Nỗi sợ của đàn ông Nhật: Bước sang tuổi tứ tuần vẫn còn "trong trắng"

Nhiều đàn ông Nhật Bản đang rơi vào tình trạng: Không có tình yêu và cũng chưa từng được nắm tay ai.

Anh Fukuyama, 43 tuổi, là một người khá giả và đang độc thân. Không phải người đàn ông này chưa muốn kết hôn mà là không thể tìm được đối tượng phù hợp. Nguyên do là vì khi còn trẻ cho đến thời điểm hiện tại, ông chỉ biết lao đầu vào làm việc, kiếm tiền, chưa từng hẹn hò nghiêm túc với bất kỳ người phụ nữ nào. 

Nhiều người đàn ông Nhật còn sống phụ thuộc vào cha mẹ cũng khiến những cô gái "chạy mất dép". Không ai muốn kết hôn với một người đàn ông chỉ biết sống bám vào gia đình, không có sự nghiệp vững vàng và thiếu chí tiến thủ. Do đó, họ đã ế lại càng ế hơn.

Thực tại đáng buồn

Takashi Sakai, 41 tuổi, là một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh, có nụ cười duyên và công việc ổn định nhưng chưa từng quan hệ với ai. Anh và nhiều người đàn ông trung niên khác vẫn còn là "trai tân", hoàn toàn trong trắng.

"Tôi chưa bao giờ có bạn gái. Dù ngưỡng mộ phụ nữ nhưng tôi không thể tìm được cô nào. Tôi không biết cách làm thế nào để có một mối quan hệ lâu dài", Sakai tâm sự.

Nhiều đàn ông trưởng thành ở Nhật chưa từng yêu đương với ai.

Nhiều đàn ông trưởng thành ở Nhật chưa từng yêu đương với ai.

Một cuộc khảo sát do Viện nghiên cứu An ninh xã hội và Dân số Quốc gia cho thấy khoảng 1/4 nam giới Nhật, trong độ tuổi 30 và chưa kết hôn, vẫn còn trong trắng. Trong tiếng Nhật, "yaramiso" là từ chỉ đàn ông chưa từng quan hệ thể xác với bất kỳ một ai. 

Chuyên gia mai mối Yoko Itamoto cho hay kinh tế lao dốc khiến đàn ông Nhật phải cố gắng tìm công việc toàn thời gian và ổn định. Do đó, họ không có nhiều thời gian để yêu đương. Người phụ nữ cho biết: "Nhiều người không tự tin khi mất khả năng tài chính. Trong hai thập kỷ qua, tình hình càng khắc nghiệt và đầy cạnh tranh với nam giới Nhật".

Càng ngày càng ngại kết hôn

Tại Nhật Bản, tỷ lệ dân số độc thân đã tăng lên đáng kể trong ba thập kỷ qua. Vào năm 2015, 1/3 đàn ông Nhật ở độ tuổi 30 là độc thân. Và đến thời điểm hiện tại chắc chắn con số này sẽ còn tăng lên.

Đa số phụ nữ Nhật được hỏi về lý do họ muốn độc thân thì đều có câu trả lời là họ sợ kết hôn. Phụ nữ Nhật bị ám ảnh chuyện phải gánh trách nhiệm nội trợ, ở nhà chăm con và không có điều kiện phát triển sự nghiệp. Điều này càng khiến đàn ông độc thân ở Nhật khó tìm được người bạn đời.

Đàn ông Nhật Bản giờ đây độc thân nhiều hơn.

Đàn ông Nhật Bản giờ đây độc thân nhiều hơn.

36,2% nam giới trong độ tuổi từ 20 - 39 tuổi cho biết họ vẫn đang độc thân vì chưa gặp được người thích hợp. Đa phần họ cũng chưa bao giờ hẹn hò. Nhật Bản vốn là nước có tỷ lệ sinh thấp hàng đầu thế giới do ngày càng có nhiều người độc thân. Điều này đẩy đất nước mặt trời mọc rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động trong tương lai.

Trong khi nhiều người đàn ông Nhật sợ việc mình phải sống một mình cả đời thì có một bộ phận chấp nhận hiện thực, chuẩn bị mọi thứ cho cuộc sống độc thân mãi mãi. Anh Egawa, 42 tuổi, là một người thành đạt và điển trai. Anh có rất nhiều bạn bè nhưng không có người yêu và cũng chưa từng quan hệ thể xác với ai. Người đàn ông này chỉ thích nấu ăn và làm việc cật lực bởi vì Egawa muốn có cuộc sống sung túc một mình khi về già. 

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao đàn ông Hàn Quốc từ ”thấp bé nhẹ cân” trở nên cao nhất châu Á?

Chiều cao của đàn ông Hàn Quốc đã tăng lên đáng kể trong vòng 42 năm qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệp Lục ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN