Mã Cảnh Đào ở tuổi 61: Xuống sắc không thể nhận ra, cái kết buồn lúc về già

Từng là diễn viên có tiếng của xứ Trung nhưng Mã Cảnh Đào giờ đây ngày càng tụt dốc không phanh vì sai lầm chất chồng.

Bộ phim "Ngày mai trời lại sáng" phát sóng năm 1995 đã lập kỷ lục cho đài ATV Hong Kong vì tỷ suất người xem rất cao. Thành công vang dội của bộ phim đã giúp nam diễn viên chính Mã Cảnh Đào một bước trở thành sao.

Về sau nam tài tử này góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình khác giúp tên tuổi ngày càng vang xa hơn. Sở hữu gương mặt điển trai, đậm chất cổ trang cùng vóc dáng nổi bật, vào những năm 1990, Mã Cảnh Đào là tài tử hot hàng đầu xứ Trung.

Tuy nhiên, ở tuổi 61, sự nghiệp diễn xuất của Mã Cảnh Đào đã lụi tàn. Ngôi sao một thời đã phải chật vật mưu sinh vì những sai lầm không thể cứu vãn trong quá khứ.

Mã Cảnh Đào cùng bạn diễn trong phim "Ngày mai trời lại sáng".

Mã Cảnh Đào cùng bạn diễn trong phim "Ngày mai trời lại sáng".

Lắm tài nhiều tật

Vào năm 1990, Mã Cảnh Đào kết hôn với Đường Vân và sinh ra một cô con gái tên là Mã Thế Ái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không được êm ấm. Cả hai chính thức ly hôn vào năm 1997. 

Đến năm 2006, nam tài tử này làm quen và bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Ngô Giai Ni, nữ diễn viên trẻ kém ông đến 20 tuổi. Cặp đôi làm đám cưới vào tháng 2/2007. Sau 10 năm chung sống, họ có với nhau hai bé trai nhưng rồi cũng đường ai nấy đi.

Nam diễn viên chia sẻ: "Tình yêu của tôi, hạnh phúc của tôi, hôn nhân của tôi vào hôm nay đã viết lên một dấu chấm hết. Mong Giai Ni có thể tự do bay cao, tiền đồ rộng lớn trước mắt. Những điều chúng ta đã có hy vọng em đừng quên lãng, hãy vẫn trân trọng như thế", nam tài tử viết.

Nam tài tử bên người vợ thứ hai.

Nam tài tử bên người vợ thứ hai.

Tuy nhiên, những lời hay ý đẹp này của Mã Cảnh Đào đã bị dư luận mỉa mai chế giễu. Báo chí cho hay, nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân thứ hai của nam tài tử đổ vỡ vì người đàn ông này thường xuyên say xỉn, đánh đập vợ. Trước đó, vào năm 2005, nam diễn viên bị cảnh sát bắt giữ, phạt hành chính do chống đối người thi hành công vụ khi bị kiểm tra nồng độ cồn.

Chưa dừng lại ở đó, Mã Cảnh Đào còn bị dư luận gọi là kẻ háo sắc, hay lợi dụng việc đóng phim hoặc tham gia chương trình truyền hình để sàm sỡ, quấy rối bạn diễn nữ. Rất nhiều đồng nghiệp nữ cảm thấy e sợ mỗi khi phải đóng cảnh thân mật với tài tử này. 

Ngôi sao một thời từng là nỗi ám ảnh của các đồng nghiệp nữ.

Ngôi sao một thời từng là nỗi ám ảnh của các đồng nghiệp nữ.

Chật vật mưu sinh 

Những năm gần đây, Mã Cảnh Đào không được mời đóng phim khi sự nghiệp đã qua thời đỉnh cao và tiếng xấu từ loạt scandal đời tư đã khiến hình tượng của nam tài tử này sụt giảm nghiêm trọng.

Hiện tại, ngôi sao một thời duy trì thu nhập bằng cách nhận lời đi hát đám cưới, hát hội chợ và sự kiện thương mại quy mô nhỏ. Việc vắng bóng trong hoạt động giải trí chính thống lâu dài khiến danh tiếng của Mã Cảnh Đào đi xuống, công chúng đã quên mặt ngôi sao “Ngày mai trời lại sáng” từng làm mưa làm gió một thời.

Ngoại hình giờ đây của nam tài tử cũng thay đổi đáng kể, khiến nhiều người không nhận ra. Thân hình của Mã Cảnh Đào phát tướng hơn so với hồi xưa, gương mặt già nua, thiếu sức sống và mái tóc cũng không được chăm chút kỹ lưỡng. Mỗi lần tham gia sự kiện công cộng, chỉ vài khán giả đến xin chụp hình cùng Mã Cảnh Đào.

Mã Cảnh Đào hiện tại chật vật mưu sinh.

Mã Cảnh Đào hiện tại chật vật mưu sinh.

Nam tài tử hiện phải chu cấp cho ba người con, cũng như nuôi một người em trai. Vì thế, áp lực kinh tế đè nặng lên vai ông. Đi hát hội chợ, đám cưới, các sự kiện nhỏ là nguồn thu nhập chính của Mã Cảnh Đào. Sau một loạt vụ lùm xùm tai tiếng, ông gần như không xuất hiện trước truyền thông, sống rất kín tiếng.

Nhiều nguồn tin cho biết, Mã Cảnh Đào đã thấm thía sâu sắc về cái giá phải trả cho những sai lầm mà mình gây ra. Ông từng có sự nghiệp thành công, vợ con đầm ấm nhưng vì bản tính đầy bạo lực, phóng túng mà nam tài tử đã mất đi tất cả. Giờ đây ông chỉ còn biết cố gắng kiếm tiền để nuôi sống bản thân và bù đắp cho các con bằng kinh tế sau những gì mình đã gây ra. 

Nguồn: [Link nguồn]

Lưu Đức Hoa hiện tại: Thuê 10 vệ sĩ, 3 bảo mẫu bảo vệ vợ con và nỗi ân hận lớn nhất

Tài tử Lưu Đức Hoa đang có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ và ao ước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Lục ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN