Messi đã sống "ích kỷ" như thế nào để thế giới phải kinh ngạc?

Ngôi sao bóng đá Messi đã có hành động hoàn toàn khác biệt so với mọi người.

Trong lịch sử bóng đá thế giới, thật hiếm có cầu thủ nào toàn vẹn như Lionel Messi: Tài năng xuất chúng, gia tài đồ sộ, tổ ấm hạnh phúc và được hàng triệu người yêu mến.

Không chỉ là một cầu thủ bóng đá xuất sắc, Messi còn là một nhà hảo tâm và làm từ thiện hào phóng. Nhiều người nói đùa rằng, chân sút vừa đoạt Quả bóng vàng thứ 8 là một người "ích kỷ". Anh lặng lẽ âm thầm làm từ thiện, không ồn ào hay hào nhoáng. Một mình Messi đã đóng góp hàng triệu USD để giúp đỡ những người khác.

Messi không chỉ là ngôi sao bóng đá mà còn là nhà từ thiện cao cả.

Messi không chỉ là ngôi sao bóng đá mà còn là nhà từ thiện cao cả.

Cho đi không cần nhận lại

Vào năm 2007, Messi đã thành lập Quỹ Leo Messi, một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh "bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của trẻ nhỏ trên khắp thế giới, những đứa trẻ không có đầy đủ điều kiện vật chất để lớn lên". Ưu tiên hàng đầu của quỹ này là đầu tư vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhằm cải thiện cuộc sống của trẻ em.

Lionel Messi tâm sự: "Tôi đã đạt được ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Tôi muốn sử dụng sự thành công của mình để giúp đỡ những đứa trẻ khác. Mỗi ngày được nhìn thấy một đứa trẻ mỉm cười là tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi sẽ tiếp tục hành trình sử dụng khả năng và sự cống hiến của mình để giúp trẻ em hạnh phúc hơn".

Vào năm 2010, siêu sao bóng đá trở thành đại sứ của UNICEF, cơ quan của Liên hợp quốc chuyên cung cấp viện trợ nhân đạo để giúp đỡ trẻ em trên toàn thế giới. Sau khi được bổ nhiệm làm đại sứ thiện chí, Messi đã đến Haiti để hỗ trợ các em nhỏ gặp khó khăn sau khi người dân nơi đây phải hứng chịu trận động đất dữ dội. 

Anh trở thành đại sứ thiện chí của UNICEF.

Anh trở thành đại sứ thiện chí của UNICEF.

Messi đã đến thăm trại Carrefour Air, nơi sinh sống của khoảng 50.000 người Haiti bị mất nhà cửa sau trận động đất. Anh dành thời gian với các gia đình và trẻ em trong trại cũng như với nhân viên UNICEF. Năm 2019, Quỹ Leo Messi đã quyên góp 218.000 USD (hơn 5 tỷ đồng) cho các dự án của UNICEF ở Kenya.

Năm 2017, Quỹ Leo Messi đã quyên góp lớn cho UNICEF để lắp đặt 20 phòng học mới ở Tartous và Damascus. Điều này cho phép 1.600 trẻ em Syria bị ảnh hưởng bởi chiến tranh trở lại trường học, tiếp tục thực hiện ước mơ còn dang dở. 

Vào năm 2012, Messi đã gặp Waleed Kashash, một cậu bé 12 tuổi mắc chứng chậm phát triển giống như Messi khi còn nhỏ và cũng mơ ước trở thành cầu thủ. Chân sút người Argentina đã đề nghị được tài trợ toàn bộ các hóa đơn y tế cho tới khi cậu bé đủ 18 tuổi.

Vào năm 2016, hình ảnh cậu bé Murtaza Ahmadi mặc chiếc áo làm bằng túi ni lông vẽ tên Messi sau lưng đã gây ra một cơn sốt trên mạng xã hội. Ngay sau đó, siêu sao Lionel Messi đã gửi tặng cậu bé người Afghanistan chiếc áo đấu của mình và mời em sang Qatar tham dự một trận đấu giao hữu khi danh thủ này còn chơi cho Barcelona.

Cậu bé đeo chiếc túi bóng vẽ tên và con số 10 đặc trưng của Messi.

Cậu bé đeo chiếc túi bóng vẽ tên và con số 10 đặc trưng của Messi.

Không bao giờ quên quê hương

Messi sinh ra ở thị trấn nhỏ Rosario, Argentina và anh thường quyên góp nhiều khoản hỗ trợ khác nhau để giúp đỡ địa phương. Vào năm 2013, Messi đã quyên góp một khoản tiền lớn để cải tạo bệnh viện nơi đây. Năm 2020, sau khi phát hiện các bệnh viện trong khu vực đang thiếu máy thở trầm trọng, anh đã tặng 50 thiết bị cho các bệnh viện trong khu vực nhằm giúp họ đối phó với dịch Covid-19. 

Messi đã chuyển đến Tây Ban Nha khi mới 13 tuổi để gia nhập Barcelona, đây giống như là quê hương thứ hai của anh. Do đó, Messi cũng tích cực làm từ thiện tại đất nước này. Hồi năm 2018, khi bệnh viện nhi Sant Joan de Deu (Tây Ban Nha) muốn mở chuyên khoa điều trị ung thư cho trẻ em, Messi đã đứng ra kêu gọi tài trợ. Với tầm ảnh hưởng của mình, ngôi sao bóng đá đã kêu gọi được 27 triệu Euro (703 tỷ đồng). Sau đó, một mình anh đóng góp thêm 3 triệu Euro (78 tỷ đồng) để hoàn tất chiến dịch tài trợ. 

Messi nói: "Thật hạnh phúc khi được trở thành một phần của dự án này. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được góp một phần công sức giúp trẻ em chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác". 

Messi luôn hết mình vì cộng đồng, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Messi luôn hết mình vì cộng đồng, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong đại dịch Covid-19, Messi đã quyên góp khoảng 1 triệu Euro (26 tỷ đồng) cho bệnh viện thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Khoản tiền này đã góp phần đảm bảo đầy đủ vật tư y tế cho người dân địa phương, giúp họ được chữa trị, chiến đấu với bệnh tật. Và còn vô vàn những hành động từ thiện thầm lặng khác mà Messi không công khai hoặc ít người biết đến.

Rõ ràng, những hành động nhân đạo xuất phát từ tâm của Messi, không mưu cầu danh lợi là nguyên nhân quan trọng nhất giúp anh trở thành cầu thủ vĩ đại hàng đầu hiện nay. Người hâm mộ yêu mến và quý trọng anh không chỉ vì tài năng xuất chúng mà còn bởi tấm lòng cao cả của chân sút này. 

Nguồn: [Link nguồn]

“Đối thủ“ đáng gờm của Messi: Cậu bé có tuổi thơ nghèo khó thành “đại gia“ làng bóng

Cầu thủ này từng lớn lên trong môi trường sản sinh ra nhiều tội phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Ngọc ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN