Doanh nhân Michael Lang: Ca hát và kinh doanh đều là một phần con người tôi

Michael Lang trải lòng về cuộc sống của một doanh nhân kiêm nghệ sĩ, cùng với chặng đường “một tay gây dựng cơ đồ”.

Công ty Diên Khánh của Michael Lang đã trải qua hơn 20 năm thành lập. Để đạt được thành công như ngày hôm nay, có lẽ anh đã vượt qua không ít khó khăn trong buổi đầu lập nghiệp?

Đúng là như vậy. Dù với bất kỳ ai đi nữa thì khởi nghiệp cũng là một hành trình đòi hỏi sự kiên trì, đam mê, tinh thần vượt khó và rất rất nhiều phẩm chất khác nữa.

Đối với tôi, thời gian đầu gây dựng công ty khó khăn lớn nhất có lẽ là không có vốn, phải tìm cách xoay vòng vốn liên tục.

Doanh nhân – Kỹ Sư Michael Lang

Doanh nhân – Kỹ Sư Michael Lang

Thời điểm ấy công ty chỉ có khoảng 4-5 nhân sự, một người phải kiêm nhiệm công việc của nhiều người. Tuy nhiên, điều đó không phải điều quá khó khăn mà cái chính vấn là về vốn. “Có bột mới gột nên hồ”, phải có vốn mới vận hành được công ty và tiếp nhận những đơn hàng mới nhằm phát triển, mở rộng thị trường được.

Tôi đã từng phải chạy vạy ngược xuôi nhiều, nhưng chính những lúc như vậy mới bồi dưỡng thêm cho mình niềm say mê và quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp mà mình gây dựng.

Ở thời điểm hiện tại, khi đã sở hữu một doanh nghiệp có thể nói là “ăn nên làm ra”, anh có tự nhận mình là một người kinh doanh giỏi không?

Tôi không nghĩ mình giỏi, nhưng tôi bắt kịp được xu hướng của thị trường. Chẳng hạn như khi tôi làm một sản phẩm mới là đã phải hiểu cặn kẽ về những thuận lợi để phát triển nó, khi đưa ra thị trường thì gặp phải khó khăn gì và làm thế nào để được đón nhận.

Tôi không định nghĩa được thế nào là giỏi nhưng tôi biết trong giới kinh doanh có nhiều người làm lớn hơn tôi, tiếng tăm hơn tôi. Nếu nhất quyết phải nói về chuyện giỏi giang ở đây thì có lẽ họ giỏi hơn tôi.

Doanh nhân Michael Lang: Ca hát và kinh doanh đều là một phần con người tôi - 2

Dường như anh hiểu rõ tất cả các quy trình trong công ty?

Có thể nói tôi biết hết, không biết sao có thể quản lý tốt được? Tuy vậy, để hiểu rõ nhất, thành thạo nhất là sale, marketing, còn ở những mảng khác thì vẫn cần người có chuyên môn sâu hơn. Đó là những người có năng lực và được tôi tin tưởng.

Trong giới doanh nhân, Michael Lang có ngưỡng mộ người nào không?

Nói một cách thẳng thắn là tôi rất ít đọc sách. Tôi chỉ rút ra những kinh nghiệm từ thực tế của bản thân, ghi nhớ những bài học ngày hôm qua để ngày hôm nay làm tốt hơn, chứ tôi chưa bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, vì mình làm tốt việc của mình, theo lối đi riêng mình, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng sẽ ứng phó theo cách của mình mà không cần nhìn đến ai cả.

Anh có nhận thấy trong 20 năm qua mình đã nhận nhiều may mắn không?

May mắn rất nhiều. Có thể nói, may mắn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời kinh doanh của tôi.

Hơn 20 năm lèo lái công ty, Michael Lang từng gặp cú sốc nào trong nghiệp kinh doanh chưa?

Để mà nói một cú sốc lớn, thất bại hay thua lỗ nhiều thì tôi chưa bao giờ gặp, tôi cũng không cho phép bản thân rơi vào hoàn cảnh đó. Dù có thua lỗ lúc này thì cũng chỉ một thời gian sau gỡ gạc trở lại chứ chưa từng “trượt dài”. Bạn có thể xem như tôi thận trọng nhưng đó cũng là một kiểu may mắn của tôi.

Với những thành công và trải nghiệm đã qua của mình, Michael Lang có lời khuyên nào dành cho những người mới khởi nghiệp?

Tôi là một người không giỏi nói mà chỉ biết hành động. Hơn nữa, nên biết rằng mỗi người sẽ có một xuất phát điểm khác nhau thành ra rất khó để gọi là khuyên bảo ai đó một điều gì.

Tôi chỉ biết rằng một khi đã bắt đầu làm bất cứ một việc gì thì phải yêu nghề, đam mê, tâm huyết, cần phải có sự tìm tòi tỉ mỉ để khiến nó thành thói quen, thành “máu thịt” của mình, “sống chết” với nó thì mới mong đạt được đến một thành quả nào đó.

Hiện công ty Diên Khánh của anh có bao nhiêu nhân viên?

Công ty tôi tổng số có khoảng 150 người. Hiện công ty đang phát triển đầu mối kinh doanh ở Dubai và chiêu mộ nhân sự tại đó.

Trong thời gian này, công ty chủ yếu phát triển các sản phẩm sinh học, từ phân bón, thuốc trừ sâu…sinh học để vừa bảo vệ môi trường và con người khi sử dụng.

Tôi đã làm cho công ty nước ngoài 10 năm rồi mới phát triển sự nghiệp riêng. Từ đó tôi rút ra được những kinh nghiệm để áp dụng cho mô hình mới của riêng mình.

Doanh nhân Michael Lang: Ca hát và kinh doanh đều là một phần con người tôi - 3

Cùng với kinh doanh thì anh cũng là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, Michael Lang có thể tiết lộ anh bắt đầu ca hát ở thời điểm nào?

Tôi đi hát ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, từ năm 1991, đến nay đã được gần 30 năm.

Năm 1994, tôi tham gia cuộc thi Tiếng hát sinh viên học sinh và đoạt giải Nhất nên bắt đầu phát triển con đường chuyên nghiệp. Kể từ đó, tôi đi diễn nhiều và cũng có những khán giả “ruột”.

Tuy nhiên, chính xác thời điểm cái tên Michael Lang nổi tiếng toàn quốc là năm 2013, sau khi tham gia Vietnam’s Got Talent và có được sự nhận diện từ công chúng. Dù lúc đó tôi bị chỉ trích nhiều vì khán giả chưa quen với hình tượng riêng của Michael Lang nhưng bản thân tôi không quá đặt nặng những gì mọi người nói.

Đã là nghệ sĩ thì ý kiến trái chiều là điều không thể thiếu, quan trọng là cần học cách chấp nhận, làm quen và phải “sống chung với lũ”. Đến thời điểm hiện tại, tôi ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc và có được sự ủng hộ trung thành của không ít khán giả, điều đó là đáng quý nhất.

Vừa là doanh nhân vừa là nghệ sĩ, Michael Lang có gặp những vấn đề khó giải quyết về hai vai trò này không?

Đối với tôi, điều áp lực nhất khi đảm nhận cả hai vai trò này có lẽ là cố gắng để dung hòa những yếu tố đối lập mà hai vị trí mang đến. Nếu quá bay bổng, lãng mạn thì không đủ tỉnh táo để tính toán, nhưng quá khô khan thì lại mai một đi cảm hứng âm nhạc.

Tuy nhiên, đến nay tôi đã làm cả hai công việc trong nhiều năm và cái nào cũng đã trở thành điều thiết yếu, con người Michael Lang không thể bỏ đi bất cứ bên nào cả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN