hơn và khiến vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, xu hướng giảm điểm của VN-Index sẽ tiếp diễn với mục tiêu tiếp theo là 1.100-1.105 điểm. Ở kịch bản có xác suất thấp hơn nếu lực mua giá cao cải thiện giúp VN-Index đóng cửa trên 1.165 điểm, chỉ số sẽ kéo dài nhịp hồi phục lên vùng 1.190 điểm.

Chuyên gia của CTCK Yuanta Việt Nam (Yuanta) cũng cho rằng chỉ số VN-Index có thể biến động giằng co quanh đường trung bình 100 phiên và thị trường có thể vẫn có khả năng quay lại đà giảm trong phiên 3/10.

Nhìn chung, tâm lý nhà đầu tư vẫn còn bi quan với diễn biến thị trường hiện tại và thị trường vẫn đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật. Điểm tiêu cực là lực cầu vẫn còn yếu khiến thị trường vẫn chưa thể hồi phục mạnh cho nên Yuanta vẫn còn e ngại ở nhịp hồi này. Ngoài ra, tỷ lệ Risk/Reward của chỉ số VN-Index ở mức 0.98, nên Yuanta cho rằng đây vẫn chưa phải là điểm mua an toàn.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, trong ngắn hạn Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nên tận dụng nhịp hồi phục để hạ tỷ trọng cổ phiếu và chưa nên mua mới trong giai đoạn này.

Chuyên gia của CTCK Asean (Aseansc) nhận định trong ngắn hạn, thị trường đang thiếu vắng những động lực bứt phá trong ngắn hạn trong bối cảnh các hoạt động kinh tế hồi phục chậm.

Do đó, Aseansc khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì quan điểm thận trọng, chờ đợi các thông tin về kết quả kinh doanh quý 3 và chỉ giải ngân thăm dò khi thị trường xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà đại gia có con trai dự chi 1.500 tỷ mua cổ phiếu giàu cỡ nào?

Trước khi con trai đăng ký dự chi 1.500 tỷ đồng mua thêm cổ phiếu, nhà đại gia này cũng đang sở hữu khối tài sản lên tới chục nghìn tỷ đồng trên sàn chứng khoán.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh ([Tên nguồn])
Biến động tài sản doanh nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN