"Trư Bát Giới" Mã Đức Hoa ở tuổi 77: Vợ hiền, con giỏi giang đáng ngưỡng mộ

Nam diễn viên đóng vai "Trư Bát Giới" huyền thoại có cuộc sống ngoài đời khiến nhiều người ngưỡng mộ và ganh tỵ.

Tây du ký phiên bản 1986 là tác phẩm truyền hình huyền thoại, gắn liền với ký ức thời thơ ấu tươi đẹp của bao người. Một trong những vai diễn ấn tượng trong bộ phim đó là nhân vật Trư Bát Giới với nét diễn đầy hài hước và duyên dáng. Người thủ vai này không ai khác chính là diễn viên Mã Đức Hoa.

Hơn 3 thập kỷ đã trôi qua, dàn diễn viên trong phim Tây du ký đã rẽ sang nhiều hướng đi khác nhau. Và nhiều người cho rằng Mã Đức Hoa là diễn viên có cuộc sống viên mãn và hạnh phúc nhất.

Mã Đức Hoa đã có màn hóa thân xuất sắc khi thể hiện được cái chất riêng của nhân vật "Trư Bát Giới".

Mã Đức Hoa đã có màn hóa thân xuất sắc khi thể hiện được cái chất riêng của nhân vật "Trư Bát Giới".

Cuộc hôn nhân đậm sâu

Mã Đức Hoa hiện 77 tuổi và có cuộc hôn nhân hơn 5 thập kỷ với người vợ tào khang Hầu Ngọc Mẫn. Tài tử đến với vợ nhờ mai mối. Ban đầu ông không mấy thiện cảm với bà, một công chức ở Bắc Kinh vì bà nói chuyện không hấp dẫn. Tuy nhiên, nhờ sự vun vén của hai bên gia đình và trong nhiều lần tiếp xúc sau đó, ông Mã ngày càng có thiện cảm với cô gái này.

Họ làm đám cưới vào năm 1972 và ông từng chia sẻ rằng, chỉ sau khi về chung một nhà, họ mới thực sự yêu nhau nhiều hơn. Sự khéo léo, tháo vát và tinh tế của Hầu Ngọc Mẫn đã làm Mã Đức Hoa luôn yên tâm về gia đình. Năm 1982, Mã Đức Hoa vào đoàn phim Tây du ký, bấy giờ liên lạc không thuận tiện, vợ chồng ông thường trao đổi qua thư. Tuần nào không thấy thư của vợ, nam diễn viên bồn chồn và ngủ không yên giấc.

Vợ chồng Mã Đức Hoa có cuộc hôn nhân bền chặt đáng ngưỡng mộ. 

Vợ chồng Mã Đức Hoa có cuộc hôn nhân bền chặt đáng ngưỡng mộ. 

Nam diễn viên chia sẻ thêm rằng trong hơn 50 năm chung sống, vợ chồng ông thi thoảng mới có mâu thuẫn nhưng không gay gắt. Hai người nhường nhịn, bao dung lẫn nhau, nhờ thế bền chặt đến đầu bạc. Trong một lần công tác ở Bỉ, ông đặt chế tác nhẫn kim cương để làm quà tặng mừng sinh nhật vợ 70 tuổi. Ông kể lại rằng mình tặng quà cho vợ ngay khi gặp bà ở sân bay. Nhìn nụ cười của bà, ông hạnh phúc và cảm động.

Ông cảm phục vợ là người phụ nữ hiền lành, chu đáo đã hy sinh rất nhiều cho ông trong quãng thời gian nam tài tử theo đuổi công danh sự nghiệp. Bà là hậu phương vững chắc để ông yên tâm bôn ba khắp chốn. 

Tổ ấm viên mãn, hạnh phúc

Vợ chồng tài tử có một cậu con trai duy nhất tên Mã Dương, từng là một du học sinh tại Singapore. Sau khi tốt nghiệp và trở về nước, Mã Dương không đi theo nghiệp diễn xuất giống như bố, anh mở công ty chuyên về lĩnh vực truyền thông. Theo giới truyền thông Trung Quốc, Mã Dương nhiều năm liền là doanh nhân nổi bật với tài năng thiên phú và sở hữu tài sản hàng trăm triệu nhân dân tệ. “Trư Bát Giới màn ảnh" rất tự hào về người con trai tài giỏi của mình. 

Giờ đây ở tuổi 77, Mã Đức Hoa đã về hưu và dành trọn vẹn thời gian quây quần bên vợ và con cháu. Thỉnh thoảng, ông nhận lời góp mặt trong một số dự án phim điện ảnh và truyền hình với vai trò khách mời. Mã Đức Hoa cũng thường xuyên tổ chức các chương trình quyên góp, thiện nguyện để giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt...

Mã Đức Hoa tự hào về cậu con trai giỏi giang.

Mã Đức Hoa tự hào về cậu con trai giỏi giang.

"Đời tôi may mắn khi có được tổ ấm hạnh phúc dù thú thật tôi thấy cuộc đời mình chẳng có thành tựu gì nổi bật. Cảm ơn khán giả, đạo diễn đã cho tôi một vai diễn thực sự để đời. Đây cũng là điều tôi tự hào nhất khi nhìn lại sự nghiệp chỉ toàn đóng vai phụ của mình", nam tài tử từng chia sẻ. 

Vào năm 2019, Mã Đức Hoa cho ra mắt cuốn  tự truyện mang tên Ngộ Năng kể lại chặng đường theo đuổi nghệ thuật, những trải lòng về cuộc sống, bạn bè, gia đình và đặc biệt mối duyên với bộ phim Tây du ký. Cuốn sách cũng hé lộ một số điều ít biết về nam diễn viên khi mô tả những biệt tài của ông như nói thành thạo tiếng Nhật, giỏi múa ba lê, viết thư pháp tốt và tài năng ca hát không kém gì ca sĩ chuyên nghiệp.

Có thể nói rằng, Mã Đức Hoa là nam diễn viên hiếm hoi trong giới giải trí Hoa ngữ có cuộc sống bình yên, sạch scandal và viên mãn đến như vậy. 

Nguồn: [Link nguồn]

”Tể tướng Lưu gù” Lý Bảo Điền: Lựa chọn lối sống khác người, U80 tránh xa sự đời

Cuộc sống của Lý Bảo Điền hiện tại không khác trong bộ phim huyền thoại là bao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Lục ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN