Cây hài Chiến Thắng: Một mình tôi nuôi cả vợ lẫn 5 con, giờ chỉ đi xe tầm trung

Lên chức bố lần 5, một mình nuôi vợ và các con song nam diễn viên Chiến Thắng không áp lực.

Nam diễn viên hài Chiến Thắng trải lòng về một thời tuổi trẻ đam mê xe. Anh từng đổi xe tới cả chục lần, có lần lỗ tới vài trăm triệu đồng. Lần gần đây anh tậu xế sang tiền tỷ biển “Rồng nhả tiền”. Vốn quan điểm “năng nhặt chặt bị”, anh chăm chỉ kiếm tiền khi đi đóng phim, đi hát trong các sự kiện, sinh nhật, đám cưới. Năm ngoái, anh và bà xã đón thêm tin vui khi có thêm cô con gái nhỏ. Dẫu làm bố lần thứ 5, anh chia sẻ bản thân không áp lực vì luôn đặt trách nhiệm lên trên hết.

Diễn viên hài Chiến Thắng đăng ảnh bên cô con gái nhỏ được 1 tuổi

Diễn viên hài Chiến Thắng đăng ảnh bên cô con gái nhỏ được 1 tuổi

Năng nhặt chặt bị, không bao giờ có ý nghĩ “hét giá” cát-xê

Đầu năm nay anh mới chia sẻ về việc cả gia đình đón thêm một cô công chúa nhỏ từ cuối năm 2021. Cuộc sống của anh có gì thay đổi từ khi lên chức bố lần 5?

Tôi cũng thấy cuộc sống không có quá nhiều thay đổi, vẫn bình thường như mọi khi bởi khi đã là một người bố người mẹ thì mình phải có trách nhiệm với con. Lúc nào mình cũng phải lo cho con đầy đủ. Mình đã xác định sinh con là không bao giờ cảm thấy có áp lực.

Bà xã anh trước đây là giáo viên, hiện tại chị đã lui về hậu phương chăm lo cho cuộc sống gia đình. Nguồn thu nhập trong gia đình phụ thuộc vào công việc đi diễn của anh?

Đúng là cô ấy giờ đã lui về hậu phương lo cho gia đình nhiều hơn. Nguồn kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào việc tôi đi diễn kiếm tiền. Mình là người của công chúng nên nơi nào mời mình đi diễn là mình đi thôi, không nề hà điều chi. Nói chung chỗ nào hợp lý thì mình đi. Chưa bao giờ mình phải băn khoăn về chuyện cát-xê vì mọi thứ đều phải thỏa thuận giữa hai bên.

Nam diễn viên xây dựng cơ ngơi nhà cửa khang trang

Nam diễn viên xây dựng cơ ngơi nhà cửa khang trang

Nếu như ngày đầu mới vào nghề chỉ nhận cát-xê vài trăm nghìn đồng, sau nhiều năm trở thành tên tuổi ngôi sao, cát-xê đi đóng phim, diễn hài, đi hát trong tiệc cưới, sự kiện hiện tại của anh giờ ra sao?

Thực sự vấn đề này tôi xin giấu chứ không mọi người lại bảo mình khoe. Nói chung cứ đủ trang trải lo cho vợ con gia đình là được rồi. Về cát-xê đi đóng phim hay đi hát trong sự kiện cũng tương tự nhau thôi vì mình lấy theo mặt bằng chung chứ mình không bao giờ có ý nghĩ “hét giá” cát-xê. Tôi luôn quan niệm “Năng nhặt chặt bị”. Mình đều việc còn hơn làm được một sự kiện rồi chờ mãi cũng không thấy ai mời. Gần như tôi đi diễn đều cả tháng. Nếu mình lấy giá cao quá thì tháng chỉ được 1-2 show thôi. Hai bên giữa nghệ sĩ và đối tác cũng cần dựa vào nhau để hợp tác.

Lâu rồi tôi cũng không đi diễn hội chợ nữa vì nói thật cũng có tuổi rồi. Thời gian chủ yếu tôi để đóng phim, đi sự kiện, hát và diễn ở đám cưới, sinh nhật…

Món quà nào của người hâm mộ bất ngờ tặng khiến anh nhớ mãi?

Tính mình đơn giản, có những lúc người hâm mộ tặng thú bông, gấu bông hay những món quà nhỏ nhưng mình luôn trân trọng vì đó là tình cảm đáng quý. Tôi hay mang về các con ở nhà, chỉ như thế cũng đủ thấy vui rồi.

Ngày xưa đổi xe gần chục lần, lỗ cả vài trăm triệu

Khi đi diễn cả tháng trời, thời gian anh sắp xếp ra sao để chăm sóc cho các con?

Có những lúc tôi đi diễn 2-3 ngày lại về, còn thường thì ngày đi diễn, tối lại về. Dù bận rộn nhưng tôi luôn cố gắng để bản thân không có gì thiếu sót với vợ con. Cuộc sống mà, phải đi làm mới có thu nhập để nuôi gia đình. Bà xã tôi rất hiểu cho công việc của tôi nên không cằn nhằn điều gì.

Anh có e ngại khi nhiều người nói “cha già, con cọc” bởi anh lên chức bố ở tuổi U50?

Bản thân tôi thấy bình thường, không có gì gọi là “cha già con cọc” cả. Tôi thấy hạnh phúc khi mình lại được lên chức bố ở tuổi này.

Khi vợ trông con thì tôi nấu cơm, rửa bát, vô tư mà. Tôi thấy việc đó rất bình thường. Mỗi người một công việc, miễn là hòa thuận, vui vẻ, hạnh phúc là được.

Khi có con ở tuổi trung niên, anh có những thay đổi như thế nào về cách suy nghĩ của bản thân?

Tôi thấy rất vui, cuộc sống đơn giản từng ngày nhưng hạnh phúc nhân đôi khi có thêm con. Ngoài việc đi diễn, khi nào rảnh để xả stress, mình cũng vẽ vời một chút cho đỡ buồn. Ngày xưa còn có niềm đam mê xe cộ chứ bây giờ lại thấy bình thường rồi. Giờ tôi chỉ lo có những tác phẩm mới để mang tới cho khán giả. Ai cũng có một thời đam mê tuổi trẻ như thế, còn giờ hết rồi. Lúc mình còn đang ở tuổi thanh niên thì ham xe lắm, hay đổi xe liên tục, đến gần chục lần đổi xe. Mỗi lần thay xe là lỗ nhưng một khi xác định đam mê theo thú vui phải chấp nhận. Coi như đó là một trải nghiệm, có khi lỗ tới vài trăm triệu. Bây giờ tôi chỉ đi xe tầm trung thôi, giá 1 tỷ rưỡi. Giờ quan trọng nhất là có sức khỏe để đi làm.

Chiến Thắng trong lần sang Anh gần đây

Chiến Thắng trong lần sang Anh gần đây

Khi đã có sự nghiệp ổn định, nhà và xe đủ đầy, bản thân anh có muốn chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực khác ngoài nghệ thuật?

Tôi chỉ làm về nghệ thuật chứ không ham hố buôn bán hay đầu tư vào lĩnh vực khác. Tôi chỉ cần con cái khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc là được rồi.

Công chúng hiếm thấy anh chia sẻ các status quảng cáo trên trang cá nhân. Điều đó xuất phát từ việc bản thân anh không muốn hay vì không nhận được những lời mời hợp tác?

Tôi sống xuề xòa lắm, giản dị lắm. Trên FB của tôi cũng chỉ toàn bạn bè, không có tính thương mại trên đó. Tôi hay đăng clip, hình vui chứ không có chuyện khoe đi diễn hay quảng cáo gì. Còn đối với tôi nếu mà nhận đăng status quảng cáo thì đã nhận từ lâu rồi chứ không phải đợi tới bây giờ. Khi đã để chế độ bạn bè trên FB nghĩa là tôi chơi FB chỉ để vui thôi.

Anh suy nghĩ ra sao khi việc quảng cáo tràn lan trên trang cá nhân của một số sao Việt thời gian qua đã gây nên những nhận xét tiêu cực trong cộng đồng mạng, nhất là khi một số người quảng cáo cả vấn đề thuộc về mê tín dị đoan?

Đó là việc cá nhân thuộc về nhận thức của mỗi người. Mình không thể bắt người ta đừng làm như vậy. Với tôi, không bao giờ tôi va chạm tới những vấn đề như vậy nên tôi không quan tâm. Tôi nghĩ đã là người của công chúng thì mình nên tránh những vấn đề tiêu cực vì nó thuộc về hình ảnh cá nhân mình. Bản thân tôi không ham hố vì lợi nhuận mà đánh mất hình ảnh.

Đặt chữ “Nhẫn” lên đầu, sống ôn hòa trong mọi việc

Cơ ngơi tiền tỷ của nam diễn viên hài

Cơ ngơi tiền tỷ của nam diễn viên hài

Có người nói Chiến Thắng là một sao nam đào hoa trong showbiz, anh nghĩ gì về điều này?

Đào hoa thì tôi không dám nhận. Nhiều khi nó thuộc về số phận. Ai muốn cứ thay chồng đổi vợ đâu. Vì chung quy lại các con mới là người khổ nhất. Chúng không có tội. Mọi người phải ở trong hoàn cảnh mới hiểu được tại sao lại như thế. Người ta không ai muốn mang tiếng nhiều vợ cả.

Đi qua những đổ vỡ, anh ngẫm ra cho mình điều gì trong cuộc sống?

Tôi nghĩ vợ chồng nên hiểu, thông cảm cho nhau, đừng vì cái tôi quá lớn mà hỏng mọi chuyện. Tôi và bà xã hiện tại trước đây cũng từng chia tay và quay lại với nhau. Khi quay lại, chúng tôi nhận thấy: “Lúc sóng gió mới có lúc gắn bó”. Có đi qua sóng gió mới có kinh nghiệm, càng yêu thương nhau hơn, hiểu nhau hơn. Bản thân tôi thấy mình trở nên ôn hòa trong tất cả mọi thứ. Dù cuộc sống có bất cứ điều gì xảy ra thì chữ “Nhẫn” vẫn cần đặt lên trên hết. Mình cứ nhẫn nhịn mọi thứ, ôn hòa sống thì mọi thứ sẽ ổn.

Nói về chữ “Nhẫn” sẽ khiến không ít khán giả nhớ lại cách ứng xử của anh khi bị một khán giả lớn tuổi có lời nói khá phũ phàng với anh trong đám cưới của diễn viên Mạc Văn Khoa?

Cuộc sống có người này người kia, “một điều nhịn là chín điều lành”, cho qua rồi nó sẽ qua hết. Đương nhiên, nhiều lúc ai mà chả có lúc nóng tính nhưng mình ôn hòa là sẽ ổn.

Trong đám cưới Mạc Văn Khoa, Chiến Thắng từng bị một khán giả lớn tuổi "vỗ mặt" đòi đuổi xuống sân khấu

Trong đám cưới Mạc Văn Khoa, Chiến Thắng từng bị một khán giả lớn tuổi "vỗ mặt" đòi đuổi xuống sân khấu

Nếu có những bình luận mỉa mai trên mạng xã hội, anh sẽ phản ứng thế nào?

Mình không “chấp” vì xã hội mà, có người nọ người kia. Nói thật sự là trong cuộc sống bao giờ cũng có người yêu, kẻ ghét, không phải ai cũng yêu quý mình hết được, phải có 50% ghét, 50% yêu mới là cuộc sống (cười).

Sau này tôi cũng sẽ dạy các con mình sống nên để chữ “Nhẫn” lên đầu, kiên nhẫn thì mới kiên định được lập trường. Trong gia đình tôi có cả con chung, con riêng, tất cả đều rất hòa thuận, vui vẻ. Con lớn của tôi sinh năm 2000 cũng vừa tốt nghiệp Đại học.

Cám ơn anh về những chia sẻ!

Nguồn: [Link nguồn]

Bị chỉ trích ”ly hôn diễn để câu view”, Lộc Fuho mang tài sản ra tuyên bố

Vợ chồng Lộc Fuho ăn ý trong cuộc sống nhưng bị nghi "diễn", người trong cuộc liền lên tiếng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Vũ ([Tên nguồn])
Đàn ông phải thế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN